Thêm 230 ca Covid-19 trong ngày, một người tử vong; Đi đào vàng về, thuyền vỡ đôi, cả trăm người mất tích trên sông lớn Niger là những nội dung chính bản tin tối nay 27/5.

Tin trong nước

Thêm 150 bệnh nhân Covid-19, TP. HCM có 36 người

Theo bản tin lúc 19h ngày 27/5 của Bộ Y tế, các bệnh nhân ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (84), Bắc Ninh (22), Hà Nội (7), Đà Nẵng (1), TP.HCM (36).

Như vậy, trong ngày 27/5, Việt Nam ghi nhận 230 ca nhiễm, gồm 227 ca trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Từ ngày 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận tổng cộng 3.254 ca mắc Covid-19 trong nước tại 30 tỉnh, thành phố. Bắc Giang vẫn là địa phương có số lượng người mắc cao nhất cả nước.

Người phụ nữ F1 ‘cố thủ’ để trốn cách ly ở Bắc Giang bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 27/5, UBND TP. Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Q (sinh năm 1977, ở phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang) 10 triệu đồng về hành vi từ chối, trốn trách việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, theo Thanh Niên.

Cập nhật tối 27/5 : Tình hình Covid-19 trong ngày; Đi đào vàng về, thuyền vỡ đôi, cả trăm người mất tích trên sông lớn Niger
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Trước đó, bà Q và bố đẻ có tiếp xúc với F0 ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) nhưng không chịu khai báo. Bố của bà Q hợp tác khai báo, đi cách ly tập trung còn bà Q lên tầng 3 rồi chốt cửa cố thủ bên trong. Đến 20h chiều 26/5 tổ công tác xác định không thể thuyết phục nên đã đưa máy cẩu vào hỗ trợ và tổ chức 2 hướng tiếp cận, buộc bà Q đi cách ly.

Việt Nam lên tiếng việc Philippines xây dựng trái phép trên đảo Thị Tứ

Liên quan đến việc Philippines dự định chuyển đổi trái phép đảo Thị Tứ thành trung tâm quân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền cũng như các quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị”.

Cập nhật tối 27/5 : Tình hình Covid-19 trong ngày; Đi đào vàng về, thuyền vỡ đôi, cả trăm người mất tích trên sông lớn Niger
Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 27/5, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 10/5, trả lời CNN Phillipines, trung tướng Cirilito Sobejana, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines cho biết quân đội Philippines sẽ yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte dành ra ngân sách xây dựng trung tâm hậu cần trên đảo Thị Tứ.

Thi thể tài xế trong xe taxi cháy rụi

Tin từ VnExpress, sáng 27/5, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông bên trong xe taxi 4 chỗ cháy trơ khung trên đường nhựa ở ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, An Giang. 

Cập nhật tối 27/5 : Tình hình Covid-19 trong ngày; Đi đào vàng về, thuyền vỡ đôi, cả trăm người mất tích trên sông lớn Niger
Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thiện Trí (46 tuổi) tài xế taxi Mai Linh, chi nhánh huyện Chợ Mới. Tối 26/5, ông Trí đi làm bình thường nhưng đến gần 2h40 hôm sau thì chiếc taxi do tài xế này cầm lái mất liên lạc với tổng đài công ty. Trước đó khoảng 5 phút, định vị thể hiện xe ở xã Long Điền B.

Tin thế giới

Đi đào vàng về, thuyền vỡ đôi, cả trăm người mất tích

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 26/5 trên sông lớn Niger. Con tàu gỗ chở hơn gấp đôi số người được phép đã vỡ toác và chìm trên sông. Hơn trăm người được cho là mất tích.”Tàu chở khoảng 160 hành khách. Chúng tôi đang tìm cách cứu người nhưng chỉ mới cứu được 22 người” – ông Abdullahi Buhari Wara, một quan chức chính quyền của quận Ngaski, tại bang Kebbi, nói với Hãng tin AFP.

Cập nhật tối 27/5 : Tình hình Covid-19 trong ngày; Đi đào vàng về, thuyền vỡ đôi, cả trăm người mất tích trên sông lớn Niger
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Còn theo Hãng tin Reuters, một người sống sót tên Buhari Abubakar cho biết đã cứu được khoảng 40 người nhưng vẫn còn nhiều người mất tích, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em.

Con tàu bằng gỗ xuất phát từ Lokon Minaa, bang Niger (bang lớn ở miền trung Nigeria) và hướng đến huyện Wara, bang Kebbi ở phía Tây Bắc.

Đông Nam Á tê liệt vì Covid-19

Tính từ tháng 4 đến nay, số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan tăng theo chiều thẳng đứng, gấp hơn 4 lần, lên trên 137.000 ca. Ngày 27/5, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 theo ngày ở mức cao nhất từ đầu dịch với 47 người không qua khỏi trong 24 giờ qua.

Tại Malaysia, Philippines, số ca mắc mới hàng ngày cũng lên đến mức cao nhất từ trước đến nay khiến các bệnh viện quá tải. Đáng chú ý, số liệu gần đây cho thấy, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em và trẻ sơ sinh đang gia tăng một cách đáng lo ngại tại Malaysia. Đã có hơn 48.000 trẻ em tại Malaysia bị nhiễm Covid-19, trong đó có gần 6.300  là trẻ dưới 18 tháng tuổi.

Số ca mắc ở Campuchia tăng vọt 50 lần từ tháng 2, lên gần 27.000 ca tính tới 27/5.