Thêm 11.321 ca nhiễm trong 24H; Dân đổ xô mua hàng tích trữ, giá thực phẩm TP. HCM lại tăng vọt là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 21/8.

Tin trong nước

Thêm 11.321 ca Covid-19

Trong 11.321 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 21/8 có 11.299 ca ở 39 tỉnh thành, tăng 2.767 ca so với hôm qua; 7.272 người khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 336.707 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170 (bình quân cứ 1 triệu người có 3.425 ca nhiễm).

TP. HCM: Đối tượng nào được ra đường sau 0 giờ ngày 23-8?

Ngày 21/8, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; doanh nghiệp trên địa bàn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15-8-2021 của UBND TP HCM, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Giá thực phẩm tại TP. HCM lại tăng vọt

Sau thông tin TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội từ 23/8, nhu cầu mua sắm thực phẩm dự trữ tăng mạnh trở lại. Nhiều điểm bán thực phẩm lợi dụng đẩy giá rau củ, thịt cá.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Chị Đoan (quận Bình Thạnh) cho biết thịt ba rọi, sườn non lên mấy hôm trước chỉ 150.000-160.000 đồng sáng nay tăng vọt lên 200.000-215.000 đồng/kg, cải ngọt, cải xanh, bí, bầu cũng tăng lên 40.000 đồng/kg…

“Không ngờ sáng nay giá rau, củ quả đều tăng vọt so với vài ngày trước những vẫn rất khó để mua được. Tôi mua 3 trái bí, một trái bầu ở một điểm bán gần nhà mà giật mình vì người bán báo giá hết 94.000 đồng” chị Đoan chia sẻ với báo Zing.

Người dân Đà Nẵng ‘ở yên trong nhà’ thêm 3 ngày

Sau 7 ngày thực hiện “cách ly nhà với nhà”, thành phố Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày nữa. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký quyết định trên trưa 21/7. Trước đó, chuỗi 7 ngày áp dụng yêu cầu người dân “ở yên trong nhà” dự kiến hết hiệu lực vào 8h sáng 23/8, nay kéo dài đến 8h ngày 26/8.

Trong thời gian này, Đà Nẵng tiếp tục chiến lược xét nghiệm toàn diện 3 lần cho đại diện 100% hộ dân.

Quảng Trị: Tìm thấy 2 thiếu niên mất tích trong rừng sâu khi đi tìm cỏ nhung

Chiều 21/8, ông Phan Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và thân nhân đã tìm được 2 em Hồ Văn S. và Vi Văn V. (15 tuổi, cùng trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng) trên 1 ngọn núi cao, giáp Lào và đang trên đường đưa 2 nạn nhân này về nhà.

Trước đó,ngày 20/8, S. và V. cùng 8 người ở cùng thôn đi tìm lan kim tuyến (còn gọi là cỏ nhung, một loại thảo dược) tại khu vực rừng Tà Púc (thôn Mã Lai – Pun, xã Hướng Phùng) thì bị lạc.

Tin thế giới

Phó tổng thống Mỹ Harris lên đường thăm Singapore và Việt Nam

Thanh Niên thông tin, sáng nay 21/8 (theo giờ Việt Nam), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo trên Twitter rằng đang trên đường tới Đông Nam Á để thăm Singapore và Việt Nam.

Phó tổng thống Kamala Harris thông báo đang trên đường công du Đông Nam Á (ảnh chụp màn hình TWITTER)

Với kế hoạch này, bà Harris sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Đông Nam Á từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ 2 của bà trên cương vị phó tổng thống Mỹ. Trước đó hồi tháng 6, bà Harris tới Mexico và Guatemala.