Thêm 713 ca Covid-19 trong ngày; Nắng nóng khiến hàng trăm người đột tử tại Canada, Mỹ là những nội dung chính bản tin tối nay 1/7.

Tin trong nước

Thêm 264 ca Covid-19, 407 người khỏi bệnh

Bộ Y tế tối 1/7 ghi nhận 264 ca dương tính Covid-19, gồm 246 ca trong nước và 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cập nhật tối 1/7: Thêm 713 ca Covid-19 trong ngày; Nắng nóng khiến hàng trăm người đột tử tại Canada, Mỹ
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 1/7, Việt Nam ghi nhận thêm 713 ca mới gồm 20 ca nhập cảnh và 693 ca trong nước. Trong đó 584 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

An táng quân nhân Trần Đức Đô

Sau nhiều lần trì hoãn, 14 giờ chiều 1/7, thi hài binh nhì Trần Đức Đô đã được an táng. Rất đông người thân, người dân địa phương đã có mặt tại nghĩa trang thôn Đa Hội phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để tiễn đưa quân nhân Trần Đức Đô về nơi an nghỉ.

Cập nhật tối 1/7: Thêm 713 ca Covid-19 trong ngày; Nắng nóng khiến hàng trăm người đột tử tại Canada, Mỹ
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Nhiều người dân cho biết, họ đồng tình với việc sớm chôn cất để cháu được yên nghỉ, đồng thời cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm có công bố kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết của quân nhân này.

Thái Bình: Chủ cơ sở mầm non thừa nhận đã nhét giẻ vào miệng trẻ

Ngày 1/7, Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, liên quan đến vụ án ở lớp mầm non Sao Việt, bảo mẫu Lê Thị Lành (19 tuổi), đã thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu N ( ở P.Tiền Phong, TP. Thái Bình). Cụ thể ngày 6/4, do cháu N. khóc nhiều nên Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu không cho cháu khóc tiếp. Được biết, Lành là em gái của bà Lê Thị Hương Giang, chủ lớp mầm non Sao Việt, nên Lành thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ khi chưa có bằng sư phạm. 

Tin thế giới

Biến chủng Delta mang Covid-19 trở lại khắp thế giới

Tại Indonesia, những người đào mộ đang làm việc thâu đêm khi các ca tử vong do Covid-19 không ngừng gia tăng bởi sự thiếu hụt vaccine và oxy y tế.

Ở châu Âu, các quốc gia đang đóng cửa một lần nữa với các biện pháp kiểm dịch và cấm đi lại.

Cập nhật tối 1/7: Thêm 713 ca Covid-19 trong ngày; Nắng nóng khiến hàng trăm người đột tử tại Canada, Mỹ
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Và ở các quốc gia như Hàn Quốc và Israel, những nơi dường như đã thành công trong cuộc chiến chống dịch, các ca bệnh mới đang quay trở lại.

Các nhà khoa học tin rằng biến thể Delta có nguy cơ lây nhiễm cao gấp 2 lần so với chủng virus corona ban đầu được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Một số chuyên gia y tế còn cảnh báo biến thể mới có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả vaccine.

Nắng nóng khiến hàng trăm người đột tử tại Canada, Mỹ

Đại diện y tế quận Multnomah thuộc Portland, thành phố lớn nhất bang Oregon của Mỹ, cho biết 45 ca tử vong kể từ hôm 25/6 vì nắng nóng gây tăng thân nhiệt. Ở Tây Bắc Mỹ, nhiệt độ ở bang Washington và Oregon đã tăng cao trên 40 độ C vào cuối tuần trước. TP Portland của bang Oregon đạt kỷ lục mọi thời đại là 47 độ C vào ngày 27/6.

Cập nhật tối 1/7: Thêm 713 ca Covid-19 trong ngày; Nắng nóng khiến hàng trăm người đột tử tại Canada, Mỹ
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trong khi đó tại Canada , Thủ tướng Justin Trudeau ngày 30/6 cho biết: “Nhiệt độ ghi nhận được trong tuần này là chưa từng có, nhiều người đã thiệt mạng, nguy cơ cháy rừng đã ở mức cao nguy hiểm”.

Có 486 trường hợp tử vong bất thường và đột ngột tại tỉnh British Columbia từ ngày 25/6 tới 29/6, gần gấp ba lần so với mức trung bình 165 người. Nắng nóng buộc trường học, các trung tâm tiêm chủng ở Vancouver phải đóng cửa, chính quyền phải đặt vòi phun nước và trạm phun sương.