Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 22/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam

  • 800 y bác sĩ sẽ thử nghiệm vaccine lao chống COVID-19

  • Cục Hàng không đề nghị mở tất cả các đường bay nội địa từ ngày 23/4  

  • Hàng trăm lao động từ Trung Quốc trở về

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ‘tạm dừng nhập cư vào Mỹ’

  • Nga: Phát hiện biến chứng nguy hiểm do COVID-19

  • Hai bác sĩ Vũ Hán chuyển màu da nâu vì nhiễm COVID-19

  • Singapore phong tỏa đất nước đến đầu tháng 6

  • 500 người bị cách ly trong dinh Tổng thống Ấn Độ

Sau đây là nội dung chi tiết

800 y bác sĩ sẽ thử nghiệm vaccine lao chống COVID-19

Ngày 20/4, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bệnh viện đã hoàn thành đề cương thử nghiệm dùng vaccine phòng bệnh lao (BCG) phòng chống Covid-19, đang chờ Bộ Y tế phê duyệt.

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu xem vaccine BCG có giúp làm giảm mức độ tổn thương phổi trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 hay không. Nghiên cứu cũng sẽ đối chiếu mức độ triệu chứng giữa các nhóm bệnh nhân từng tiêm BCG và nhóm khác.

Theo đề án, có khoảng 800 y bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và một số bệnh viện khác sẽ tham gia thử nghiệm tiêm BCG.

Cục hàng không đề nghị mở tất cả các đường bay nội địa từ ngày 23/4

Ngày 21/4, Cục Hàng không có báo cáo Bộ GTVT về phương án khai thác các đường bay nội địa từ 23 đến 30/4.

Theo đó: Đường bay từ Hà Nội đến TP.HCM, dự kiến có 20 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày. Đồng thời, với đường bay Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng và ngược lại: Cục Hàng không đề xuất các hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air được phân bổ mỗi hãng 3 chuyến trên mỗi đường bay trong ngày. Bamboo Airways và Jetstar Pacific được khai thác 2 chuyến mỗi ngày.

Cục Hàng không cũng đề nghị cho phép các hãng được khai thác một chuyến trên đường bay từ Hà Nội hoặc TP.HCM đi các địa phương khác trong nước; riêng đường bay TP.HCM ra Côn Đảo là 4 chuyến mỗi ngày.

Các đường bay giữa các địa phương không phải là Hà Nội, TP.HCM, mỗi hãng khai thác một chuyến mỗi ngày.

Các hãng vẫn phải thực hiện giãn cách hành khách, kiểm tra và yêu cầu khai báo sức khỏe hành khách tại sân bay.

Hàng trăm lao động từ Trung Quốc trở về

Sáng 22/4, ông Hoàng Quốc Hưng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết từ 19 đến 21/4, tỉnh này tiếp nhận số lao động từ Trung Quốc trở về tăng đột biến. Khoảng 500 lao động mất việc ở Trung Quốc trở về trong ba ngày qua, khiến nhà chức trách phải mở thêm khu cách ly.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Đến 6h ngày 22/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm COVID-19, trong đó 216 người được chữa khỏi, 52 người đang điều trị.

Tin thế giới:

Theo thống kê trang worldometers, tính đến ngày 24/4, toàn thế giới đã ghi nhận 2.557.181 ca nhiễm COVID-19, 177.641ca tử vong và 690.444 ca hồi phục.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ‘tạm dừng nhập cư vào Mỹ’

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ ký một lệnh hành pháp để tạm thời ngừng nhận người nhập cư vào Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành nghiêm trọn g tại quốc gia này.

Theo thống kê mới nhất của worldometers, số lượng người Mỹ chết vì COVID-19 đã vượt 45.000 người

Nền kinh tế của Mỹ cơ bản vẫn trong tình trạng đóng băng do đại dịch. Trong tháng 3, hơn 22 triệu người lao động đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Nga: Phát hiện biến chứng nguy hiểm do COVID-19

Ông Dmitry Morozov, người đứng đầu Ủy ban về bảo vệ sức khỏe của Duma Quốc gia Nga cho biết, một trong những biến chứng của người nhiễm COVID-19 là hiện tượng phát triển hội chứng DIC (hiện tượng đông máu nội mạch lan tỏa, hội chứng huyết khối tắc mạch, rối loạn đông máu tiêu thụ).

Ảnh chụp màn hình báo Thế giới và Việt Nam

Ông Morozov cũng giải thích, hiện đã rõ rằng trong trường hợp nhiễm COVID-19, một trong những biến chứng phức tạp là phát triển hội chứng DIC. Vì vậy, điều quan trọng hiện nay là phải cấp tốc thay đổi các hướng dẫn lâm sàng trong việc điều trị bệnh COVID-19.

Ngày 21/4, cho biết Nga đã ghi nhận thêm 5.642 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên thành 52.763 người.

Hai bác sĩ Vũ Hán chuyển màu da nâu vì nhiễm COVID-19

Trước đó tờ Daily Mail đưa tin, hai bác sĩ Yi Fan và Hu Weifeng, đều 42 tuổi, thuộc Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, có làn da chuyển màu nâu sau một thời gian chống chọi với COVID-19.

Theo CCTV, ông Yi và ông Hu đều được xác định dương tính với COVID-19 hôm 18/1, ban đầu được đưa vào Bệnh viện Phổi Vũ Hán điều trị, sau đó chuyển viện hai lần.

Bác sĩ Li Shusheng, người điều trị cho cả ông Yi và ông Hu, cho biết da của họ chuyển thành màu nâu do COVID-19 gây tổn hại gan, dẫn tới mất cân bằng hormone. Ngoài ra, ông cũng nghi ngờ rằng một loại thuốc mà họ tiếp nhận ở giai đoạn điều trị ban đầu đem lại tác dụng phụ, làm sẫm màu da.

Ảnh chụp nàm hình báo Vnexpress

Singapore phong tỏa đất nước đến đầu tháng 6

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa công bố nới rộng thời hạn phong tỏa thêm 4 tuần, kéo dài đến ngày 1/6 thay cho thời hạn ngày 4/5 như ban đầu. Đây là biện pháp nhằm giảm tốc độ lây lan COVID-19 tại quốc gia này khi đang có rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc.

Singapore ghi nhận 1.111 ca nhiễm trong ngày 21/4, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 9.152. Các quốc gia như Malaysia và Indonesia cũng có số ca nhiễm trong ngày tăng nhẹ.

500 người bị cách ly trong dinh Tổng thống Ấn Độ

Ngày 21/4, khoảng 500 người bắt đầu tự cách ly trong dinh Tổng thống Ấn Độ, sau khi con dâu của một công nhân vệ sinh tại đây nhiễm COVID-19.

Giới chức Ấn Độ hôm nay cho biết nước này đã ghi nhận 18.984 ca nhiễm COVID-19, 603 người chết và 3.252 trường hợp bình phục, tương đương tỷ lệ phục hồi 17,48%. Tuy nhiên, giới chức cho rằng nhiều trường hợp có thể không được ghi nhận do thiếu xét nghiệm rộng rãi.