11.527 ca Covid-19, 236 người tử vong; Người dân Hà Nội ùa ra đường đêm Trung Thu, chuyên gia cảnh báo ‘giãn cách lại từ đầu’ là những nội dung chính bản tin tối nay 22/9.

Thêm 11.527 ca Covid-19

Trong 11.527 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 22/9 có 11.525 ca ở 35 tỉnh thành, giảm 162 ca so với hôm qua; 11.919 người đã khỏi; 236 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 718.963 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.306 ca nhiễm).

‘Biển người’ Hà Nội đổ ra đường, chuyên gia cảnh báo ‘giãn cách lại từ đầu’

Trước cảnh hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội chật kín phương tiện khi người dân đổ ra đường trong đêm Trung thu tối 21/9, nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, cũng như những nỗ lực của TP Hà Nội trong suốt 2 tháng chống dịch sẽ ‘đổ sông, đổ bể’.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 22/9, PGS.TS Nguyễn Huy Nga – nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng – cho biết: “Nguy cơ bùng phát dịch sau vụ việc người dân đổ ra đường trong đêm Trung thu rất lớn, bởi vì rất nhiều người chưa được tiêm vắc xin, đặc biệt là trẻ em. Như vậy, việc phát tán, lây lan dịch trong cộng đồng từ sự việc kia là rất lớn, có thể gây ra những chuỗi lây nhiễm mới”, ông Nga cảnh báo.

Kè bảo vệ phố cổ Hội An hơn 135 tỷ đồng bị sụt lún nghiêm trọng

Dự án Kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An đưa vào hoạt động 4 năm đã xảy ra tình trạng sụt lún ở dọc tuyến đường cạnh hạng mục chính. Ghi nhận của chúng tôi ngày 22/9, tại vị trí số 11 đường Bạch Đằng, một hố sụt lún dài khoảng 6m, rộng gần 2m, sâu hơn 1m.

Theo Pháp Luật TP. HCM dự án Kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6-2015 với tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng.

Gỗ “vô chủ” bất ngờ xuất hiện trong Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk

Theo đó, tại tiểu khu 462, khu vực dự án làm chuồng voi của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk (huyện Buôn Đôn), lực lượng chức năng phát hiện 27 m3 gỗ các loại được tập kết. Bãi gỗ lậu tại hiện trường bao gồm: căm xe, cà chít, dầu, với nhiều kích cỡ, có đường kính khoảng 20-30 cm.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk không biết số gỗ trên là của ai, xem chi tiết báo Dân Trí.

Vùng áp thấp đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng vào trung Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, 22/9, vị trí tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 180 km về phía bắc đông bắc.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 – cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 – 4 m, biển động mạnh, xem chi tiết tại đây.