Hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, người dân TP. HCM đổ xô xét nghiệm khiến bệnh viện quá tải; Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 8 hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão là những nội dung chính bản tin tối nay 5/7.

Tin trong nước

Thêm 527 ca Covid-19, số ca nhiễm trong ngày vượt 1.000

Bộ Y tế tối 7/5 ghi nhận 527 ca dương tính Covid-19, gồm 514 ca trong nước và 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cập nhật tối 5/7: Hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, người dân TP. HCM đổ xô xét nghiệm; Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 1.089 ca trong nước, ở 23 tỉnh thành. Trong số này, 974 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Hôm nay ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất tính theo ngày kể từ khi Covid-19 xuất hiện (1.089 ca).

Người dân Sài Gòn đổ xô xét nghiệm Covid-19, nhiều bệnh viện quá tải

Để có thể đi vào tỉnh Đồng Nai, TP. Dĩ An (Bình Dương), nhiều người dân ở TP.HCM đổ xô đi xét nghiệm Covid-19 để lấy giấy ‘thông hành’. Nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Cập nhật tối 5/7: Hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, người dân TP. HCM đổ xô xét nghiệm; Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Người đi xét nghiệm chủ yếu là tài xế, người làm việc tại TP.HCM nhưng có địa chỉ tạm trú tại TP Dĩ An (Bình Dương) hoặc Đồng Nai… Tuy nhiên, do số lượng người đi xét nghiệm quá đông, ở nhiều bệnh viện xảy ra tình trạng chen lấn, người dân không đảm bảo khoảng cách.

Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 8 hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão

Chiều nay, 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon(Philippines) xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc và 123,3 độ kinh đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, tức là từ 40 – 50 km/giờ, giật cấp 8.

Cập nhật tối 5/7: Hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, người dân TP. HCM đổ xô xét nghiệm; Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão
Vùng áp thấp đang hoạt động trong Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) sẽ đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão (ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 – 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 16 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,7 độ vĩ bắc và 117,7 độ kinh đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 62 – 74 km/giờ, giật cấp 10, xem chi tiết tại báo Thanh Niên.

Liên tiếp xảy ra mưa đá, lốc xoáy ở Lâm Đồng

Trong 2 ngày 3-4/7, nhiều trận mưa đá kèm lốc xoáy xuất hiện Lâm Đồng gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Cập nhật tối 5/7: Hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, người dân TP. HCM đổ xô xét nghiệm; Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, mưa đá kèm lốc xoáy làm sập, hư hỏng 5 căn nhà, gây sập 2,15 ha nhà kính, 16,4 ha nhà lưới và hơn 80 ha rau màu bị hư hại. Trong đó, huyện Đơn Dương chịu thiệt hại nặng nhất với 16,4 ha nhà lưới, 2 ha nhà kính và hơn 31 ha rau màu.

Riêng tại TP. Đà Lạt xảy ra vụ sạt lở hố móng công trình xây dựng showroom ôtô Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng (trên đường 3/4, phường 3) làm giao thông cửa ngõ Đà Lạt tắc nghẽn, đường ống cấp nước đô thị bị vỡ ảnh hưởng hàng trăm hộ dân tại đây, tin từ Zing.

Tin thế giới

Dân Malaysia treo cờ trắng cầu cứu vì phong tỏa quá chặt

Báo South China Morning Post (SCMP) mô tả cảnh tượng treo cờ trắng cầu cứu tại Malaysia hệt như những gì đã xảy ra tại Guatemala và El Salvador vào năm ngoái.

Nhiều tổ chức thiện nguyện kêu gọi đoàn kết, giúp đỡ những người khó khăn và thúc giục chính quyền làm nhiều hơn nữa.

Cập nhật tối 5/7: Hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, người dân TP. HCM đổ xô xét nghiệm; Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, sẽ mạnh lên thành bão

Những người nổi tiếng và các siêu thị đã hưởng ứng chiến dịch “cờ trắng”. Họ chuyển tiền, hàng hóa hoặc đơn giản chỉ là lên tiếng và tập hợp tiếp nhận các hỗ trợ người nghèo.

Tình trạng thiếu hụt thực phẩm trầm trọng đến mức có nơi các bà mẹ phải nhịn ăn nhường cho con, có người đang mang thai chỉ dám ăn 1 bữa/ngày.

Một số người dẫn ra số vụ tự tử được ghi nhận để chứng minh “tình hình đang hết sức tình hình”. Số liệu được cảnh sát Malaysia công bố hôm 1/7 cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2021 đã có 468 người tự sát, con số của cả năm 2020 là 638 người và năm 2019 là 609 người.

Malaysia đang trải qua đợt “phong tỏa toàn bộ” áp đặt từ ngày 1/6 và sẽ duy trì cho đến khi số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm xuống 4.000 ca, theo Hãng thông tấn Bernama của Malaysia.