Vượt 1 triệu ca Covid-19, Philippines có nguy cơ trở thành “Ấn Độ thứ 2”; 13 người Việt Nam tại Lào nhiễm Covid-19 là những nội dung chính bản tin tối nay 28/4.

Tin trong nước

Thêm 8 ca Covid-19 nhập cảnh

Bộ Y tế chiều 28/4 ghi nhận 8 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Nam Định, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 2.865 ca trong đó 1.571 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 911 ca.

13 người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19

Theo VOV, số ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Lào đã tăng trở lại, với 93 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đặc biệt, đã có 13 bệnh nhân là người Việt Nam, tất cả đều ở thủ đô Vientiane.

Cập nhật tối 28/4: Chuyên gia cảnh báo Philippines trở thành Ấn Độ thứ hai vì Covid-19; Nhiều người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19
Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Hiện toàn bộ 18 tỉnh-thành của Lào đã tiến hành phong tỏa, cấm mọi người ra vào địa bàn. Trong 10 tỉnh giáp biên với Việt Nam, chỉ còn 2 tỉnh là Huaphan và Attapeu là chưa ghi nhận có bệnh nhân mắc Covid-19.

Y án tử hình Văn Kính Dương, phạt Ngọc Miu 16 năm tù

Chiều ngày 28/4, TAND cấp cao tại TP. HCM đã bác kháng cáo của tất cả các bị cáo, y án sơ thẩm vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép 124kg ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu. 

Cập nhật tối 28/4: Chuyên gia cảnh báo Philippines trở thành Ấn Độ thứ hai vì Covid-19; Nhiều người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

HĐXX tuyên án Văn Kính Dương nhận án tử hình về 5 tội danh, bị tịch thu hơn một tỷ đồng. Ngọc Miu nhận mức án 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo khác cũng giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Tin thế giới

Chuyên gia cảnh báo Philippines trở thành Ấn Độ thứ hai vì Covid-19

Số ca nhiễm Covid-19 tại Philippines vượt mốc 1 triệu người vào hôm 26/4. Tính đến sáng 28/4, Philippines có tổng cộng 1.013.618 ca nhiễm, trong đó 16.916 ca tử vong và 925.027 ca hồi phục, theo Worldometer. Số ca nhiễm mới được công bố ngày 27/4 là 7.204 ca, giảm một nửa so với 15.310 ca vào ngày 2/4.

Cập nhật tối 28/4: Chuyên gia cảnh báo Philippines trở thành Ấn Độ thứ hai vì Covid-19; Nhiều người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, chuyên gia Rodrigo Ong thuộc Tổ chức Nghiên cứu OCTA chuyên dự báo về tình hình Covid-19 đánh giá rằng Philippines đang ở trong tình trạng như Ấn Độ từng trải qua, khi nhà chức trách dỡ bỏ các quy định hạn chế tụ tập khiến số ca nhiễm mỗi ngày đạt mức 10.000 ca.

Ấn Độ rung chuyển vì cơn địa chấn 6,4 độ Richter

Trong bối cảnh Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất thế giới, với hơn 17,9 triệu ca mắc và hơn 201.000 trường hợp không qua khỏi; quốc gia này lại tiếp tục phải “gồng mình” hứng chịu một cơn địa chấn vào sáng ngày 28/4.

Trung tâm Địa chấn học Quốc gia Ấn Độ cho biết, cơn địa chấn có độ lớn 6,4 Richter đã xảy ra tại bang Assam ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, với tâm chấn có độ sâu 10km, cách thành phố Tezpur ở bang Assam khoảng 43km. Độ rung lắc của cơn địa chấn được cảm nhận rõ ở nhiều khu vực thuộc vùng Đông Bắc Ấn Độ do tâm chấn gần với mặt đất. Hai dư chấn sau địa chấn có độ lớn 4,3 và 4,4 cũng đã được ghi nhận.

Cập nhật tối 28/4: Chuyên gia cảnh báo Philippines trở thành Ấn Độ thứ hai vì Covid-19; Nhiều người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Về hậu quả của trận địa chấn tại Assam cho thấy, một số bức tường đã bị đổ sập, nhiều cửa sổ vỡ vụn, một số tòa nhà cũng bị nứt. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thương vong.

Ấn Độ hôm nay 28/4 tiếp tục lập “kỷ lục” khi có thêm hơn 3.000 người chết và hơn 360.000 ca Covid-19-19 trong vòng 24 giờ. Tình trạng thiếu oxy, máy thở đang khiến dịch bệnh ở đây nghiêm trọng hơn.