Cập nhật tối 28/7: 24H ghi nhận gần 7.000 ca Covid-19; Ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải cán thiệt mạng là những nội dung chính bản tin tối nay 28/7.

Tin trong nước

Thêm 3.698 ca Covid-19

Theo Bộ Y tế, từ 6h đến 19h ngày 28/7 trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận cả nước có 3.698 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.697 ca ghi nhận trong nước (có 781 ca trong cộng đồng). 

Như vậy, trong ngày 28/7, cả nước có 6.559 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 1.184 ca trong cộng đồng. 

Đà Nẵng ghi nhận kỷ lục 50 ca nghi Covid-19 trong 24 giờ

Chiều 28/7, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết ngày 28/7 ghi nhận 50 ca dương tính, cao nhất trong vòng 24 giờ, kể từ khi xuất hiện đại dịch tại thành phố.

Ngoài 39 ca đã được cách ly, thành phố ghi nhận 10 ca cộng đồng phát hiện qua lấy mẫu và một ca từ khu phong tỏa.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 514 ca dương tính. 458 người đang điều trị (15 ca nặng), 56 người đã được chữa khỏi.

‘TP.HCM có thể phải giãn cách xã hội thêm 1-2 tuần’

Sau ngày 1/8, thành phố cần thêm 1-2 tuần để thực hiện các giải pháp chống dịch theo Chỉ thị 12 của Thành uỷ và biện pháp tăng cường chống dịch của UBND thành phố.

Thông tin được Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM Phan Văn Mãi nói tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống Covid-19 trên địa bàn chiều 28/7, khi trả câu hỏi về biện pháp chống dịch của thành phố sau ngày 1/8, xem chi tiết tại Zing.

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, nguyên PCT huyện Đắk Lắk lao vào đánh nhân viên cây xăng

Theo VOV, vào trưa 27/7, anh Nguyễn Như Ngọc – nhân viên cây xăng tại km12, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột trong ca trực thực hiện việc bơm xăng bán cho ông Trần Đức Lanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Krông Pắk. Lúc này, anh Ngọc phát hiện ông Lanh đeo khẩu trang y tế phòng, chống dịch Covid-19 chưa đúng cách (tụt xuống không che phần miệng và mũi) nên nhắc nhở.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Sau khi nghe anh Ngọc nhắc, ông Lanh đã nổi nóng chửi bới rồi lao vào đánh vào vùng mặt và bụng anh Ngọc. Ông này chỉ dừng lại và bỏ đi khi lấy một quả sầu riêng to bằng mũ bảo hiểm ném vào mặt anh Ngọc khiến anh bị chảy máu dẫn tới trọng thương.

Bắt nguyên Giám đốc và nguyên Phó giám đốc sân bay Phú Bài

Hai ông Đỗ Chí Thành và ông Lê Văn Lộc, là nguyên giám đốc và nguyên phó giám đốc sân bay Phú Bài (Thừa Thiên – Huế), đã bị khởi tố, bắt tạm giam theo điều 353 Bộ luật Hình sự về “Tội tham ô tài sản”.

Trước khi bị bắt, hai ông Đỗ Chí Thành và ông Lê Văn Lộc đã bị cách chức sau một thời gian bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm trong việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2021, xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Tin thế giới

Số ca tử vong do Covid-19 tại Indonesia lần đầu vượt 2.000/ngày

Theo hãng tin AP, số ca tử vong do dịch Covid-19 hôm 27-7 tại Indonesia lần đầu vượt mốc 2.000 ca. Bộ Y tế Indonesia ghi nhận 2.069 ca tử vong và 45.203 ca mắc mới trong 24 giờ qua trong bối cảnh hệ thống y tế cả nước quá tải và thiếu nguồn cung oxy. Hiện Indonesia có hơn 3,2 triệu ca nhiễm và hơn 86.800 ca tử vong do dịch Covid-19.

Ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải cán chết

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau khi bị một chiếc xe tải cán trúng ở miền Bắc Ấn Độ.

AP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra tối 27/7. Hiện trường nằm ở huyện Barabanki, cách TP Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh khoảng 30 km về phía Đông Bắc.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Chiếc xe tải đâm vào nhóm công nhân ngủ dưới chiếc xe buýt 2 tầng đang đậu bên vệ đường cao tốc Lucknow – Ayodhya, đoạn qua khu vực Ramsanehi Ghat, xem chi tiết trên báo Người Lao Động.