Nhiều bệnh nhân Covid-19 Campuchia nguy kịch, Phnom Penh chuẩn bị 6 lò thiêu hiện đại; 11 bang kiện chính quyền Biden vì bỏ chính sách nhập cư của Trump là những nội dung chính bản tin tối nay 13/3.

Tin trong nước

Du khách ngang nhiên mở ‘sới bạc’, sát phạt nhau trên thuyền đi lễ chùa Hương

Thanh Niên thông tin, Ngày 13/3, hàng vạn du khách đổ về chùa Hương (H.Mỹ Đức) để tham quan, hành lễ, sau thời gian đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Cập nhật tối 13/3: Hải Dương liên tiếp ghi nhận thêm ca Covid-19; 11 bang kiện chính quyền Biden vì bỏ chính sách nhập cư của Trump
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Đáng chú ý, tại nhiều thuyền đò chở khách du khách chưa thực hiện đúng những qui định Covid-19, hơn thế nữa nhiều người còn ngang nhiên mở sới bạc sát phạt nhau dưới hình thức chơi bài lá ăn tiền trên thuyền.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, đơn vị có nắm được phản ánh, nhưng trước mắt đang nhắc nhở người dân, sau đó mới xử phạt.

Lâm Đồng: Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi toàn bộ 5 căn nhà ở huyện Đức Trọng

Theo Người Lao Động, đám cháy bùng lên vào khoảng 10 giờ trưa nay tại Tổ 15, thôn Trung Hiệp xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, (Lâm Đồng), sau đó nhanh chóng lan rộng qua 4 căn nhà tiền chế bên cạnh. Vụ hỏa hoạn xảy ra kèm trời hanh khô và nhiều vật dụng dễ cháy đã thiêu rụi toàn bộ 5 căn nhà liền kề.

Thêm 3 ca mắc mới Covid-19, Hải Dương vẫn ghi nhận ca bệnh

Tối ngày 13/3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19, trong đó Hải Dương 2 ca, một trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 2.553 ca mắc Covid-19, trong đó tổng cộng 1.594 ca do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901 ca.

Điều tra nguyên nhân 12 người phản ứng nặng sau tiêm vaccine Covid -19 

Tin từ Tuổi Trẻ, chiều 12/3, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh, giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong số gần 1.600 người được tiêm vaccine Covid-19 tính từ ngày 8 đến 11/3, có 410 người phản ứng thông thường, chiếm 26%. 11 trường hợp xuất hiện phản ứng sau tiêm ở mức độ 2-3 như nổi mày đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm, khó thở (người có tiền sử hen phế quản). Ngày 12/3, thêm 3.663 người được tiêm. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Hải Phòng, ghi nhận một trường hợp phản ứng phản vệ độ 2, sau 30 phút tiêm.

Cập nhật tối 13/3: Hải Dương liên tiếp ghi nhận thêm ca Covid-19; 11 bang kiện chính quyền Biden vì bỏ chính sách nhập cư của Trump
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Như vậy, sau 5 ngày triển khai tiêm vaccine, 12 người xuất hiện phản ứng phản vệ nặng. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế hôm nay yêu cầu TP. HCM, Hải Phòng và Gia Lai điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine Covid-19.

Hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. HCM tính đến hết tháng 2/2021, TPHCM có 52 đơn vị với gần 13.400 lao động ngưng đóng bảo hiểm xã hội. Có 664 doanh nghiệp trên địa bàn TP đang nợ hơn 1.000 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội khiến khoảng 30.000 công nhân bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp nợ hàng chục tỷ đồng trong nhiều tháng liền. Việc các công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội khiến người lao động khi thai sản, đau ốm, bị tai nạn lao động… sẽ không được hưởng quyền lợi. Khi nghỉ việc họ cũng không được chốt sổ để nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Tin thế giới

11 bang kiện chính quyền Biden vì bỏ chính sách nhập cư của Trump

Epoch Times đưa tin, 11 bang của Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án để phản đối chính quyền Biden vì bãi bỏ chính sách nhập cư thời Tổng thống Trump. Đứng đầu đơn kiện là ông Mark Brnovich, Tổng chưởng lý bang Arizona.

Cập nhật tối 13/3: Hải Dương liên tiếp ghi nhận thêm ca Covid-19; 11 bang kiện chính quyền Biden vì bỏ chính sách nhập cư của Trump
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Đơn kiện của ông Brnovich nêu rõ: “việc [chính quyền Biden] bãi bỏ ‘quy tắc tính phí công’ để hỗ trợ nhiều hơn cho người nhập cư sẽ gây thiệt hại cho các bang” và nó có thể đã “tiết kiệm khoảng 1,01 tỷ đô la chi phí hàng năm cho tất cả các bang”.

Tổng chưởng lý của các bang Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Oklahoma, Texas và West Virginia đã tham gia vụ kiện của ông Brnovich.

Mỹ xem 5 công ty viễn thông Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia

Trong thông báo ngày 12/3,  Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết các sản phẩm và dịch vụ viễn thông do 5 công ty Trung Quốc cung cấp gây ra “rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ và sự an toàn của người dân Mỹ”, theo tờ South China Morning Post.

Danh sách của FCC bao gồm 5 công ty Trung Quốc: Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology Co.

Dưới thời chính phủ tổng thống Donald Trump, FCC cũng đã đưa ra một quyết định tương tự hồi năm 2020 chống lại Huawei và ZTE, dẫn đến lệnh cấm các công ty Mỹ tham gia chương trình của chính phủ trị giá 8,3 tỉ USD nếu họ mua thiết bị từ 2 công ty này.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, Phnom Penh chuẩn bị 6 lò thiêu hiện đại

Trong thông điệp khẩn gửi tới người dân Campuchia ngày 13/3, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết, biến thể mới của Covid-19 đang lây lan rất nhanh và mạnh tại nước này, khiến dịch bệnh ngày càng trầm trọng.

Cập nhật tối 13/3: Hải Dương liên tiếp ghi nhận thêm ca Covid-19; 11 bang kiện chính quyền Biden vì bỏ chính sách nhập cư của Trump
Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Bà Or Vandine cho biết, nhiều trường hợp mắc đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ông Met Meas Pheakday – người phát ngôn của chính quyền thành phố Phnom Penh cho biết, để bảo đảm việc an táng các bệnh nhân Covid-19 qua đời được an toàn và tránh lây ra cộng đồng, chính quyền đã chuẩn bị bãi đất trống 10 ha và 6 lò hỏa thiêu hiện đại.

Tính đến sáng ngày (13/3), Campuchia ghi nhận thêm 39 trường hợp mắc trong cộng đồng, nâng tổng số người mắc Covid-19 của nước này lên 1.264 trường hợp. Trong đó 623 trường hợp đã bình phục và 01 trường hợp tử vong.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 13/3/2021