Thêm 297 ca Covid-19 trong ngày; Ông Kim Jong-un bất ngờ giảm cân sau 1 tháng “ở ẩn” là những nội dung chính bản tin tối nay 13/6.

Tin trong nước

Thêm 103 ca Covid-19 trong nước

Bộ Y tế chiều 13/6 ghi nhận 103 ca dương tính, trong đó TP HCM 44, Bắc Giang 33, Bắc Ninh 16, Hà Tĩnh 9, Bình Dương một.

Trong số này 96 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, trong ngày 13/6, Việt Nam ghi nhận thêm 297 ca Covid-19, gồm 4 ca nhập cảnh và 293 ca trong nước. Trong đó, 254 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Hôm nay, 171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, một người tử vong, nâng tổng số người khỏi kể từ đầu năm 2020 lên 3.998 ca, số ca tử vong 59.

Thu 300.000 đồng/người, xe cứu thương ‘nhét’ 12 người ở Bắc Ninh về Sơn La

Khoảng 21h20 ngày 12/6, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt. 

Cập nhật tối 13/6: Thêm 297 ca Covid-19 trong ngày; Ông Kim Jong-un bất ngờ giảm cân sau 1 tháng "ở ẩn"
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thấy có dấu hiệu bất thường, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra và phát hiện trong xe đang chở 12 người, không có bệnh nhân.

Bước đầu, một số người trên xe khai nhận đi từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về ngã ba Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với mức giá 300.000 đồng/người. 

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang khu vực Thượng Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Bắc bộ.

Cập nhật tối 13/6: Thêm 297 ca Covid-19 trong ngày; Ông Kim Jong-un bất ngờ giảm cân sau 1 tháng "ở ẩn"
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới – Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do đó, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, từ nay đến ngày 14/6, mực nước thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh) tiếp tục lên; trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…., xem tiếp tại đây

Tin thế giới

Nổ lớn ở Trung Quốc, 12 người chết

Vụ nổ khí gas lớn xảy ra sáng nay tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc khiến ít nhất 12 người chết và hơn 100 người bị thương nặng.

Đường ống dẫn gas tại một khu dân cư ở quận Trương Loan phát nổ vào khoảng 6h30 (5h30 giờ Hà Nội), khiến một khu chợ bị thiệt hại nặng nề. Giới chức cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 138 người bị thương nghiêm trọng.

Cập nhật tối 13/6: Thêm 297 ca Covid-19 trong ngày; Ông Kim Jong-un bất ngờ giảm cân sau 1 tháng "ở ẩn"
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tai nạn công nghiệp thường xảy ra ở Trung Quốc do các tiêu chuẩn an toàn yếu kém và nạn tham nhũng trong quan chức được giao nhiệm vụ thực thi. Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi 8 người thiệt mạng và ba người bị thương khi chất độc methyl formate rò rỉ từ một cơ sở xử lý hóa chất ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un gây xôn xao khi bất ngờ giảm cân

Tin đồn Chủ tịch Triều Tiên giảm cân được lan truyền sau khi Bình Nhưỡng công bố đoạn video cảnh ông Kim tham dự phiên họp của Uỷ ban Trung ương đảng Lao động ngày 7/6.

Cập nhật tối 13/6: Thêm 297 ca Covid-19 trong ngày; Ông Kim Jong-un bất ngờ giảm cân sau 1 tháng "ở ẩn"
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

“Chúng tôi đang phân tích các bức ảnh về những lần xuất hiện công khai của ông Kim. Nhưng hiện chưa có thông tin về bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Chúng tôi cũng không thể công khai bình luận về sức khoẻ của ông ấy”, Bộ Thống nhất tuyên bố.

Trước khi xuất hiện trong cuộc họp với Uỷ ban Trung ương, ông Kim Jong-un đã “ở ẩn” suốt một tháng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khoẻ.

Đây là đợt vắng mặt lâu nhất tính từ đầu năm đến nay của Chủ tịch Triều Tiên. Trước đó, ông Kim xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 6/5, khi chụp ảnh với thân nhân các binh sĩ, theo Tiền Phong.