Thêm 129 ca Covid-19 trong nước; Hai thành phố Trung Quốc bị vùi dập sau lốc xoáy là những nội dung tối 15/5.

Tin trong nước

Thêm 129 ca Covid-19 trong nước

Chiều 15/5, Bộ Y tế ghi nhận 131 ca dương tính Covid-19, trong đó 129 ca ghi nhận trong nước và 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
131 ca mắc mới được ghi nhận từ số 3.855-3.985. Trong 129 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (85), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13), Bắc Ninh (16), Đà Nẵng (8), Vĩnh Phúc (4), Lạng Sơn (2), Nam Định (1).

Thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong

Bộ Y tế ngày 15/5 thông báo “bệnh nhân 3.839” tử vong do các bệnh lý nền, là ca Covid-19 tử vong thứ 36 ở Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay.

Đây là bệnh nhân 89 tuổi, ở Bắc Ninh được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 13/5, được chẩn đoán: viêm phổi nặng do Covid-19.

Bệnh nhân 3.051 bị xem xét khởi tố

Ngày 14/5, Đào Duy Tùng (32 tuổi) ‘bệnh nhân 3.051’, đang bị Công an thành phố Hải Dương xem xét để xử lý hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Cuối tháng 3, Tùng vượt biên sang Lào tìm cơ hội việc làm, tối 22/4 nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam. Sáng 6/5, anh bị xác định mắc Covid-19. Cơ quan điều tra cáo buộc sau khi về nước, Tùng di chuyển khắp 5 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, tiếp xúc nhiều người và làm 4 người bị lây nhiễm Covid-19, tin từ VnExpress.

Tin thế giới

Tổng thống Joe Biden đưa ra ‘quy tắc’ mới: “Tiêm vắc-xin hoặc đeo khẩu trang cho đến khi tiêm”

Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một ‘quy tắc’ mới, trên một bài đăng trên Twitter, ông cho biết: “Quy tắc bây giờ rất đơn giản: Tiêm vắc-xin hoặc đeo khẩu trang cho đến khi bạn thực hiện việc tiêm chủng. Lựa chọn thế nào là do bạn”. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo rằng họ đã gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với những người Mỹ đã được tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ. 

Thi thể nạn nhân Covid-19 chất đống, quân đội Nepal đào hố chôn tập thể

 Hãng Telegraph đưa tin, hàng trăm nạn nhân Covid-19  ở Nepal đã được chôn cất dưới các ngôi mộ tập thể ở gần biên giới với Ấn Độ. Theo đó, nhiều gia đình của các nạn nhân Covid-19 ở nước này đã không muốn đi nhận thi thể thân nhân vì sợ lây bệnh, hoặc vì không đủ chi phí để trả cho việc hỏa táng. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Bộ Y tế và Dân số Nepal hôm 14/5 cho biết nước này ghi nhận thêm gần 9000 ca dương tính mới, trong khi số người qua đời vì dịch bệnh trong 24 giờ trước đó là 214. Tổng cộng tới nay, Nepal đã ghi nhận 431.191 bệnh, trong khi số người không qua khỏi là 4.466.

Lốc xoáy vùi dập hai thành phố Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc cho biết các trận lốc xoáy với sức gió có lúc hơn 100km/h đã tấn công Vũ Hán, Tô Châu đêm 14/5, khiến hàng trăm người bị thương, hàng chục ngàn người sống trong cảnh tối tăm vì mất điện. Theo Tân Hoa xã, tính đến sáng 15/5 đã có 8 người chết và 280 người bị thương ở Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Tại Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, ít nhất 4 người chết và 149 người bị thương.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc đại lục và nằm cách Tô Châu khoảng 100km, cũng bị dông lốc tấn công trong đêm 14/5. Chính quyền thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước dự báo mây vũ tích gây dông đang kéo về Thượng Hải.