Bộ Giáo dục lên tiếng về thông tin ‘bắt buộc’ học tiếng Hàn, tiếng Đức; Việt Nam cảnh giác với loại cúm từ gà, vịt lây sang người là những nội dung chính bản tin tối nay 4/3.

Tin trong nước

Thêm 6 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, đều ở Hải Dương

Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 18h ngày 4/3, Hải Dương ghi nhận 6 ca bệnh mới tại huyện Kim Thành, Hải Dương. Trong đó, 3 bệnh nhân tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, ở khu vực phong tỏa từ ngày 2/3.

Hai bệnh nhân được phát hiện tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành. Ca bệnh cuối cùng trú tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành. Ba bệnh nhân này đều là F1 và đã được cách ly, tập trung từ ngày 2/3.

Tiếng Hàn, tiếng Đức được đưa vào chương trình phổ thông, học sinh được tự chọn

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thông tiếng Hàn và tiếng Đức – ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. 

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Với quyết định này, môn tiếng Hàn và tiếng Đức được coi là ngoại ngữ 1, được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12. Quyết định có hiệu lực từ 9/2/2021.

Với quyết định nêu trên, có thể hiểu Bộ Giáo dục và đào tạo bổ sung hai ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Đức vào chương trình phổ thông, còn có chọn học hai thứ tiếng này hay không là quyền của học sinh.

Thế giới khuyến cáo Việt Nam cảnh giác với loại cúm từ gà, vịt lây sang người

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo Việt Nam cảnh giác với cúm gia cầm A/H5N8, theo VTV.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Tại Nga đã ghi nhận 7 công nhân ở trang trại nuôi gà nhiễm virus cúm A H5N8, đáng chú ý các công nhân này không có triệu chứng. Dù virus này đã lưu hành trên gia cầm và chim hoang dã từ năm 2016 nhưng đây là báo cáo đầu tiên về sự lây nhiễm H5N8 từ gia cầm sang người.

Ngoài ra, các khu vực tại Châu Âu, Trung Quốc, Trung Đông và Bắc Phi cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của chủng H5N8 trên gia cầm.

Đề nghị truy tố hai bị can chuyên chăn dắt con, cháu đi ăn xin

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố hai bị can Đào Văn Bé (25 tuổi) và Đào Thị Gái (39 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ con, cháu”.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Trước đó, ngày 23/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định tách vụ án “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” do Bé gây ra với cháu H. để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tin thế giới

Đài Loan vượt qua Trung Quốc thành nền kinh tế năng động nhất châu Á năm 2020

Lần đầu tiên sau 30 năm, vào năm 2020, mức tăng trưởng kinh tế của Đài Loan (3,11%) đã vượt qua Trung Quốc (2,3%). Lần cuối cùng nền kinh tế Đài Loan tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc là vào năm 1990 khi tốc độ tăng trưởng 5,5% của hòn đảo này đánh bại tốc độ 3,9% của quốc gia láng giềng, theo Vision Times.

Nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là chất bán dẫn đã giúp bù đắp thiệt hại từ đại dịch Covid-19 cho nền kinh tế Đài Loan. Lĩnh vực bán dẫn của Đài Loan đã tăng trưởng đáng kinh ngạc 22,1% vào năm 2020 so với 5,6% của Hàn Quốc, đối thủ gần nhất của bán đảo này.

Khủng hoảng biên giới đã bắt đầu? 108 người nhập cư bất hợp pháp dương tính Covid-19

Hôm thứ Tư (3/3), trao đổi với NBC News, ông Felipe Romero, phát ngôn viên của thành phố Brownsville, bang Texas cho biết cơ quan chức năng của thành phố này đã tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại bến xe buýt Brownsville, sau khi các gia đình di cư được Đội tuần tra biên giới thả ra. 

Dòng người di cư tiến về nước Mỹ (ảnh chụp màn hình Youtube/ AFP News Agency).

Ông Romero xác nhận rằng, kể từ khi bắt đầu xét nghiệm vào ngày 25/1, 108 người di cư đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, tương đương với 6,3% số người đã làm xét nghiệm.

Cơ quan chức năng địa phương đang khuyên họ cách ly, tuân theo các hướng dẫn của CDC đến các tổ chức y tế để giúp họ cách ly. Tuy nhiên, ông Romero nói thêm rằng thành phố Brownsville không có thẩm quyền ngăn cản những người đã xét nghiệm dương tính đi sang các khu vực khác của nước Mỹ.

Một biến thể Covid-19 mới có nguồn gốc ở Brazil được so sánh với ‘bom nguyên tử

Tình trạng dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ này đã tạo ra biến chủng P1 tại Brazil, có tốc độ lây nhiễm và có thể có độ nguy hiểm cao nhất từ trước đến nay.

Theo Financial Times, biến thể P.1 Covid-19 nguồn gốc từ thành phố Manaus (Brazil) nó có nguy cơ làm mất khả năng miễn dịch tự nhiên do nhiễm Covid-19 trước đó. Ngoài ra loại biến thể P1 này lây truyền cao hơn từ 1,4 đến 2,2 lần so với các biến thể khác đang lây lan ở Brazil. 

Hiện tại, biến thể P.1 đang nhanh chóng lan rộng khắp Brazil và  đã được phát hiện ở tại 25 quốc gia trên thế giới.

Hong Kong: Một người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac

Chính quyền Hong Kong ngày 2/3 đã ra thông cáo báo chí về việc đang điều tra cái chết của một người đàn ông sau 2 ngày tiêm vaccine Covid-19 của công ty Sinovac (Trung Quốc). Người đàn ông 63 tuổi này tiêm vaccine hôm 26/2, nhập viện Queen Elizabeth sau khi có triệu chứng khó thở ngày 28/2 và đã tử vong cùng ngày, VOV thông tin.

Ảnh chụp màn hình VOV.

Theo SCMP, trong vài ngày qua, ít nhất 7 người đã nhập viện sau khi có tác dụng phụ với vắc xin Sinovac như tim đập nhanh, chóng mặt và huyết áp cao, nhưng các chuyên gia nói rằng những phản ứng này không có gì bất thường.