Cả nước ghi nhận gần 2.400 ca mắc Covid-19 trong ngày; Lũ lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến hơn 210.000 người bị ảnh hưởng là những nội dung chính bản tin tối nay 12/7.

Tin trong nước

Việt Nam ghi nhận kỷ lục 2.367 ca mắc Covid-19 trong ngày 12/7

Tối ngày 12/7, Bộ Y tế công bố thêm 603 ca mắc Covid-19. Trong đó, 520 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Như vậy, hôm nay cả nước có tổng cộng 2.367 bệnh nhân dương tính Covid-19.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 30.259 ca ghi nhận trong nước và 1.940 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 28.689, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Chiều cùng ngày Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới, điều chỉnh thời gian cách ly với người từ TP.HCM đến 62 tỉnh thành lên 14 ngày, thay vì 7 ngày như quyết định thực hiện từ ngày 7/7.

Chính phủ đồng ý cho các tỉnh, thành thí điểm cách ly F1 tại nhà

Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ có thông báo đồng ý cho phép các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Bộ Y tế sẽ rà soát lại hướng dẫn cho sát với thực tiễn.

Hiện nay, một số địa phương đã triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà như TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh. 

Bắt tạm giam nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Bảo Lộc về hành vi nhận hối lộ

Ngày 12/7, ông Nguyễn Xuân Đức (42 tuổi) nguyên phó viện trưởng Viện KSND thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng bị lực lượng chức năng bắt tạm giam để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Vụ việc này được VKSND Tối cao tiếp nhận điều tra từ nguồn tin tố giác tội phạm của bà Trần Thị Lệ Quyên (ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc).

Theo đơn tố cáo của bà Quyên, trong quá trình xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Đinh Văn Thơm (chồng bà Quyên), ông Đức đã có hành vi vòi vĩnh nhận tiền của bà.

Thông tin mới về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô 

Chiều ngày 12/7 ông Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết, quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi) tử vong do “tự treo cổ”.  Không có dấu hiệu tội phạm trong cái chết của nam quân nhân này. Phía nhà chức trách không khởi tố vụ án để điều tra.

Cập nhật tối 12/7: Cả nước ghi nhận gần 2.400 ca mắc Covid-19 trong ngày; Mưa lũ kỷ lục sắp ‘ập đến’ Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

“Các vết bầm tím là do cơ thể Đô cọ xát vào vật thể không bằng phẳng trong lúc cắt dây để đưa xuống cấp cứu. Một số vết bầm dưới vòm xương ngực được kết luận do kết cấu và sắc tố da”, ông Thìn nói.

Chiều 12/7, bố của Đô cho biết “không bao giờ tin con trai mình tự tử”. Ông mong cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của Đô, tin từ VnExpress.

Tin thế giới

Lũ lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến hơn 210.000 người bị ảnh hưởng,

Tân Hoa Xã ngày 12/7 cho biết mưa bão kể từ ngày 9/7 đã đẩy mực nước ở 14 con sông lên cao. Hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, buộc chính quyền địa phương phải di dời hơn 4.600 người.

Cập nhật tối 12/7: Cả nước ghi nhận gần 2.400 ca mắc Covid-19 trong ngày; Mưa lũ kỷ lục sắp ‘ập đến’ Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Nước lũ khiến 4.578 ha đất ruộng và hoa màu bị ngập, làm hư hỏng 204 ngôi nhà. Giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn do sạt lở đất. Cho đến nay, mưa bão đã gây ra thiệt hại kinh tế lên đến 176 triệu nhân dân tệ (27,5 triệu USD) ở Tứ Xuyên. 

Bắc Kinh nhiều lần phát cảnh báo mưa bão, lũ lụt và gió lớn cho cư dân địa phương từ chiều 11/7. Các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học bị tạm dừng hoạt động vào ngày 12/7. 

Ấn Độ: Gần 70 người thiệt mạng do sét đánh

Chính quyền các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Madhya Pradesh của Ấn Độ ngày 12/7 cho biết trong 24 giờ qua, các vụ sét đánh trong lúc mưa to đã cướp đi sinh mạng của gần 70 người và khiến nhiều người khác bị thương tại những bang này.
Cục Khí tượng Ấn Độ cùng ngày cũng cảnh cáo các đợt sét sẽ xuất hiện nhiều hơn trong hai ngày tới. Sét đánh thường xảy ra ở Ấn Độ từ tháng 6 đến tháng 9. Hơn 2.900 người nước này đã thiệt mạng vì sét đánh vào năm 2019, theo TTXVN.