Rơi thang máy tại Nghệ An, nhiều người thương vong; Biến thể mới của virus corona từ Anh đã xuất hiện tại Việt Nam là những nội dung bản tin tối nay 2/1.

Tin trong nước

Bệnh nhân Việt Nam đầu tiên nhiễm biến thể mới của Covid-19

Mới đây, kết quả tại Viện Pasteur TPHCM cho thấy Việt Nam đã vừa ghi nhận 1 trường hợp là bệnh nhân 1.435 nhiễm chủng virus Covid-19 biến thể VOC 202012/01. Đây là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/12/2020 sân bay Cần Thơ tiếp nhận chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam có 305 hành khách, sau đó các hành khách được chuyển đi xét nghiệm và cách ly tập trung. Viện Pasteur TPHCM đã đánh giá, phân loại và giải trình tự gen.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Kết quả đã ghi nhận 01 trường hợp là bệnh nhân 1.435 mắc chủng virus biến thể VOC 202012/01. Đồng thời chủng gây bệnh cho bệnh nhân 1.435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng. 

Theo Tuổi Trẻ

Chưa đầy 2 ngày nghỉ Tết dương lịch, 24 người đã chết vì tai nạn xe cộ

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 2/1 – ngày nghỉ thứ 2 kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 13 người, bị thương 13 người. Tính chung trong hai ngày nghỉ, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết và làm 25 người bị thương.

Hiện trường một vụ va chạm giữa ôtô và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ (ảnh dẫn từ trang Giao thông Quốc gia).

Lực lượng CSGT toàn quốc cũng đã kiểm tra, xử lý 9.035 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền 8,85 tỉ đồng, tạm giữ 67 ô tô, 1.100 xe máy, tước 688 giấy phép lái xe các loại. 

Theo Tuổi Trẻ

Rơi thang tời tại công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An, 11 người thương vong

Chiều 2/1, vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An (đường Lenin, TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người thương vong.
Vào thời điểm trên, 18 công nhân đi trên thang tời của công trình để làm việc, khi thang vận đang đi lên đến tầng 8 thì bất ngờ rơi xuống đất.

Ảnh chụp màn hình báo VTCNEWS.

Sau khi tai nạn xảy ra, 11 công nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Được biết, 1 công nhân thiệt mạng, 2 công nhân bị thương quá nặng nên bệnh viện đã trả về cho gia đình. Hiện 8 công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo VTCNEWS

Lập Fanpage “Chia sẻ vì người nghèo” rồi… lừa đảo

Ngày 2/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập Fanpage “Chia sẻ Vì người nghèo” đăng tải những hình ảnh có hoàn cảnh khó khăn, đau thương, mất mát để kêu gọi các nhà hảo tâm chuyển tiền hỗ trợ để chiếm đoạt.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

3 đối tượng gồm: Đào Bá Lộc ,Huỳnh Ngọc Phúc ( cùng ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), Đặng Viết Phương (quê Bình Thuận).

Qua điều tra ban đầu có tới hơn 1.000 nhà hảo tâm bị lừa đảo vì chuyển tiền hỗ trợ cho các đối tượng khi đọc được những thông tin trên Fanpage “Chia Sẻ Vì Người Nghèo” mà nhóm này lập ra.

Theo Người Lao Động

Tin thế giới

Tổng thống Trump: Lượng lớn bằng chứng gian lận bầu cử sẽ được trình bày vào 6/1

Ngày 1/1, ông Trump viết trên Twitter: “Một lượng lớn bằng chứng sẽ được trình bày vào ngày mùng 6. Chúng tôi đã thắng, LỚN!”

Dòng Tweet của ông Trump xuất hiện sau khi Thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri và khoảng 40 nhà lập pháp Cộng hòa thuộc Hạ viện tuyên bố họ sẽ phản đối các phiếu bầu của Cử tri đoàn trong phiên họp chung của Quốc hội ngày 6/1 do các cáo buộc về bất thường và gian lận bầu cử. Thách thức này của các nhà lập pháp có thể dẫn đến nhiều giờ tranh luận nội bộ của Thượng viện và Hạ viện.

Ông Trump cũng đề nghị những người ủng hộ ông tham gia các cuộc biểu tình và sự kiện vào ngày 6/1, bao gồm một cuộc biểu tình ở Washington DC lúc 11 giờ sáng.

Theo The Epoch Times

Người Mỹ sẽ chứng kiến Tổng thống Trump tuyên thệ lần thứ 2

Cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, ông Steve Cortes, hôm qua ngày 1/1 tiếp tục nêu rõ những bất thường trong kết quả bầu cử, nói rằng việc một ứng viên tổng thống giành chiến thắng ở các tiểu bang Ohio, Florida và Iowa nhưng lại thua cuộc đua chung cuộc là rất hiếm. Ông Cortez viết trên Twitter: “Kể từ trước Nội chiến, chỉ có một lần ứng viên thắng ở Ohio, Iowa và Florida nhưng ‘thua’ trong cuộc đua tổng thống là Cựu Tổng thống Richard Nixon vào năm 1960. Tổng thống Trump đã dễ dàng giành được ba bang quan trọng này vào ngày 3/11. Nhưng không giống như năm 1960 … chúng tôi sẽ KHÔNG cho phép hành vi trộm cắp của Đảng Dân chủ [diễn ra]!”.

Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, tại Điện Capitol năm 2017 – Ảnh AFP

Ông Cortes nhấn mạnh rằng kịch bản ông Trump thua chung cuộc là “hoàn toàn không thể xảy ra”, lưu ý rằng Tổng thống Trump đã “dễ dàng” giành chiến thắng ở ba bang như đề cập. Ông Cortes nói: “Hãy bảo đảm rằng chúng ta kiểm đếm mọi phiếu hợp pháp; nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến Tổng thống Donald Trump tuyên thệ cho nhiệm kỳ thứ hai”.

Iran gửi “quà Năm mới”- Thế giới lo ngại thỏa thuận hạt nhân trở về con số 0

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), hôm qua (1/1), đúng ngày đầu tiên của Năm mới 2021, Iran đã đã gửi thư đến IAEA để thông báo ý định sản xuất uranium với độ làm giàu lên tới 20% mức tinh khiết, tức là trở về mức trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Đây được xem là bước đi đáp trả đầu tiên của Iran sau vụ nhà khoa học hàng đầu nước này Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát cách đây 2 tháng. Liên tiếp những cú sốc đang khiến thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, mà xa hơn là mọi nỗ lực nhằm ổn định Trung Đông đứng trước nguy cơ trở về con số không.

Theo báo cáo mới đây nhất của IAEA hồi tháng 11/2020, Iran đang làm giàu uraniumum lên mức cao hơn mức cam kết 3,67% theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá ngưỡng 4,5%, và vẫn tuân thủ cơ chế kiểm soát rất nghiêm ngặt của cơ quan này. Tuy nhiên, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh hồi cuối tháng 11/2020 đã như “giọt nước tràn li” khiến tình hình ngày càng trở nên vượt tầm kiểm soát.

Phá thai gây ra số ca tử vong nhiều nhất năm 2020

Theo thống kê của Worldometer, nạo phá thai một lần nữa trở thành nguyên nhân gây tử vong số một trên toàn cầu vào năm 2020, với con số kỷ lục: 42,7 triệu sinh linh bị giết hại. Năm 2020 việc phá thai được hợp pháp hóa ở Argentina, một trong những nơi cuối cùng trên thế giới công nhận và bảo vệ quyền sống của trẻ em khi đang còn trong bụng mẹ. Trong thông điệp Giáng sinh hàng năm của mình, các giám mục Argentina đã tố cáo chính phủ của Alberto Fernández vì việc mở rộng quyền phá thai giữa một đại dịch. Các giám mục tuyên bố, thay vì đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân Argentina, chính phủ đã thông qua một “sự khẩn cấp không thể hiểu nổi” với việc hợp pháp hóa phá thai ở nước này “như thể nó liên quan đến những đau khổ, nỗi sợ hãi và mối quan tâm của hầu hết người dân Argentina”. Ở Mỹ, những người thiên tả hoặc theo trường phái “tự do” hay “cấp tiến” thường là những người ủng hộ phá thai. Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và nữ phó tướng của ông là bà Kamala Harris nằm trong số những người như vậy. Ở chiều ngược lại, những người có đức tin và bảo vệ truyền thống văn hóa kịch liệt phản đối hành vi “giết người” này.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 2/1/2021