Ông Biden ra lệnh thả gần 10.000 tội phạm dưới thời Tổng thống Trump; Ấn Độ tuyên bố vừa đẩy lùi quân Trung Quốc xâm lấn là những nội dung chính bản tin tối nay 25/1.

Tin trong nước

Chi cục trưởng THADS Bình Tân rơi lầu tử vong 

Khoảng 13h45 ngày 25/1, người dân chung cư Carina (Quận 8, TP. HCM) phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống nơi trồng cây gần lối đi lại ở chung cư. Thấy nạn nhân đã tử vong, người dân đã báo cơ quan chức năng. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Xác minh bước đầu, nạn nhân tử vong là ông Đỗ Huy Du (sinh năm 1978, là cư dân chung cư) – chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân  (TP. HCM). 

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo Thanh Niên

Tàu cá nghi bị tàu hàng đâm chìm, 1 ngư dân chết, 7 người được cứu sống

Khoảng 2h sáng 25/2, tàu cá NA 90800 TS do ông Nguyễn Văn Triều (47 tuổi, ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm chủ đang khai thác gần đảo Mắt thì nghi bị một tàu vận tải đâm chìm. 8 ngư dân trên tàu rơi xuống biển và bám vào các mảnh vỡ từ tàu chờ người cứu hộ.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đến khoảng 5h30 sáng 25/1, tất cả ngư dân trên tàu được tàu cá NA 94789TS của anh Phạm Hữu Hải (ngụ huyện Quỳnh Lưu) cứu vớt, nhưng sau khi được đưa lên tàu, ông Nguyễn Văn Vân (57 tuổi) tử vong do sức khỏe yếu.

Theo Tuổi Trẻ

Giá xăng ngày mai sẽ tiếp tục “leo thang”?

Dữ liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, so với kỳ điều chỉnh ngày 11/1, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng.

Do vậy, vào kỳ điều hành ngày mai (26/1), giá xăng dầu được dự báo sẽ điều chỉnh tăng theo diễn biến giá thế giới nếu không sử dụng Quỹ bình ổn (BOG).

Cụ thể, giới chuyên môn nhận định, vào kỳ điều chỉnh giá xăng ngày mai (26/1), giá xăng E5 RON 92 có thể tăng cao hơn 500 đồng/lít, giá xăng RON 95 tăng cao hơn 600 đồng/lít.

Theo Dân Việt

Tin thế giới

Instagram ‘ép’ người dùng theo dõi tài khoản của chính quyền ông Biden?

Nhiều cư dân mạng chia sẻ nền tảng Instagram đang “bắt” người sử dụng theo dõi tài khoản Tòa Bạch Ốc của chính quyền ông Biden.

Một độc giả của tờ Gateway Pundit chia sẻ: “Nếu bạn hủy theo dõi hoặc chặn tài khoản Instagram của Tòa Bạch Ốc, vài giờ sau bạn buộc phải theo dõi lại. Hơn một nửa số người theo dõi đang bị buộc phải theo dõi trang này”.

Nhiều người khác cũng để lại bình luận trên tài khoản Instagram chính thức của Tòa Bạch Ốc. 

Theo Gateway Pundit

Ông Biden ra lệnh thả tất cả những người nhập cư trái phép đang bị giam giữ

Các nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã được lệnh thả tất cả những người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp đang bị giam giữ, theo chính sách của Tổng thống Joe Biden.

Tân Tổng thống Joe Biden – (ảnh: Gage Skidmore/ flickr).

Trong bản ghi nhớ nội bộ ngày 21/1, ICE yêu cầu các nhân viên “dừng mọi hoạt động trục xuất” với những người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Ngoài ra bản ghi nhớ còn nói với các nhân viên rằng tất cả trường hợp bị giam giữ tại ICE hiện tại được coi là “không có nhiều khả năng sẽ bị trục xuất trong tương lai gần”. “Hãy thả tất cả bọn họ [những người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam] ngay lập tức”, Breitbart đăng tải.

Trong số 14.195 người bị bắt giữ có gần 10.000 người bị kết án trọng tội hoặc những người đang chờ xử lý hình sự. Điều này làm dấy lên lo ngại về các tội phạm nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, trực tiếp hoặc gián tiếp cướp đi mạng sống của công dân Mỹ.  

Theo Breitbart 

Mỹ: Xả súng hàng loạt rúng động nhất 10 năm qua, nạn nhân tử vong có cả thai phụ

Sáng ngày 24/1, ông Shane Foley, người phát ngôn sở cảnh sát thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana (Mỹ), cho biết, đã xảy ra một vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Theo ông Foley, cảnh sát đang điều tra, nhưng vụ xả súng “có vẻ không phải là một hành động ngẫu nhiên”.

Ấn Độ-Trung Quốc nổ ra đụng độ ở biên giới Sikkim, 24 binh sĩ bị thương

Ngày 25/1, nhiều nguồn tin từ Ấn Độ tiết lộ, các binh sĩ Ấn Độ hồi tuần trước đã đẩy lùi nỗ lực thâm nhập của quân Trung Quốc dọc đường biên giới tại Naku La ở Bắc Sikkim và đụng độ đã xảy ra giữa 2 bên.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Cuộc đụng độ khiến khoảng 20 binh sĩ Trung Quốc đã bị thương, trong khi Ấn Độ có 4 binh sĩ bị thương nặng.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ cho biết các binh sĩ nước này đã đẩy lùi được hoạt động xâm nhập của quân Trung Quốc, bất chấp thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Sikkim.

Tổng thống Mexico mắc Covid-19

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 25/1 mới thông báo ông xét nghiệm dương tính với virus Covid-19.

Tổng thống Mexico vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Ông dự kiến có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 25/1 để bàn về việc tiếp nhận vaccine Sputnik V chống Covid-19 của nước này, theo The Hill.

Theo Thanh Niên