Hai cựu cán bộ công an làm “cầu nối” bảo kê đường dây cá độ quy mô khủng; Nhà hoả táng quá tải, Nepal thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời là những nội dung chính bản tin tối nay 4/5.

Tin trong nước

Thêm 11 ca mắc Covid-19 tại 6 tỉnh và thành phố, có 1 ca cộng đồng 

Bộ Y tế chiều ngày 4/5 cho biết nước ta phát hiện thệm 11 ca mắc mới Covid-19 (bệnh nhân 2.986-2.996), trong đó có 10 ca nhập cảnh Hà Nội (1), Hưng Yên (2), TP. HCM (3), Đà Nẵng (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1) và 1 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 2.996 ca mắc Covid-19 trong đó 1.608 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 38 ca.

Bắt giam kẻ đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Vĩnh Phúc

Chiều 4/5, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Qua điều tra người phụ nữ này liên quan đến nhóm 52 người quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào đêm 3/5 và sáng 4/5.

Mưa lớn gây sạt lở cầu cống, nhà dân ở Quế Phong (Nghệ An)

Trận mưa lớn khiến nước lũ kéo về cuốn trôi cầu cống, sạt lở đường và nhà cửa của các hộ dân ở huyện Quế Phong trong đêm ngày 03/5.

Theo thông tin từ chính quyền xã Quang Phong, trận mưa kèm dông lốc đã khiến nhiều diện tích lúa của người dân bị hư hại, cây cầu tạm ở bản Tạ nằm trên đường 48D cũng bị trôi mất…

Ảnh chụp màn hình báo Nghệ An.

Còn tại xã Cắm Muộn, chính quyền địa phương cũng cho biết có 2 nhà dân bị nước ngập vào gây hư hỏng. “Bùn đất tuồn vào nhà dân ở bản Cắm Pọm làm hư hỏng đồ đạc trong nhà. Hiện chính quyền xã đang lập đoàn để xác minh mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình” – đại diện chính quyền xã cho hay.

Hai cựu cán bộ công an làm “cầu nối” bảo kê đường dây cá độ quy mô khủng

Theo Người Lao Động, Tòa án nhân dân TP HCM mới đây cho biết, tòa sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án hai cựu cán bộ công an môi giới hối lộ 38 tỉ đồng trong ngày 18-5. Trong vụ án, bị cáo Trần Xuân Linh (SN 1979) và bị cáo Trần Quang Việt (SN 1986) cùng hầu tòa về tội “Môi giới hối lộ”. Trước khi phạm tội, hai bị cáo này từng là cán bộ công an làm việc ở bộ phận phòng chống tội phạm lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Nguyễn Minh Đạt ở cơ quan điều tra (Ảnh: Bộ Công an)

Giai đoạn 2014-2018, Trần Xuân Linh nhận 38 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Đạt để bảo kê đường dây cá độ trực tuyến quy mô “khủng” M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài. Suốt quá trình làm “cầu nối” bảo kê đường dây đánh bạc, các đối tượng đã hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Tin thế giới

Nhà hoả táng quá tải, Nepal thiêu người chết vì Covid-19 ngoài trời

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế Nepal cho biết, trong ngày 3/5, nước này ghi nhận gần 7.500 ca mắc Covid-19 và 37 trường hợp không qua khỏi. Đây là những con số cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát. 

Ảnh chụp màn hình báo VTV.

Đến nay, Nepal có tổng cộng hơn 3.300 trường hợp không qua khỏi do đại dịch trong số hơn 343.000 ca mắc. Quân đội Nepal chịu trách nhiệm hỏa thiêu hoặc chôn cất hầu hết những người xấu số. Những ngày gần đây, họ bắt đầu dựng và sử dụng các lò hỏa thiêu tạm ở bờ sông Bagmati, khu vực Pashupati vì các nhà hỏa táng đều đã quá tải. Bộ Y tế Nepal cho biết, số người mắc tăng nhanh khiến hệ thống bệnh viện của Nepal rơi vào tình trạng quá tải. 

Campuchia hứng ‘kỷ lục đen’ gần 1.000 ca Covid-19

Bộ Y tế Campuchia ngày 4/5 thông báo ghi nhận thêm 938 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, con số cao nhất từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Tính đến nay, Campuchia có tổng cộng 16.299 ca nhiễm trong đó 107 ca tử vong. Theo tờ Khmer Times, toàn bộ ca nhiễm mới đều liên quan đến sự kiện cộng đồng hôm 20.2, khi 4 người Trung Quốc trốn cách ly tại khách sạn ở Phnom Penh, sau đó đi hộp đêm và tham gia tiệc tùng làm lây lan Covid-19.