Điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 4/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • 26 ca nhiễm, 2 trường hợp tử vong vì  bệnh bạch hầu, Bộ Y tế ra công điện khẩn
  • Khởi tố thêm 9 nguyên lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
  • Lâm Đồng: Một hộ dân ở Di Linh lại bị chặt phá 180 cây cà phê

Tin thế giới:

  • Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 55 nghìn ca nhiễm một ngày
  • Trung Quốc chỉ định tân lãnh đạo an ninh Hồng Kông
  • Tiết lộ kết quả thử nghiệm mô phỏng đập Tam Hiệp gây sốc: Hồ Bắc chỉ có 1 chỗ lánh nạn
  • Nước sông Bạch Thủy tại Vân Nam Trung Quốc dâng cao hơn 8 mét chỉ sau 1 đêm, gây ra lũ lụt nghiêm trọng

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – 26 ca nhiễm, 2 trường hợp tử vong vì  bệnh bạch hầu, Bộ Y tế ra công điện khẩn. Tính đến sáng 3/7, tỉnh Kon Tum ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu và 9 trường hợp mang vi khuẩn nhưng không phát bệnh.

Tại tỉnh Đắk Nông cũng có thêm 3 ca bệnh bạch hầu được ghi nhận ở huyện Krông Nô và huyện Đăk G’long, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 15, trong đó 2 trường hợp đã tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu với 26 ca mắc, trong đó 2 ca tử vong, Bộ Y tế ra công điện khẩn yêu cầu khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, hạn chế ca tử vong.

(Lao Động) – Khởi tố thêm 9 nguyên lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Mở rộng điều tra sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, ngày 3/7, Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Họ bị cáo buộc vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước.

Đến nay đã có gần 20 người liên quan đến sai phạm tại dự án trên bị khởi tố, điều tra.

(Thanh Niên) – Lâm Đồng: Một hộ dân ở Di Linh lại bị chặt phá 180 cây cà phê. Khoảng 14h ngày 3/7,  anh Vũ Xuân Hải (ngụ tại Thôn 7, xã Hòa Ninh, H.Di Linh, Lâm Đồng) được người dân báo tin vườn cà phê của gia đình bị kẻ xấu chặt phá. Chạy vào vườn thì anh Hải ứa nước mặt nhìn vườn cà phê hơn 2 năm tuổi đang cho trái bói bị đốn hạ, bẻ ngang thân nằm ngổn ngang. Kiểm đếm sơ bộ có khoảng 180 cây cà phê bị kẻ xấu đốn hạ và bẻ gãy ngang thân hư hỏng hoàn toàn.

Đây là lần thứ 9, gia đình anh Vũ Xuân Hải bị chặt phá vườn cà phê. Mỗi lần, kẻ gian chặt phá của gia đình anh từ 60 – 80 cây cà phê, thậm chí có lần bị đốn hạ tới hơn 200 cây cà phê đang cho thu hoạch. Lần này cũng vậy, anh Hải và gia đình như đứt từng khúc ruột khi được hàng xóm báo tin vườn cà phê của gia đình bị chặt phá không thương tiếc.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, ngoài gia đình anh Vũ Xuân Hải, trên địa bàn xã Hòa Ninh còn nhiều hộ dân khác bị kẻ gian chặt phá nhiều vườn cà phê và sầu riêng, khiến người dân bức xúc, lo lắng. Nghiêm trọng nhất là vào giữa tháng 4.2020, gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (ngụ Thôn 15, xã Hòa Ninh) bị kẻ xấu đốn hạ gần 120 cây sầu riêng 5 năm tuổi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Tin thế giới

(RFI) – Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 55 nghìn ca nhiễm một ngày. Trước tình hình Covid-19 lây lan đáng lo ngại, hơn 2,7 triệu người nhiễm virus corona trong cả nước, số ca nhiễm mỗi ngày liên tiếp phá kỷ lục (hơn 55 nghìn ca nhiễm ngày 2/7), 20 bang của nước Mỹ đã phải ban hành quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.

Texas, một trong những bang bị lây nhiễm mạnh nhất ở Mỹ, bắt đầu từ 3/7 đã áp dụng quy định khẩu trang bắt buộc, phạt tiền những ai không tuân thủ. Chính quyền các bang đang đau đầu về các cuộc tụ tập của dân chúng trong dịp nghỉ cuối tuần này đồng thời có ngày quốc khánh Mỹ 4/7.

(RFI) – Trung Quốc chỉ định tân lãnh đạo an ninh Hồng Kông. Ngày 3/7 Bắc Kinh bổ nhiệm ban lãnh đạo Văn Phòng An Ninh Quốc Gia tại Hồng Kông. Đứng đầu cơ quan này là ông Trịnh Nhạn Hùng (Zheng Yanxiong), 57 tuổi. Nhân vật này được biết đến nhiều từ năm 2011 trong vụ dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông chống chính quyền tước đoạt đất đai.

Với luật an ninh Hồng Kông có hiệu lực, Trung Quốc chỉ định ba quan chức lãnh đạo Văn Phòng An Ninh Quốc Gia Hồng Kông. Văn phòng này không thuộc quyền quản lý của chính quyền đặc khu Hồng Kông.

(NTD Việt Nam) – Tiết lộ kết quả thử nghiệm mô phỏng đập Tam Hiệp gây sốc: Hồ Bắc chỉ có 1 chỗ lánh nạn. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền nam Trung Quốc, thiên tai lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi. Đập Tam Hiệp bắt đầu toàn lực xả lũ suốt 24h để giải cứu con đập, dẫn đến ở Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và các nơi khác tình hình thảm họa trở nên tồi tệ hơn. Một số người biết tin đã tiết lộ với kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài rằng các chuyên gia thủy lợi của Đại lục đã từng tiến hành các thử nghiệm mô phỏng việc vỡ đập Tam Hiệp, kết quả gây kinh hãi. Vì vậy các chuyên gia đã cố ý xây dựng một nơi lánh nạn ở khu Thần Nông Giá, tỉnh Hồ Bắc.

Theo kết quả mô phỏng, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, thì thành phố ở thượng nguồn sẽ bị chìm đầu tiên, mà không phải Nghi Xương và các thành phố ở hạ lưu. Tới lúc đó, Tứ Xuyên sẽ biến thành biển nước mênh mông. Bởi khi đập Tam Hiệp vỡ, lũ không ập tới ngay, mà sẽ xuất hiện bùn, đất đá trên núi chảy xuống, tạo ra những trận lở đất khổng lồ, khiến mực nước thượng nguồn dâng cao và lưu vực Tứ Xuyên sẽ ‘hứng mũi chịu sào đầu tiên’.

Sau khi lũ đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ đổ xuống hạ lưu, lúc này sẽ mất một quãng thời gian, nhưng không quá lâu. Các chuyên gia chỉ ra rằng lũ lụt chỉ lao xuống vào lúc cuối cùng và nó có sức tàn phá mạnh hơn so với lúc chuẩn bị ập đến. Ngoài ra, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất không phải là Nghi Xương, mà là các thành phố ở giữa của hạ lưu.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng nếu có một trận lũ lụt trong tương lai, phía nam sẽ thành một vùng đầm lầy. Nếu người dân chạy về phía bắc, cần phải đi qua sông Hoàng Hà. Hồ Bắc chỉ có một nơi có thể lánh nạn, chính là Thần Nông Giá vì có đủ độ cao đảm bảo so với mực nước biển.

(NTD Việt Nam) – Nước sông Bạch Thủy tại Vân Nam Trung Quốc dâng cao hơn 8 mét chỉ sau 1 đêm. Ngày 29 và 30 tháng 6, mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến mực nước sông Bạch Thủy (Baishui) tại đây dâng cao 8,24 mét chỉ trong 1 đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng.

Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông, và xe cộ  bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 30/6, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Zhaotong, bao gồm: Zhenxiong, Yiliang, Weixin và các quận khác. Từ 11 giờ đêm ngày 29/6 đến sáng ngày 30/6, lượng mưa đạt hơn 200 mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng: trong khoảng 12 giờ tới, sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc thành phố Zhaotong, bao gồm: Zhaoyang, Ludian, Qiaojia, Zhenxiong, Yiliang, Weixin, Daguan, Yanjin và Yongshan; mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn.

Ngày 1/7, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng, mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24 mét.