Mục điểm tin cập nhật sáng 2/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • 16 ngày không thêm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
  • TP.HCM tăng thời gian giám sát người khỏi Covid-19 lên 30 ngày
  • Việt Nam nghiên cứu phát triển vắc xin phòng Covid-19
  • Giá vàng hôm nay 2/5: Mất ngưỡng an toàn, ồ ạt bán tháo

Tin thế giới:

  • Kim Jong-un tái xuất
  • Trung Quốc thử nghiệm tiền điện tử
  • Sau Thủ tướng, Bộ trưởng Nga mắc Covid-19 
  • Anh phát hiện máy thở xuất xứ Trung Quốc mắc lỗi có thể gây chết người
  • FDA của Mỹ cho phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị bệnh

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – 16 ngày không thêm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 6h sáng ngày 2/5, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính Covid-19, đánh dấu tám ngày qua không thêm ca nhiễm mới và 16 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm 270 ca, trong đó 219 người khỏi bệnh, 51 bệnh nhân đang điều trị, 12 người tái dương tính.

(VTC) – TP.HCM tăng thời gian giám sát người khỏi Covid-19 lên 30 ngày. Trước tình hình có nhiều trường hợp tái dương tính sau xuất viện, ngày 1/5, Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, Sở Y tế thành phố chỉ đạo thực hiện giám sát ngoại trú hàng ngày các trường hợp mắc Covid-19 đã xuất viện thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ 30 sau xuất viện. 

(Thanh Niên) – Việt Nam nghiên cứu phát triển vắc xin phòng Covid-19. Ngày 1/5, trao đổi với Thanh Niên, TS Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH – Bộ Y tế), cho biết đơn vị này đã bước đầu phát triển thành công dự tuyển vắc xin phòng Covid-19 ở quy mô phòng thí nghiệm. Trong các tuần qua, vắc xin đã được tiêm thử nghiệm trên chuột, đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus Corona.

Trong hơn 2 tháng qua, VABIOTECH đã hợp tác cùng các nhà khoa học của Đại học Bristol (Anh) tiến hành nghiên cứu vắc xin phòng bệnh Covid-19 dựa trên công nghệ vector virus. Nghiên cứu đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus Corona. Đây là ”nguyên liệu” quan trọng cho sản xuất vắc xin. Kháng nguyên của Corona trong thành phần vắc xin khi tiêm sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại virus Corona, tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh Covid-19.

(Vietnamnet) – Giá vàng hôm nay 2/5: Mất ngưỡng an toàn, ồ ạt bán tháo. Vàng bị bán tháo mạnh và để mất ngưỡng tâm lý 1.700 USD/ounce sau khi kết thúc tháng 4 tăng mạnh.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 29 USD xuống 1.685,1 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục nhẹ lên 1.687 USD/ounce. Kết thúc tháng 4, giá vàng đã có mức tăng thêm 7%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/2019 do những lo lắng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,52 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,50 triệu đồng/lượng.

Tin Thế Giới:

(Vnexpress) – Kim Jong-un tái xuất. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 2/5 rằng hôm 1/5 lãnh đạo Kim Jong-un đã dự lễ khánh thành nhà máy phân bón Sunchon tại khu vực cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 km về phía bắc, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trong 20 ngày.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

KCNA cho biết thêm một số quan chức cấp cao Triều Tiên tháp tùng ông Kim Jong-un dự sự kiện, bao gồm em gái Kim Yo-jong. 

(Vnexpress) – Trung Quốc thử nghiệm tiền điện tử. Chính phủ Trung Quốc sẽ bắt đầu thử nghiệm thanh toán bằng nhân dân tệ điện tử tại bốn thành phố lớn từ tuần tới.

China Daily ngày 28/4 cho biết, tiền nhân dân tệ điện tử đã được áp dụng vào các hệ thống tiền tệ của một vài thành phố, trong đó một số nhân viên chính phủ sẽ được nhận lương dưới hình thức tiền điện tử từ tháng 5.

Sina News cho biết loại tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các phương tiện giao thông vận tải ở Tô Châu, nhưng ở Xiong’an, tỉnh Hà Bắc, nhân dân tệ điện tử chủ yếu dùng cho mua sắm thực phẩm và các cửa hàng bán lẻ.

Trong những tháng gần đây, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển tiền nhân dân tệ điện tử, được coi là loại tiền kỹ thuật số đầu tiên được một nền kinh tế lớn vận hành.

(Dân Trí) – Sau Thủ tướng, Bộ trưởng Nga mắc Covid-19. Theo hãng tin RT, vào cuối ngày 1/5, văn phòng báo chí của Bộ Xây dựng và Nhà ở Nga đã thông báo về kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của Bộ trưởng Vladimir Yakushev và cấp phó của ông – Thứ trưởng Dmitry Volkov.

Cả Bộ trưởng Yakushev và Thứ trưởng Volkov đều đã nhập viện điều trị.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Bộ trưởng Yakushev là quan chức cấp cao thứ hai của Nga được xác nhận mắc Covid-19.

Vào cuối ngày 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo ông được chẩn đoán nhiễm Covid-19 và đang tự cách ly.

(Dân Trí) – Anh phát hiện máy thở xuất xứ Trung Quốc mắc lỗi có thể gây chết người. Theo Guardian, lô hàng 250 máy thở có nguồn gốc Trung Quốc sản xuất đã được đưa tới Anh hôm 4/4. Tuy nhiên, lô hàng này mắc những lỗi nghiêm trọng, không phù hợp để dùng trong bệnh viện và có thể gây nguy hiểm chết người với các bệnh nhân. Chính vì vậy, những thiết bị lỗi này không thể được sử dụng và đã bị bỏ đi.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

(Báo Tin Tức) – FDA của Mỹ cho phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị bệnh. Ngày 1/5, Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép để sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo thông báo, FDA sẽ trao quyền cho công ty dược phẩm Gilead Sciences để sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus Remdesivir, mở ra cơ hội sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện của Mỹ trong thời gian tới.  

Remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, do công ty Gilead Sciences của Mỹ bào chế. Trong các nghiên cứu, thuốc này đã cho thấy hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển virus corona gây bệnh tương tự như Covid-19, bao gồm Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).