Kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa bị đứt gãy giữa mùa khô; Phó tổng thống Mike Pence bị kiện là những nội dung của bản tin tối nay 29/12.

Tin trong nước

Tuyến kênh 4.300 tỉ đồng bất ngờ đứt gãy 50 m giữa mùa khô

Tối 28/12, thông tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ NN – PTNT) xác nhận, kênh bắc sông Chu – nam sông Mã đoạn chạy qua địa phận xã Phùng Minh (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ đứt gãy, tụt sâu khoảng 1,5-2 m.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Một lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 cho biết, đoạn kênh bị đứt gãy dài khoảng 50 m, trước khi xảy ra sự cố, kênh không có dấu hiệu bất thường nên đơn vị này chưa rõ nguyên nhân.

Kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã lấy nước từ hồ Cửa Đạt (huyện Thường Xuân), có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. 

Theo Người Lao Động

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi trót lọt từ Bắc vào Nam

Theo đó, vào lúc 1h45 ngày 28/12/2020 tại địa chỉ số 171, quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP. HCM) Công an Giao thông Bình Triệu tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe khách biển kiểm soát 51B- 09750 có 5 khách là người Trung Quốc.

Nhóm người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không có giấy tờ tùy thân. Ngoài ra trên xe còn có 4 người Việt Nam là hành khách, tài xế và phụ xe.

Theo khai báo của tài xế, chuyến xe khách chở khoảng 14 người đã xuất phát từ bến xe Thượng Lý – Hải Phòng lúc 7h30 ngày 26/12 khi đến địa bàn TPHCM, xe dừng tại số 171, quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Chiểu, Thủ Đức để xuống hàng hóa thì bị Cảnh sát Giao thông kiểm tra phát hiện nhóm người nhập cảnh trái phép.

Theo Dân Trí

Thợ đúc đồng quận 9 mắc Covid-19 

Chiều 29/12, người đàn ông tên Kha nhập cảnh trái phép và vào làm tại xưởng đúc đồng (ở đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, TP HCM) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cũng theo vị này, trước khi có kết quả K. dương tính, cơ quan chức năng đã cho cách ly những người tiếp xúc gần với K. Kết quả xét nghiệm bước đầu những người này đều âm tính.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Kha là 1 trong 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào ngày 24/12. Đến nay, 6 người này gồm bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), bệnh nhân 1451 (quận 5, TP. HCM), người phụ nữ ở Đồng Tháp (đã có kết quả dương tính với Covid-19), một người ở quận 1 và một người ở huyện Hóc Môn.

Đến nay, ngoại trừ người ở quận 1 và ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19, còn 4 người còn lại đều dương tính.

Theo Tuổi Trẻ

Xét xử Phó Chánh án TAND quận 4, TP. HCM

Sáng nay 29/12, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ “Xâm phạm chỗ ở người khác”, đối với Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM).

Báo Lao Động dẫn cáo trạng: Trước đó, bà Hoàng Trọng Anh Chi (sinh năm 1982, cư ngụ tại TP. HCM) bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (sinh năm 1983, ngụ tại TP. HCM), trong quá mua bán hai bên xảy ra tranh chấp và kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3/2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này.  Ngày 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.

Theo Lao Động

Tin thế giới

Nghị sĩ đảng Cộng hòa kiện Phó tổng thống Pence nhằm lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6/1

Hạ nghị sĩ Louie Gohmert của bang Texas hôm thứ Hai (28/12) đã đệ đơn kiện Phó Tổng thống Mike Pence và yêu cầu tòa án trao cho ông Pence toàn quyền quyết định số phiếu đại cử tri nào của một bang nên được tính.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence (ảnh: Gage Skidmore/ wikimedia).

Phó Tổng thống Pence sẽ giữ vai trò chủ trì trong Phiên họp chung sắp tới của Quốc hội vào ngày 6/1/2021, để kiểm đếm tất cả phiếu bầu từ Cử tri đoàn của 50 tiểu bang. Trong đơn kiện ông Pence với tư cách là Phó Tổng thống, Hạ nghị sĩ Gohmert chỉ ra rằng bất kỳ hành động nào mà đương kim Phó Tổng thống Hoa Kỳ thực hiện vào ngày 6/1 để kiểm phiếu Đại cử tri của các bang và  hoàn tất chiến thắng cho Joe Biden sẽ là hành vi gian lận.

Theo The Epoch Times

Trung Quốc lên tiếng phản đối đạo luật ‘Bảo đảm Đài Loan’ và “Hậu thuẫn Tây Tạng” của Hoa Kỳ 

Theo thông cáo báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký gói ngân sách cho năm tài khóa 2021 với tổng trị giá 2300 tỷ đô-la. Ngoài khoản cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ đô-la, đạo luật còn gồm các điều khoản trong “Đạo luật Bảo đảm Đài Loan” năm 2020 và “Đạo luật về Chính sách và Hậu thuẫn cho Tây Tạng”

. Đạo luật Bảo đảm Đài Loan nhằm mục đích làm sâu sắc thêm quan hệ Đài Loan – Hoa Kỳ, thể hiện sự ủng hộ đối với chiến lược quốc phòng của Đài Loan và khuyến khích Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng. Đạo luật cũng kêu gọi việc bình thường hóa việc mua bán vũ khí thông thường để tăng cường tự vệ của Đài Loan.

Trong khi đó, Đạo luật về Chính sách và Hậu thuẫn cho Tây Tạng cho phép Chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và thị thực đối với quan chức Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo Tây Tạng. Phản ứng lại trước việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” cả hai đạo luật, nói rằng Đài Loan và Tây Tạng là các vấn đề về toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

Theo tờ The Guardian, Chính phủ Nga phát đi thông báo cho biết hơn 186.000 người Nga đã tử vong do Covid-19, con số này cao gấp 3 lần con số được chính quyền Nga thông báo trước đó. Sự chênh lệch này là do giới chức y tế Nga chỉ liệt kê số ca mà qua khám nghiệm khẳng định virus là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong chứ ko liệt kê số ca tử vong có mắc virus. Hiện, Nga trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 ở mức lớn thứ 3 thế giới. Trong nhiều tháng liền, Tổng thống Nga Vladimir Putin tự hào nói về mức độ tử vong thấp do căn bệnh này ở Nga. Tháng 11, ông Putin còn nói rằng Nga đã làm tốt hơn các nước phương Tây trong xử lý đại dịch. Tuy nhiên ngay từ đầu đại dịch này, một số chuyên gia Nga đã cho rằng chính phủ Nga hạ thấp tính nghiêm trọng của dịch bệnh. 

Theo The Guardian

Campuchia bắt đầu khai thác giọt dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử

Hôm nay (29/12), Campuchia bắt đầu tiến hành khai thác giọt dầu đầu tiên tại mỏ dầu ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk trong khu vực Vịnh Thái Lan. Thủ tướng Hun Sen khẳng định và cho biết đây là những giọt dầu đầu tiên Campuchia khai thác được trong lịch sử sau những nỗ lực của chính phủ Hoàng gia Campuchia và hoạt động tích cực của công ty dầu khí Kris Energy. Sự kiện này trùng với kỷ niệm 22 năm kết thúc cuộc nội chiến tại Campuchia (29/12/1998 – 29/12/2020) nhờ chính sách của Thủ tướng Hun Sen nhằm đưa đất nước Campuchia hòa bình và phát triển vững chắc.

Theo Tuổi Trẻ

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 29/12/2020

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: