Bắc Giang tiếp tục là điểm nóng Covid-19; Bệnh nấm đen tấn công Ấn Độ giữa ‘sóng thần’ Covid-19 là những nội dung chính bản tin tối nay 21/5.

Tin trong nước

Thêm 58 ca Covid-19, Bắc Giang tiếp tục là điểm nóng

Bộ Y tế tối 21/5 ghi nhận 58 ca dương tính Covid-19, trong đó 57 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cập nhật tối 21/5: Bắc Giang liên tục ghi nhận hàng chục ca Covid-19; Bệnh nấm đen tấn công Ấn Độ giữa ‘sóng thần’ Covid-19
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

58 ca mới được ghi nhận từ số 4.884-4.941. Trong đó, 57 ca trong nước gồm Bắc Giang 39, Bắc Ninh 13, Đà Nẵng 2, Lạng Sơn 1, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 2.

Như vậy, hôm nay Bộ Y tế ghi nhận thêm 131 ca Covid-19, 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên 4.941, số khỏi 2.689, số tử vong 41.

Thêm 1 ca tử vong liên quan Covid-19

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo về ca tử vong thứ 41 cho biết bệnh nhân 3.653 (nữ, 89 tuổi) có tiền sử suy tim, tăng huyết áp và viêm dạ dày mạn tính.

Chẩn đoán tử vong: viêm phổi nặng do Covid-19 biến chứng, suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn không hồi phục trên bệnh nhân lão suy, suy tim, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

Đây là ca tử vong thứ 41 tính từ đầu vụ dịch và là ca thứ 6 trong đợt dịch này.

Công an Bình Thuận triệt phá vụ án xăng dầu giả quy mô lớn

Theo Thanh Niên, ngày 20/5, công an Bình Thuận kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, ngụ TP.HCM) và bà Lê Thị Yến Nhi làm chủ ở đường QL 55, thuộc TT.Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Cập nhật tối 21/5: Bắc Giang liên tục ghi nhận hàng chục ca Covid-19; Bệnh nấm đen tấn công Ấn Độ giữa ‘sóng thần’ Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau và trong kho cơ sở này có trên 13.000 lít xăng và 2.000 lít dầu và khoảng 7.000 lít dung môi không có chứng từ. Công an đã  lấy mẫu xăng, dầu để đem đi giám định đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ khối lượng xăng, dầu trong kho chứa này.

Cùng thời điểm trên, Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nguyễn Huy Đạt tại số nhà 40, thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, H.Hàm Tân và một địa điểm khác, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Động đất liên tiếp ở Kon Tum

Sáng ngày 21/5, một trận động đất lớn có độ lớn 3,9 xảy ra ở huyện Kon Plông, Kon Tum. Đây là trận động đất lớn nhất trong chuỗi động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy. Từ đầu tháng 4 đến nay, hai địa phương này xuất hiện 13 trận động đất.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, khu vực này thuộc đới đứt gãy nhỏ, việc xảy ra liên tiếp các trận động đất với độ lớn tăng dần ở khu vực này là “hiện tượng bất thường”.

Tin thế giới

Ấn Độ nguy cơ cạn thuốc chống nấm đen chết người

Giới chức y tế Ấn Độ đang tìm nguồn bổ sung thuốc điều trị bệnh nấm hiếm gặp ở người nhiễm Covid-19 trong lúc đại dịch tiếp tục hoành hành.

Các ca bệnh mucormycosis, hay nấm đen, một biến chứng nghiêm trọng có thể gây chết người, gần đây tăng vọt tại Ấn Độ, chủ yếu ở bệnh nhân Covid-19. Truyền thông Ấn Độ đưa tin có ít nhất 7.250 ca bệnh nấm đen tính đến 19/5, theo VnExpress.

Cập nhật tối 21/5: Bắc Giang liên tục ghi nhận hàng chục ca Covid-19; Bệnh nấm đen tấn công Ấn Độ giữa ‘sóng thần’ Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết họ đang tìm kiếm thêm các công ty sản xuất thuốc chống nấm amphotericin B để điều trị cho các bệnh nhân nấm đen, đồng thời tăng nhập khẩu sản phẩm này. Nguồn cung amphotericin B dự kiến tăng gần 250% lên khoảng 570.000 lọ trong tháng 6.

Núi lửa Merapi của Indonesia tiếp tục phun trào

Theo Cơ quan Nghiên cứu Thảm họa Địa chất và Phát triển Công nghệ của Indonesia, núi lửa Merapi ở biên giới miền Trung Java và đặc khu Yogyakarta đã hoạt động trở lại với 4 lần phun trào vào sáng 21/5 với độ cao từ 1.200-2.000 mét về phía Tây Nam, tin từ VOV.

Bên cạnh đó, cơ quan địa chất Indonesia cũng quan sát thấy 4 lần phun trào các dòng dung nham nóng với khoảng cách trượt tối đa là 1.500 mét về phía Tây Nam, cùng với đó là 43 trận lở tuyết, gió giật và 1 trận động đất hỗn hợp. Nhà chức trách kêu gọi người dân và du khách không di chuyển đến các khu vực nguy hiểm này. Năm 2010, núi lửa Merapi đã phun trào dữ dội làm hơn 200 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.