Thêm 14.861 F0, Trà Vinh bổ sung 6.867 ca; Nhiều cảnh sát biển, bộ đội biên phòng liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả là những nội dung chính bản tin tối nay 4/1.

Thêm 14.861 ca nhiễm, Trà Vinh bổ sung 6.867 ca

Trong 14.861 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 4/1 có 14.829 ca tại 60 tỉnh, thành phố; Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca; 224 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.800.704 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 (bình quân cứ một triệu người có 18.252 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 33.245 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

TP. HCM có thêm một ca nhiễm biến chủng Omicron

Ca bệnh mới này là tiếp viên của một hãng hàng không, người Đài Loan, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 29/12/2021. Sau một ngày, tiếp viên này được phát hiện dương tính với Covid-19. Ngày 31/12/2021, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12.

Như vậy, TP.HCM đã phát hiện tổng cộng 6 trường hợp mắc Covid-19 do biến chủng Omicron. Tất cả đều được cách ly theo quy định.

Bộ Công an niêm phong nhiều tài liệu ở CDC Bình Phước

Sáng 4/1, ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, xác nhận Bộ Công an đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Bình Phước) sau việc ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước, nhận quà từ Công ty Việt Á.

 “Theo báo cáo của CDC, Bộ Công an đã niêm phong tài liệu ở cơ quan này nên việc trả lại quà không thực hiện được như kế hoạch”, ông Đức cho biết, xem chi tiết báo Zing.

Sáng 4/1, không khí Hà Nội xếp hạng ô nhiễm nhất thế giới

Theo Zing, lúc 9h sáng 4/1, ứng dụng Airvisual cảnh báo chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) trung bình tại Hà Nội là 326 đơn vị. Với số liệu này, Hà Nội đứng đầu trong số các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới ngày 4/1. Thành phố New Delhi (Ấn Độ) đứng thứ hai với chỉ số ô nhiễm 259 đơn vị.

Phía Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, tình trạng sương mù tại Hà Nội kéo dài đến hết ngày 5/1. 

Nhiều cảnh sát biển, bộ đội biên phòng liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả

Mới đây, thông tin với báo chí, đại tá Nguyễn Ngọc Quang – Phó giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, trong quá trình điều tra vụ án sản xuất, tiêu thụ 200 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai đã phát hiện nhiều bộ đội, cảnh sát biển “nhận hối lộ”, tiếp tay cho tội phạm.

Nhà chức trách đã chuyển hồ sơ những quân nhân này về cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền. Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) sau đó đã khởi tố 14 người về tội Nhận hối lộ. Trong số này, nhiều bị can “giữ vị trí quan trọng của Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh”, xem chi tiết báo Dân Việt.

Xe tải lật, hàng ngàn con cá lăn lóc, chắn ngang cao tốc

Khoảng 10h30 phút sáng ngày 4/1, xe tải mang biển số Phú Thọ (chưa rõ người điều khiển) chở cá di chuyển trên cao tốc theo chiều từ Hà Nội – Hải Phòng khi đi đến xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật nằm chắn ngang làn đường số 1, 2 trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải nằm chắn ngang khu vực làn số 1 và 2 trên cao tốc, hàng ngàn con cá bị đổ ra, nằm lăn lóc trên đường gây cản trở giao thông, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.