8.497 ca Covid-19 tại 57 tỉnh thành; Uống rượu trong khu cách ly, 6 người thiệt mạng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 13/11.

Thêm 8.497 ca Covid-19

Trong 8.497 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 13/11, có 8.481 ca tại 57 tỉnh thành, giảm 495 ca so với hôm qua; 88 ca tử vong; 1.843 người khỏi bệnh.Trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 78 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.018.376 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 (bình quân cứ 1 triệu người có 10.336 ca nhiễm).

Nam thanh niên phát hiện bệnh lao da sau khi bị gai tôm đâm

Thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP. HCM, ngày 12/11 bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) đến khám vì dọc cánh tay trái xuất hiện nhiều nốt, cục màu đỏ tím, không đau.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân dương tính với vi khuẩn lao M. gordonae (Mycobacteria gordonae), đây là một chủng vi khuẩn lao không điển hình.

Nam bệnh nhân cho biết, khoảng 6 tháng trước, trong lúc làm bếp nam bệnh nhân bị gai tôm đâm vào ngón cái ở bàn tay trái, tạo thành một nốt nhỏ. Nốt này ngày càng to thêm, loét ra, chảy mủ, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Đình chỉ công tác cán bộ công an dùng súng đe dọa nhân viên y tế

Chiều 13/11, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ Nguyễn Duy Ngọ – Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế – ma túy, trực thuộc đơn vị này, để xử lý vì liên quan đến việc dùng súng đe dọa 2 nhân viên y tế.

Trước đó, khi đưa con đi vào bệnh viện ở huyện Đức Trọng khám, ông Ngọ bị nhắc nhở đeo khẩu trang, thay vì tuân thủ thì người này lại tức giận, có lời lẽ thô tục, chửi bới và gí “vật giống súng” đe dọa 2 nhân viên y tế, bất chấp sự ngăn cản của người đi cùng, xem chi tiết báo Dân Trí.

Thanh niên đánh dập não nữ chủ quán hải sản chỉ vì dòng bình luận trên Facebook

Theo công an, Cấn Ngọc Phán (29 tuổi, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) và chị N.T.T. (30 tuổi, người cùng thôn) có mâu thuẫn do Phán nhiều lần mua hải sản của chị T. nhưng chưa trả tiền. Bức xúc, chị T. lên mạng nói xấu Phán.

Chiều 9/11, Phán đến cửa hàng của chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Thấy người phụ nữ ngồi một mình, thanh niên này lao vào đạp, đá liên tục vào người khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, xem chi tiết báo Zing.

Uống rượu trong khu cách ly, 6 người thiệt mạng

Thống đốc tỉnh Oum Reatrey hôm 12/11 cho biết sự việc xảy ra ở khu cách ly Kob Thom, thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia, khi 22 công nhân ở đây trộn rượu với một loại nước ngọt. Ba người thiệt mạng tại chỗ trong khi ba người khác chết tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo khu cách ly, 22 người này là công nhân Campuchia vừa trở về từ Thái Lan và được đưa vào đây theo quy định Bộ Y tế. Các nhân viên y tế đã yêu cầu họ không được uống rượu, song nhóm công nhân vẫn làm, xem chi tiết báo VnExpress.