Thêm 251 ca Covid-19 trong ngày; Bệnh nhân Bắc Giang trẻ tổn thương phổi nhanh; Trung Quốc phát hiện người đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm H10N3 là những nội dung chính bản tin tối nay 1/6.

Tin trong nước

Thêm 90 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 1/6 ghi nhận 90 ca dương tính Covid-19 gồm 89 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy trong ngày 1/6, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca nhiễm, gồm 250 ca ghi nhận trong nước chủ yếu ở Bắc Giang, TP. HCM, Bắc Ninh, và một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. Đồng Tháp lần đầu tiên ghi nhận ca Covid-19 trong đợt dịch này, đưa số tỉnh thành có dịch lên 37.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 4.496.

Bệnh nhân Bắc Giang trẻ tổn thương phổi nhanh

Bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy tới chi viện, điều trị các bệnh nhân nặng tại Bắc Giang cho biết, nhiều bệnh nhân ở Bắc Giang còn trẻ song tình trạng nặng tăng nhanh, tổn thương phổi nhanh hơn so với bệnh nhân đợt dịch Đà Nẵng.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Theo bác sĩ Linh, đợt dịch tại Bắc Giang chứng kiến số lượng bệnh nhân trẻ nhiều hơn, bị tổn thương phổi nhanh hơn, phổi trắng xóa chỉ sau vài ngày, diễn biến nặng rất nhanh. 

Hiện nay virus đã biến chủng, có tốc lộ lây lan nhanh khiến cho số lượng người mắc tăng cao hơn, từ đó số bệnh nhân nặng cũng tăng lên. Hiện toàn tỉnh Bắc Giang đang có 61 người tiến triển nặng, 30 người tiên lượng nguy kịch, khoảng 2.300 bệnh nhân đang điều trị tại 10 cơ sở.

Giảm chuyến bay đến TP. HCM

Các hãng hàng không được yêu cầu giảm tần suất chuyến bay nội địa đến và đi từ Tân Sơn Nhất để phòng dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 1/6, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, từ 1/6 đến 14/6, các hãng chỉ khai thác tối đa 63 chuyến bay khứ hồi đến Tân Sơn Nhất mỗi ngày. Trong đó, Vietnam Airlines 28 chuyến, Vietjet 20 chuyến, Pacific Airlines 3 chuyến, Bamboo Airways 11 chuyến và Vietravel Airlines một chuyến.

Vụ cháy nhà ở TP Thủ Đức: Camera ghi lại cảnh 1 kẻ khóa cửa ngoài rồi tưới xăng đốt

Liên quan đến vụ cháy nhà ở TP Thủ Đức (TP. HCM), chiều 1/6, công an cho biết điều tra bước đầu cho thấy đây là vụ phóng hỏa đốt nhà dẫn đến 2 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Hiện trường vụ hoả hoạn (ảnh chụp màn hình báo Công an TP. HCM/Zing).

Qua khám nghiệm hiện trường công an thu giữ 1 can nhựa vẫn còn mùi xăng nồng nặc. Trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hiện trường rồi bất ngờ khoá cửa ngoài căn nhà. Sau đó, người này tưới xăng đốt căn nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Tin thế giới

Trung Quốc phát hiện người đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm H10N3

Một người đàn ông 41 tuổi ở TP Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc được xác định nhiễm virus cúm gia cầm H10N3.

Reuters dẫn lời Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 1-6 cho biết đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus H10N3 trên thế giới.

Người đàn ông 41 tuổi nhập viện vào ngày 28/4 sau khi bị sốt và gặp phải một số triệu chứng khác. Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán nhiễm virus H10N3 vào ngày 28/5. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ người đàn ông bị nhiễm virus như thế nào.

Nhiều chủng cúm gia cầm khác nhau được ghi nhận tại Trung Quốc, gây ra một số ca nhiễm lẻ tẻ, thường là những người chăm sóc gia cầm. Năm 2016-2017, chủng virus H7N9 đã giết chết khoảng 300 người.

Hơn 82.300 trẻ em ở Malaysia mắc Covid-19

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết 82.341 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, CNA đưa tin.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo bảng số liệu thống kê, ông Adham cho biết có tới 19.851 trường hợp mắc dưới 4 tuổi. Trong khi đó, 8.237 ca nhiễm nằm trong nhóm trẻ từ 5-6 tuổi. Tổng số ca mắc trong độ tuổi 7-12 và 13-17 lần lượt là 26.851 và 27.402 trường hợp.

Malaysia hôm 31/5 đã báo cáo 6.824 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 572.357 ca. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 67 trường hợp tử vong do Covid-19.