Bách (31 tuổi) sau nhiều lần thua cá độ bóng đá, đã nảy sinh ý định lừa đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, lấy tiền trả nợ và tiếp tục nướng vào cuộc đỏ đen.

Thông tin từ VTC NEWS, ngày 11/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngô Gia Bách (nhân viên Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Báo Thanh Niên tường thuật cáo trạng: Từ năm 2016, Bách cá độ bóng đá qua mạng dẫn đến vỡ nợ. Đầu năm 2017, Bách biết đồng nghiệp Hồ Anh Tín (ngụ Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có mối quan hệ với đại lý các tỉnh nên nảy sinh ý định lừa đảo, nhờ anh Tín đứng ra nhập sách giáo khoa số lượng lớn để Bách để bán cho đại lý.

Anh Tín tin tưởng Bách nên đã mua sách của 3 công ty tại Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình về giao cho Bách, ttổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

VietNamNet thông tin, sau khi nhận được sách, Bách liên hệ các đại lý sách để bán với mức giá chiết khấu cao, từ 19-38% nhằm lấy được tiền ngay. Mặc dù các đại lý thanh toán đầy đủ tiền hàng, nhưng Bách chỉ đưa cho Tín hơn 10 tỷ đồng để cho trả các đơn vị cung cấp. Số còn lại, Bách chiếm đoạt để trả nợ, nướng sạch vào cờ bạc, cá độ …

Cũng với thủ đoạn này, Bách còn nhờ Tín lấy giúp lịch ở công ty trị giá 70 triệu đồng để bán. Đồng thời, lấy lý do trả nợ tiếp tục mượn Tín số tiền 220 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền Bách nhận và chiếm đoạt của đồng nghiệp hơn 7 tỷ đồng.

Với toàn bộ cáo trạng trên HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Bách mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 7 tỷ đồng đã lừa đảo, chiếm đoạt nói trên.