Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 16/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hỗn chiến kinh hoàng, 1 người bị chém lìa tay
  • Truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng
  • Sản phụ nặng hơn 100kg ở Sóc Trăng sinh con nặng 6,1kg
  • 39 người Việt chết trong container tại Anh: Luật sư công bố tình tiết mới
  • Tây Ninh: Phát hiện một ca dương tính Covid-19, tiếp xúc 17 người trong cộng đồng

Tin thế giới:

  • Ông Trump đồng ý nối lại tài trợ một phần cho WHO
  • Tai nạn ‘bi thảm’ làm 24 người chết khi đang trên đường về quê ở Ấn Độ
  • Tàu Hải dương Địa chất 8 rời khu vực hoạt động ngoài khơi Malaysia
  • Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Pháp Luật) – Hỗn chiến kinh hoàng, 1 người bị chém lìa tay. Khoảng  23h30 đêm ngày 15/5,  xuất hiện hơn chục thanh niên thuộc hai nhóm ở TP Quy Nhơn dùng hung khí như mã tấu, kiếm tự chế lao vào đâm chém nhau kinh hoàng ngay giữa phố. Trong lúc hỗn chiến, một nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay, và gục tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc cả hai nhóm thanh niên đều nhanh chóng bỏ trốn, bỏ mặc nạn nhân nằm một mình.

Sau đó, nam thanh niên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thương quá nặng.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

(Dân Trí) – Truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng tàn phá hơn 3,5ha rừng tại xã Cư San (huyện M’Đrắk). Trước đó, vào chiều 13/5, người dân huyện M’Đrắk cho biết tại khu vực rừng tại Tiểu khu 821, thôn Sông Chò, nhiều gốc cây lớn nhỏ đều bị chặt hạ, chất thành nhiều đống và đều bị đốt cháy. Theo lực lượng chức năng xác nhận tổng diện tích rừng bị tàn phá xác định là hơn 3,5 ha. Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

(Thanh Niên) – Sản phụ nặng hơn 100kg ở Sóc Trăng sinh con nặng 6,1kg. Chiều ngày 16/5, Bệnh viện Chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết y bác sĩ kíp trực của bệnh viện vừa thực hiện ca sinh mổ thành công cho sản phụ (40 tuổi, cân nặng hơn 100kg, ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng) bé gái chào đời có cân nặng lên đến 6,1kg. Hiện sức khỏe của sản phụ và cháu bé ổn định, dự kiến ngày 18/5 sẽ được xuất viện.

(VTC) – 39 người Việt chết trong container tại Anh: Luật sư công bố tình tiết mới. Đối tượng Ronan Hughes người Ireland có liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt Nam trong một xe tải lạnh ở Essex (Anh) hồi năm ngoái bị cáo buộc cầm đầu một tổ chức tội phạm có tổ chức. Đây là diễn biến mới nhất trong phiên tòa ngày 15/5 tại Ireland xét xử yêu cầu dẫn độ bị cáo sang Anh.

(Thế giới và Việt Nam) –  Tây Ninh: Phát hiện một ca dương tính Covid-19, tiếp xúc 17 người trong cộng đồng. Ngày 16/5, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một trường hợp mắc Covid-19. Theo thông tin ban đầu, nam bệnh nhân đi xe khách từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ. Ngày 5/5, nam bệnh nhân xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Tối 15/5, xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân tại Viện Pasteur TPHCM cho kết quả dương tính với Covid-19. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đưa cách ly tại Trung tâm y tế huyện Tân Châu và Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Ông Trump đồng ý nối lại tài trợ một phần cho WHO. Ngày 15/5, đài Fox News đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến nối lại tài trợ một phần cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Theo đó, Fox News trích dẫn bản thảo của một bức thư ông Trump dự kiến gửi cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom, trong bức thư cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ “đồng ý chi tương đương với mức Trung Quốc đóng góp” cho WHO.

(Zing) – Tai nạn ‘bi thảm’ làm 24 người chết khi đang trên đường về quê ở Ấn Độ. Ngày 16/5, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra giữa hai xe tải ở quận Auraiya thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) khiến ít nhất 24 người đã thiệt mạng. Hầu hết người tử vong đều là lao động nhập cư đến từ các bang miền Tây là Jharkhand và West Bengal.

(Zing) – Tàu Hải dương Địa chất 8 rời khu vực hoạt động ngoài khơi Malaysia. Dữ liệu theo từ trang dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy tàu Hải dương Địa chất 8 (HD 8) ngày 15/5 đã rời khỏi vùng biển ngoài khơi Malaysia và tiến về phía bắc. Tàu thăm dò này được hộ tống bởi ít nhất 2 tàu khác của Trung Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Dữ liệu hàng hải trong vòng 1 tháng qua cho thấy Hải dương Địa chất 8 di chuyển ở vùng biển ngoài khơi Malaysia theo mô hình khớp với kiểu hoạt động thăm dò, theo Reuters.

(Dân Trí) – Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19. Ngày 15/5, chính phủ Slovenia tuyên bố nước này đã kiểm soát được sự lây nhiễm của dịch Covid-19 và không cần phải áp dụng các biện pháp y tế đặc biệt.

“Hiện tại, Slovania có tình hình dịch bệnh ổn nhất tại châu Âu, điều này cho phép chúng tôi tuyên bố chấm dứt đại dịch”, Thủ tướng Janez Jansa nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau 2 tháng Slovania thông báo dịch bắt đầu bùng phát tại đất nước với 2 triệu dân này.