TP. HCM phát hiện chùm ca bệnh 17 người chưa rõ nguồn lây ở huyện Củ Chi; Máy thở Trung Quốc bị nghi gây cháy trong bệnh viện Nga là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 10/6.

Tin trong nước

Thêm 61 ca Covid-19

Bộ Y tế chiều 10/6 ghi nhận 61 ca dương tính Covid-19, gồm 59 ca trong nước và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy trong ngày 10/6, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca nhiễm, gồm 8 ca nhập cảnh và 211 ca trong nước.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 6.596, ghi nhận ở 39 tỉnh thành. Hôm nay, 72 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 3.708 ca.

TP. HCM phát hiện chùm ca bệnh 17 người chưa rõ nguồn lây ở huyện Củ Chi

Chiều 10/6, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi cho biết, từ hai ca bệnh Covid-19 được phát hiện ở BV Thống Nhất (TP. HCM), Trung tâm xác định thêm 15 người liên quan dương tính với Covid-19.

Hai bệnh nhân đầu tiên trong chùm ca bệnh này trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, được phát hiện hôm 8/6 khi đến khám ở Bệnh viện Thống Nhất. 15 người liên quan có xét nghiệm dương tính với Covid-19 là vợ, con, mẹ, hàng xóm, bạn bè của họ. Trong số này, Bộ Y tế đã công bố 8 người.

Trung tâm Y tế huyện Củ Chi cho hay, chùm ca bệnh 17 người này chưa rõ nguồn lây. 

Hơn 42.000 công nhân ở TP. HCM bị mất việc

Theo VnExpress, năm tháng qua, hơn 42.500 công nhân tại TP HCM bị mất việc hoặc ngừng việc, 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động do Covid-19.

Thông tin được Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong nói tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, sáng 10/6. Theo ông Phong, báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cho biết trong khoảng thời gian này có 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch; 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương công nhân…

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 10/6, vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ ngày 10/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 – 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 – 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới (13 giờ ngày 10 – 13 giờ ngày 11/6), vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Từ 13 giờ ngày 11/6 đến 1 giờ sáng 12/6, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp này hình thành ngay trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Các chủ tàu, thuyền đang hoạt động ở những khu vực nguy hiểm cần theo dõi diễn biến của vùng áp thấp để kịp thời có biện pháp di chuyển, neo trú nơi an toàn.

Tin thế giới

Máy thở Trung Quốc bị nghi gây cháy trong bệnh viện Nga

Ủy ban điều tra Nga cho hay vụ hỏa hoạn bùng lên lúc 15h30 ngày 9/6 trong khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện công ở thành phố Ryazan, cách Moskva khoảng 200 km về phía đông nam. Ba người chết vì ngộ độc CO, 7 người phải nằm viện điều trị. Chính quyền đã mở điều tra vì nghi ngờ lỗi “gây chết người do sơ suất”. Các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân hỏa hạn, nhưng thống đốc vùng Ryazan cho rằng nhiều khả năng do máy thở.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

“Có một bệnh nhân nặng đang phải thở máy trong phòng thuộc khoa chăm sóc đặc biệt”, ông Nikolay Lyubimov nói. “Rõ ràng là máy thở đã gây hỏa hoạn”.

Lyubimov cho hay máy thở có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó không được điều chỉnh để sử dụng ở Nga, không được bảo vệ chống lại “tăng điện áp và đoản mạch”.

Myanmar: Máy bay quân sự gặp nạn, ít nhất 20 người thương vong

Một chiếc máy bay quân sự đã gặp nạn gần TP Mandalay – Myanmar vào sáng sớm 10-6 (giờ địa phương). Theo thông tin trên mạng xã hội của sở cứu hỏa TP Mandalay, có 12 người thiệt mạng trong vụ việc. Trang Express.co.uk đưa tin chiếc máy bay quân sự 16 chỗ rơi xuống giữa một nhà máy điện và thép ở Pyin Oo Lwin thuộc vùng Mandalay. 

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Các kênh truyền thông địa phương khác cho biết trên máy bay có 14 người, trong đó có 6 quân nhân và các nhà sư. Họ đang chuẩn bị đến dự 1 buổi lễ tại một tu viện Phật giáo.