Thêm 4 người ở Hà Nam và 1 trường hợp TP. HCM nghi mắc Covid-19; Bộ Y tế khẩn cấp tìm người đi chuyến bay, ôtô có ca nhiễm là những nội dung tối 29/4.

Tin trong nước

Thêm 4 người ở Hà Nam và 1 trường hợp TP. HCM nghi mắc Covid-19

Bố, mẹ, vợ và con gái của người đàn ông từ Nhật Bản về nghi mắc Covid-19, chiều 29/4 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.  Hiện nhà chức trách đã phong tỏa thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân – nơi họ sinh sống.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Cũng liên quan đến người đàn ông về từ Nhật Bản này, chiều 29/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM cũng vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại quận Bình Tân. Người này từng tiếp xúc gần với ca bệnh trên.

Giới chức đã xác định được bốn người Hà Nội, hơn 30 người Hà Nam là F1 của người này. Bộ Y tế thông báo khẩn cấp tìm người đi chung chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, người đi ôtô chung với người này từ Đà Nẵng đến Hà Nội tối 21/4.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị phạt 11 năm tù

Tin từ Tuổi Trẻ, chiều 29/4, TAND TP. Hà Nội tuyên ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh này, ông Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương) lĩnh 9 năm tù.

Cập nhật tối 29/4: Thêm 4 người ở Hà Nam và 1 trường hợp TP. HCM nghi mắc Covid-19; Bộ Y tế khẩn cấp tìm người đi chuyến bay, ôtô có ca nhiễm
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Tám bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Về dân sự, tòa sơ thẩm tuyên giao thửa đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, cho UBND TP. HCM giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò có nguy cơ bùng phát tại Bắc Kạn

Bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò xuất hiện tại Bắc Kạn đầu tháng 11/2020 nhưng xuất hiện lẻ tẻ tại một số xã rồi tạm lắng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2021 đến nay, dịch đã bất ngờ lan rộng ở khoảng 30 xã tại 6 huyện của Bắc Kạn, nhiều nhất là tại huyện Chợ Đồn với 13/20 xã, thị trấn có dịch. Đáng lo ngại là số thôn, xã có trâu bò mắc bệnh vẫn liên tục tăng trong những ngày gần đây trong khi Bắc Kạn hiện có một số chợ buôn bán trâu bò lớn cùng thói quen thả rông gia súc của người dân còn khá phổ biến.

Tin thế giới

Ấn Độ tăng 379.257 ca mắc mới, 3.600 ca tử vong

Thông tin cập nhật ngày 29/4 cho thấy số ca mắc mới Covid-19 của Ấn Độ trong vòng 24 giờ lại lập kỷ lục với 379.257 ca, trong khi số người chết tăng thêm trong cùng khoảng thời gian này là 3.600 người.

Cập nhật tối 29/4: Thêm 4 người ở Hà Nam và 1 trường hợp TP. HCM nghi mắc Covid-19; Bộ Y tế khẩn cấp tìm người đi chuyến bay, ôtô có ca nhiễm
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết có từ 2.000-3.000 bệnh nhân Covid-19 đã tắt điện thoại và biến mất khỏi nơi ở. Hiện cảnh sát đang truy tìm những người này.

Philippines phong tỏa thủ đô thêm 2 tuần

Theo CNN, các biện pháp phong tỏa tại Philippines sẽ được áp dụng cho khu vực trung tâm thủ đô Manila và 4 tỉnh xung quanh. Dự kiến các biện pháp trên được kéo dài cho tới ngày 14/5. Ngoài khu vực trên, thành phố Santiago nằm ở phía bắc Philippine cũng bị đặt dưới tình trạng phong tỏa trong một tháng kể từ ngày 1/5.

Theo Zing thống kê, Philippines đang có tổng cộng 1.020.495 trên toàn quốc, trong đó có 17.031 người tử vong vì dịch bệnh. Sự gia tăng những ca nhiễm và số người tử vong do Covid-19 chủ yếu đến từ làn sóng bùng phát mới của dịch bệnh vào đầu tháng 3.

Hai căn cứ quân sự Myanmar rung chuyển vì bị dội “mưa” rocket

Ngày 29/4, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, hai căn cứ không quân Myanmar đã bị tấn công. Theo các nguồn tin, 3 vụ nổ đã xảy ra ở căn cứ không quân gần thị trấn miền trung Magway vào sáng sớm nay. Sau đó, 5 quả rocket đã dội xuống một trong những căn cứ chủ lực của quân đội Myanmar ở Meiktila, nằm ở phía đông bắc Magway, theo Dân Trí.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ở Myanmar chưa hạ nhiệt sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm liên quan tới các vụ việc trên.