Giá xăng tăng lên mức 24.330 đồng/lít, cao nhất 7 năm; Sau giãn cách, hóa đơn tiền nước tăng phi mã là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 26/10.

Thêm 3.595 ca Covid-19

Trong 3.595 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 26/10 có 3.592 ca tại 49 tỉnh thành, giảm 28 ca so với hôm qua; 2.989 người khỏi bệnh; 64 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 65 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 896.174 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh

Theo điều hành giá của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ 16h ngày 26/10 lên mức 23.110 đồng một lít (tăng 1.430 đồng); RON 95 là 24.330 đồng một lít (tăng 1.460 đồng).

Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hoả là 17.630 đồng một lít, tăng 1.010 đồng. Dầu diesel là 18.710 đồng một lít, tăng 1.170 đồng. Dầu madut là 17.210 đồng một kg, tăng 120 đồng.

Đây là kỳ tăng giá lần thứ tư liên tiếp từ 10/9 đến nay. Với đợt tăng giá lần này, giá xăng RON 95 đã vượt ngưỡng 24.000 đồng một lít; còn xăng E5 RON 92 vượt 23.000 đồng một lít.

‘Tá hỏa’ nhận hóa đơn tiền nước tăng gấp 15 lần sau ngày giãn cách

Chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Ngọc Mai – ngụ đường số 10, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM – cho biết ngày 21/10 chị nhận phiếu báo tiền nước kỳ 11 bao gồm tháng 8, 9, 10 với giá gần 7,5 triệu đồng. Gia đình chị hoang mang vì số tiền nước tăng đột biến, gấp hàng chục lần so với những tháng trước. Theo khách hàng này, bình thường gia đình chị dùng khoảng 200.000 đồng tiền nước. Tháng 8, tháng 9, gia đình nằm trong khu phong tỏa nên nhân viên ngành nước không đến ghi chỉ số và thu tiền. 

Đến tháng 10, chị nhận thông báo dùng hết 479 m3 nước trong vòng 74 ngày (8/8 – 21/10), tức bình quân dùng 6,47 m3 nước/ngày. Phiếu báo tiền nước gần 7,5 triệu đồng làm chị “choáng váng”.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, dự kiến đêm nay vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 180 km, cách Ninh Thuận khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Đang tháo dỡ toàn bộ chốt, trạm kiểm soát ở cửa ngõ ra vào TP. HCM

Từ 18 giờ hôm nay, 26/10, 51 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào TP. HCM giáp với các tỉnh sẽ ngừng hoạt động.

Thông báo trên được Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu đưa ra trong cuộc họp đề xuất tạm ngưng triển khai các chốt, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, xem chi tiết báo Người Lao Động.