Lúc 6h, ngày 15/5 Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 24 ca dương tính với covid-19. Tất cả đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Matxcơva (Nga) đến Quảng Ninh.

Chuyến bay VN0062 chở 345 công dân Việt Nam và thành viên phi hành đoàn hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn lúc 4h40 phút sáng ngày 13/5/2020. Tất cả đều đã được đưa đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả đã được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả xét nghiệm phát hiện có 24 ca dương tính với covid-19.

Hành khách tại Matx-cơ-va làm thủ tục lên máy bay về Việt Nam (Ảnh lấy từ vnexpress.net)

Trong đó 23 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, ca còn lại được chuyển đến Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Việt Nam tiếp tục tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trên cơ sở tự nguyện của cá nhân. Tất cả hành khách nhập cảnh phải được cách ly tập trung 14 ngày, đảm bảo không để lây nhiễm ra ngoài cộng đồng.

Tính đến nay Việt Nam ghi nhận có 312 ca bệnh, trong đó  có 172 ca nhiễm “nhập cảnh” đã được cách ly ngay sau đó. Có thêm 8 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 14/5, nâng tổng số ca khỏi bệnh trên cả nước là 260 ca.

Từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng trong 29 ngày qua.