Cả nước hơn 1.020.000 ca nhiễm; TP. HCM có thể giãn cách trở lại nếu F0 vượt ngưỡng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 14/11.

Thêm 8.176 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 14/11 công bố 8.176 ca nhiễm trong đó có 8.163 ca tại 52 tỉnh thành, giảm 288 ca so với hôm qua; 5.257 người khỏi bệnh; 64 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 79 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.082 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.026.522 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Nội thêm 119 ca Covid-19, có 42 ca cộng đồng

Ngày 14/11, Hà Nội ghi nhận 119 ca Covid-19, trong đó có 42 ca cộng đồng, 71 ca ở khu cách ly và 6 ca ở khu phong tỏa.

119 ca Covid-19 mắc mới phân bố tại 16/30 quận, huyện: Quốc Oai (22),  Nam Từ Liêm (16), Hà Đông (16), Ba Đình (14), Long Biên (10), Gia Lâm (8), Đống Đa (7), Bắc Từ Liêm (5), Mê Linh (5), Cầu Giấy (4), Hai Bà Trưng (3), Thanh Trì (3), Thanh Xuân (3), Hoàn Kiếm (1), Hoàng Mai (1), Tây Hồ (1.)

TP. HCM có thể giãn cách trở lại nếu vượt ngưỡng số ca mắc Covid-19

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM đã bày tỏ những lo ngại về tình hình số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng nhanh ở tất cả 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó ghi nhận có 5 địa phương số ca mắc cao nhất là huyện Hóc Môn, quận Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Bình Tân và quận 12. 

Ông thông tin, TP. HCM đã xây dựng 4 kịch bản phòng dịch Covid-19 theo từng cấp độ. Mặc dù, khi mở cửa trở lại một số bệnh viện dã chiến như ký túc xá, trường học được trả lại công năng ban đầu, nhưng thành phố vẫn giữ nguyên bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16… Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ: “Chúng ta cố gắng đừng để ca bệnh tăng không kiểm soát được, bệnh viện không kiểm soát được, sẽ dễ dàng quay trở lại thời kỳ khó khăn trước kia là giãn cách trở lại”, xem chi tiết báo Lao Động.

Đất, đá bất ngờ đổ ập xuống dòng xe đang chạy trên đường

Mưa lớn liên tục 3 ngày qua khiến lũ thượng nguồn dâng cao, tràn về gây ngập lụt trên diện rộng vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh (Bình Định).

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, cho hay nhiều khu dân cư ở các xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Thuận (huyện Tuy Phước) và xã Cát Chánh, Cát Thành (huyện Phù Cát) bị ngập sâu. Mưa lũ tràn qua tuyến tỉnh lộ 640, huyện Tuy Phước khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, giao thông bị chia cắt.

Khoảng 8h ngày 14/11, sạt lở xảy ra tại núi Vũng Chua, đoạn sát quốc lộ 1D thuộc qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Mưa lớn khiến bùn nhão, đất đá cùng cây cối đổ ập xuống đường, xem chi tiết báo Zing.

Tạm giữ toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc trong điểm giao hàng tiết kiệm

Chiều ngày 14/11, công an An Giang cho biết, vừa kiểm tra điểm giao hàng số 7, Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm chi nhánh Long Xuyên, tại khu vực khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, phát hiện nhiều hàng hóa nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, phát hiện tại điểm giao hàng có 161 đơn hàng bên trong có chứa mỹ phẩm, quần áo, dược phẩm, thực phẩm chức năng… có xuất xứ nước ngoài, nhưng không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không hoá đơn chứng từ kèm theo và một số hàng hoá không thể hiện nguồn gốc xuất xứ… xem chi tiết báo Lao Động).