Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 5/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Bắt thêm cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu quặng
  • Đề nghị kỷ luật Bí thư Quảng Ngãi
  • Bắt cựu trưởng đài hóa thân hoàn vũ liên quan bảo kê hỏa táng.
  • Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình bị cách chức
  • Đề xuất bắn hạ phạm nhân trốn trên núi Hải Vân
  • Bắt đầu thu phí tự động cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình

Tin thế giới

  • Cảnh Sảng rời vị trí phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
  • 18 nghị sĩ phương Tây lập liên minh để ‘cứng rắn’ với Trung Quốc
  • Mỗi ngày thế giới có 100.000 ca mắc COVID-19 mới

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Tuổi Trẻ) – Bắt thêm cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu quặng. Ngày 5/6, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Chí Kiên, chuyên viên phân tích Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan.

Ông Kiên bị bắt trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Phạm Chí Kiên (ảnh Công an công bố).

Trước đó Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 cán bộ của Tổng cục Hải quan. Những người này bị nghi liên quan đến vụ buôn lậu hơn 56.000 tấn tinh quặng sắt.

(Lao Động)- Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Chữ bị cho là có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư… đến mức phải xem xét kỷ luật.

(Vietnamnet) – Bắt cựu trưởng đài hóa thân hoàn vũ liên quan bảo kê hỏa táng. Chiều 5/6, Công an tỉnh Nam Định xác nhận đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Thủy (SN 1977), thường trú tại TP Nam Định.

Ông Thủy có liên quan tới ổ nhóm bảo kê hỏa táng. Nhiều năm qua, ông Trần Đại Thủy là trưởng đài hóa thân hoàn vũ công viên nghĩa trang Thanh Bình trực thuộc công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định).

Từ đầu tháng 5/2020, khi vụ việc nâng giá hỏa táng bị bại lộ, ông Thủy thôi chức trưởng đài hóa thân này. Ngay sau đó, Công an Nam Định đã điều tra, nhiều sai phạm trong hoạt động này dần được hé lộ.

(VnExpress)- Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình bị cách chức. Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện Kim Bôi, ông Bùi Văn Dum, hiện là Thẩm phán TAND tỉnh Hòa Bình đã có “vi phạm rất nghiêm trọng” trong sinh hoạt và công việc xét xử, thi hành án hình sự, gây bức xúc trong xã hội.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị TAND tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cách chức danh Thẩm phán đối với ông Bùi Văn Dum.

(ZingNews)- Đề xuất tiêu diệt phạm nhân trốn trại ẩn náu ở núi Hải Vân. Chiều 5/6, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đến núi Hải Vân để chỉ đạo các lực lượng truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên). Đây là người đã trốn khỏi Trại giam T10 (tỉnh Quảng Ngãi) chiều 3/6.

Nhận định cựu quân nhân này là người giỏi võ, ông Mưu yêu cầu công an phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thay phiên nhau tuần tra, truy tìm kẻ đào ngũ. “Kẻ này đã từng giết người dã man, liên tục cướp của nên rất nguy hiểm. Nếu phát hiện thì anh em có thể đề xuất quân đội nổ súng để tiêu diệt. Không được để tên này có cơ hội phản kháng, gây án”, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nói.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

(Pháp luật TP.HCM)- Bắt đầu thu phí tự động cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình. Việc thu phí không dừng (ETC) bắt đầu từ 15 giờ ngày 10/6.

Bên cạnh làn thu phí bình thường, các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này sẽ bố trí hai làn ETC tại hai chiều đường. Các phương tiện không dán thẻ VETC đi vào làn thu phí ETC sẽ bị xử phạt.

Từ tháng 7/2020, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ không bán vé tháng và vé quý thủ công, khách hàng không dán thẻ thu phí tự động ETC sẽ không mua được vé tháng hoặc vé quý.

(Tuổi Trẻ)- Ông Cảnh Sảng rời vị trí phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thông báo trong cuộc họp báo ngày 5/6, Cảnh Sảng xác nhận sẽ không tiếp tục làm người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và sẽ sớm nhận công việc mới.

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngoại giao và giữ vị trí người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2016, ông Cảnh đã chủ trì gần 400 cuộc họp báo lớn nhỏ.

Ở vị trí người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng cũng nhiều lần nói lên các luận điệu ngang ngược của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Trong một phát biểu hồi tháng 9/2019, người phát ngôn này nói rằng Trung Quốc có chủ quyền tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam và các quyền lợi tương ứng đối với các vùng biển xung quanh quần đảo này.

(Zing)- 18 nghị sĩ phương Tây lập liên minh để ‘cứng rắn’ với Trung Quốc. Liên minh ngày – tên đầy đủ là Liên minh liên Nghị viện về Trung Quốc (Ipac) – được lập ra nhằm đối đầu với sức mạnh địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc. Sự chỉ trích đối với Bắc Kinh cũng gia tăng bối cảnh nhiều nước phản đối quyết định áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong và chỉ trích sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong đại dịch Covid -19.

Ipac có 18 nhà lập pháp cấp cao, trong đó có Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Robert Menendez, Đại biểu nghị viện châu Âu Reardard Bütikofer và Iain Duncan Smith, cựu lãnh đạo của đảng Bảo thủ Anh.

(Tuổi Trẻ)- Mỗi ngày thế giới có 100.000 ca mắc COVID-19 mới. Theo báo New York Times, mặc dù dịch bệnh có vẻ như đang lắng dần tại những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nề giai đoạn đầu, hiện vẫn đang có hơn 100.000 ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày trên toàn thế giới, chủ yếu từ các khu vực bị ảnh hưởng dịch giai đoạn sau là Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và Trung Đông.

Riêng trong ngày 30-5, tổng số ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trong một ngày trên toàn cầu lên đến 134.064, cao nhất từ trước tới nay.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.