Hàng trăm người Bình Định ngộ độc chưa rõ nguyên nhân; Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m là những nội dung chính bản tin tối nay 20/3.

Tin trong nước

Thêm 1 ca Covid-19 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Chiều 20/3, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới được cách ly ngay tại Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi nhập cảnh.

Tổng ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch đến nay là 2.572 ca, trong đó có 35 trường hợp tử vong, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Tài xế người nước ngoài lái ôtô tông đổ 5 cột điện ở Thảo Điền

Thông tin từ Zing, khoảng 3h ngày 20/3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi lái ôtô 7 chỗ trên đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

Khi cách đường Trần Ngọc Diện khoảng 500 m, ôtô này bất ngờ lao lên lề đường, tông gãy một cột điện trung thế. Chiếc xe tiếp tục lao về trước, kéo đổ thêm 4 cột điện rồi mới dừng lại.

Cập nhật tối 20/3: Hàng trăm người Bình Định ngộ độc chưa rõ nguyên nhân; Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nam tài xế bị thương nhẹ, tự mở cửa thoát ra ngoài, chiếc ôtô hư hỏng nặng. “Tài xế là người nước ngoài, ông này hoảng loạn sau khi gây tai nạn”, một nhân chứng tại khu vực cho biết.

300 người bị ngộ độc ở Bình Định

Ngày 20/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, xác nhận liên tục ba ngày qua, hơn 300 học sinh, người dân ở xã Bình Tường, Vĩnh An, bị ngộ độc với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu… Trong đó, có 9 người bị ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Cập nhật tối 20/3: Hàng trăm người Bình Định ngộ độc chưa rõ nguyên nhân; Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m
Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Bước đầu, đoàn công tác nhận định hơn 300 học sinh, người dân nơi đây bị ngộ độc nghi là do nguồn nước của Nhà máy nước Bình Tường – Vĩnh An (huyện Tây Sơn) cung cấp. Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước của nhà máy này kiểm tra và đang chờ kết quả, VTC NEW thông tin.

Tin thế giới

Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m

Một trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra vào chiều ngày 20/3 ở phía bắc Nhật Bản khiến giới chức địa phương phải phát cảnh báo sóng thần.

Theo đài NHK, động đất xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Miyagi lúc hơn 18h ngày 20/3 (giờ địa phương).

Cập nhật tối 20/3: Hàng trăm người Bình Định ngộ độc chưa rõ nguyên nhân; Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Hãng tin Kyodo cho biết chấn tiêu có độ sâu 60 km. Cơn địa chấn có cường độ đạt mức 5 trên thang 7 cấp độ của Nhật. Người dân ở Tokyo cũng có thể cảm nhận sự rung chuyển. Cũng theo NHK, trận động đất có thể gây ra sóng thần cao 1 m ở tỉnh Miyagi. Do vậy, chính quyền tỉnh này đã phát cảnh báo sóng thần.

Malaysia yêu cầu nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên rời đi trong vòng 48 tiếng

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia, nước này lấy làm tiếc về quyết định ngày 19/3 của Triều Tiên khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur đồng thời coi động thái này là “không mang tính xây dựng”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia cũng cho biết nước này sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng và yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và thân nhân phải rời đi trong vòng 48 giờ.

Cập nhật tối 20/3: Hàng trăm người Bình Định ngộ độc chưa rõ nguyên nhân; Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Theo truyền thông địa phương cho biết, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia cũng đã sẵn sàng đóng cửa. Tờ Straits Times dẫn lời người phụ trách sứ quán Triều Tiên Kim Yu Song cho biết, đại sứ quán của Bình Nhưỡng đang thảo luận với các nhân viên và liên lạc với chính phủ.

Nhà khoa học hàng đầu của NATO bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo Breitbart, người bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc từng làm việc cho NATO có tên Tarmo Kouts. Vào tuần trước, người này đã bị tòa án tại thủ đô Tallinn của Estonia tuyên án 3 năm tù sau khi bị Cục An ninh Nội địa bắt giữ hồi tháng 9.

Cập nhật tối 20/3: Hàng trăm người Bình Định ngộ độc chưa rõ nguyên nhân; Động đất 7,2 độ, Nhật cảnh báo sóng thần cao 1 m
Ông Tarmo Kouts, nhà khoa học bị kết án vì làm gián điệp cho Trung Quốc (ảnh chụp màn hình The Daily Beast).

Theo tờ The Daily Beast, ông Kouts được tuyển dụng làm việc cho Cục tình báo thuộc Bộ tham mưu liên hợp của Quân ủy trung ương Trung Quốc từ năm 2018. Nhân viên tình báo Trung Quốc hoạt động dưới vỏ bọc của một viện nghiên cứu. Một người nữa làm việc cùng ông Kouts và cả hai đều bị bắt vào tháng 9/2020.