Hơn 650.000 người cần gạo cứu đói; Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành là nội dung chính bản tin tối nay 20/1.

Thêm 16.715 ca Covid-19

Trong 16.715 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 20/1 có 16.637 ca tại 63 tỉnh, thành phố; 152 ca tử vong; Hà Nội vượt qua Đồng Nai, xếp thứ 3 cả nước về tổng số ca nhiễm.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca nhiễm chủng Omicron tại: TP HCM 68, Quảng Nam 27, Đà Nẵng 3, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh đều 2, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Long An mỗi nơi một.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.094.802 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 trường hợp.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2, mũi 1 từng sốc phản vệ

Nạn nhân là em P.T.H.N, học sinh lớp 9 tại trường THCS xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Ông Phạm Văn T., bác ruột của nạn nhân cho biết, em N. tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer vào ngày 3/12 có tình trạng sốc phản vệ (chóng mặt, buồn nôn…) phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. 

Sáng 17/1, N. tiếp tục tiêm mũi 2 tại trường. Em ngồi lại để theo dõi sau tiêm. 20 phút sau tiêm, N. có triệu chứng tức ngực, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, hiện tượng co giật. Sau đó, N. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hạ Hòa và tử vong sau, xem chi tiết báo VietNamNet.

Hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc sau 2 năm chống dịch Covid-19

Trong Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021 đã được Bộ Y tế tổ chức sáng nay 20/1, Bộ Y tế cho biết, 2 năm chống dịch, nhân viên y tế mệt mỏi do liên tục làm việc trong môi trường áp lực cao, đối diện nguy cơ lây nhiễm cao, bị sang chấn tâm lý, quá tải công việc nên đã có hàng ngàn người xin nghỉ, thôi việc, gia tăng nguy cơ thiếu nhân lực, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Hơn 650.000 người cần gạo cứu đói

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xuất hơn 11.448 tấn gạo cứu đói cho hơn 658.000 người dịp Tết Nhâm Dần và mùa giáp hạt đầu năm 2022.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc hỗ trợ cần kíp do ảnh hưởng của đợt dịch thứ tư và thời tiết bất thường khiến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đó, xem chi tiết báo VnExpress.

Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành

Chiều nay 20/1, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) để làm rõ hành vi “giết người” quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. Huyên là người tình của mẹ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, có 9 cái đinh ghim trong sọ não), cũng là nghi phạm chính trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã dẫn giải Nguyễn Trung Huyên đi thực nghiệm hiện trường ở những địa điểm đã mua thuốc sâu, lấy đinh…, xem chi tiết báo VietNamNet.