Chùm ca bệnh Covid-19 ở Hà Nam đã tăng lên 10 người; Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 giữa lúc Ấn Độ “căng mình” chống dịch là những nội dung bản tin tối nay 1/5.

Tin trong nước

Thêm 14 ca Covid-19

Bộ Y tế chiều 1/5 ghi nhận 14 ca dương tính Covid-19. Theo đó, trong 14 ca nhiễm mới có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (2), TP. Hồ Chí Minh (3), Hà Tĩnh (3) và Quảng Ninh (3); và 3 ca ghi nhận tại Hà Nam.

Ảnh dẫn nguồn Bộ Y tế.

Như vậy, từ 29/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. 4 tỉnh, thành phố đang có dịch là Hà Nam (10), Hà Nội (3), Hưng Yên (2), TP. HCM (1).

Với 3 ca nhiễm mới, phía nhà chức trách thông báo sẽ cách ly xã hội theo chỉ thị 16 xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ 13h ngày 1/5.

12 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2

Chiều 1/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày nghỉ thứ 2 của dịp lễ, cả nước xảy ra 27 vụ, làm chết 12 người, bị thương 13 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Nha Trang: Kiểm tra thông tin một ‘khách sạn cách ly Covid-19’ bị tố phục vụ thức ăn có giòi

Trưa ngày 1/5, Sở Y tế Khánh Hòa đã làm việc với quản lý một khách sạn ở đường Nguyễn Thiện Thuật (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vì bị một số người khách cách ly tại đây  “tố” thức ăn có giòi.

Ngày 26/4, nhóm khách phản ánh khách sạn phục vụ đồ ăn trong đó miếng dưa leo có giòi. Đến trưa ngày 30-4, nhóm này tiếp tục đăng tải các clip và hình ảnh thể hiện món miến gà (ăn sáng) và phần ăn trưa, ăn tối có giòi ở trong thịt.

Ảnh chụp màn hình video.

Một số người cũng phản ánh họ không ăn được thức ăn do khách sạn nấu nên nhờ mua hoặc đặt hàng từ dịch vụ mang thức ăn đến nhưng bị nhân viên lấy 50.000-100.000 tiền công.

Theo Người Lao Động, khách sạn này phục vụ đoàn khách 173 người cách ly từ Nhật Bản trở về từ ngày 22/4. Các bữa ăn phục vụ cho đoàn khách cách ly do khách sạn tự nấu với mỗi suất ăn 200.000 đồng/ngày, còn phí ở là 1,1 triệu đồng/người/ngày.

Hiện phía nhà chức trách đang xác minh thêm thông tin để đưa ra kết luận cuối cùng. 

Tin thế giới

Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 giữa lúc Ấn Độ “căng mình” chống dịch

Theo hãng tin AFP, vào 1 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 1/5 tại bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bharuch, bang Gujarat ở phía tây Ấn Độ đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Ngọn lửa bùng lên tại tòa nhà 4 tầng hiện đang chữa trị cho 50 bệnh nhân. Theo cập nhật mới nhất, ít nhất 18 bệnh nhân đã qua đời trong sự cố. Phía nhà chức trách cho rằng, nguyên nhân sự cố bị nghi do chập điện. 

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Theo báo Hindustan Times ngày 1/5, Ấn Độ ghi nhận 408.331 ca mắc mới và 3.523 trường hợp qua đời vì Covid-19 trong vòng 24 giờ. Tới nay, đất nước 1,3 tỷ dân đã có hơn 19 triệu ca Covid-19 và 211.855 người chết vì căn bệnh này.

Thái Lan ghi nhận ngày chết chóc kỷ lục, Campuchia siết phong tỏa

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Thái Lan hôm nay (ngày 1/5) cho biết,  nước này đã ghi nhận thêm 1.891 ca,  21 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm nước này lần lượt là  67.044 trường hợp  và  224 người tử vong . 

Tại Campuchia, quân đội ngày 1/5 bắt đầu tiêm chủng cho gần 500.000 người tại Phnom Penh. Chính quyền tỉnh Kandal vào tối 30/4 tiếp tục phong tỏa thêm 8 ngôi làng tại huyện Ang Snoul và phân chia theo vùng để quản lý công tác phòng dịch, sau khi ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng tại đây. Các vùng trên sẽ được theo dõi trong vòng 14 ngày kể từ ngày 1/5.