Ồ ạt khách du xuân, Đà Lạt trở thành ‘biển người’; Tuyển nữ Việt Nam vỡ òa khi giành vé dự World Cup là những nội dung chính bản tin tối nay 6/2.

Thêm 14.122 ca Covid-19

Trong 14.122 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 6/2 có 14.150 ca tại 56 tỉnh, thành phố; 63 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.341.971 ca nhiễm và 38.324 trường hợp tử vong. 

Người dân Quảng Nam ‘rồng rắn’ xếp hàng xét nghiệm Covid-19 sau tết

Theo ghi nhận ngày 6/2, tại các nơi có xét nghiệm Covid-19 như phòng khám, bệnh viện ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam, người dân tập trung rất đông để xét nghiệm sau những ngày nghỉ tết.

Tại các phòng khám đa khoa Sống Khỏe, Thiện Nhân, bệnh viện đa khoa Minh Thiện, rất đông người dân tập trung đến để xét nghiệm từ sáng đến chiều nay.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo tìm hiểu, nhiều người dân cho biết từ ngày mai họ đi làm trở lại ở các nhà máy, khu công nghiệp hoặc đến các địa phương khác, vì vậy đi test nhanh Covid-19.

Ngoài ra nhiều người còn kể rằng trong mấy ngày tết vừa qua, ở Quảng Nam xuất hiện hàng trăm ca bệnh trong cộng đồng, vì vậy họ đi xét nghiệm để biết tình hình cho yên tâm, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Ồ ạt khách du xuân, Đà Lạt trở thành ‘biển người’

Dù đã lên kế hoạch rất kỹ để có thể đón khoảng 100.000 người từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết nhưng Đà Lạt vẫn “thất thủ” với lượng du khách đến đây quá đông trong những ngày qua.

Đến tối mùng 5 Tết, dù một lượng khách không chịu nổi cảnh đông đúc đã rời khỏi Đà Lạt nhưng hiện tượng quá tải vẫn không giảm.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo Đội cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt, sau 2 ngày Đà Lạt đã đón hơn 100.000 lượt khách, vượt dự kiến ban đầu của TP. Đà Lạt. 

Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết du khách đến Đà Lạt không trải đều như những năm trước mà dồn vào những ngày từ tối mùng 2 đến mùng 4 Tết nên khiến thành phố này “vỡ trận”, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

121 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (từ 29/1 đến 6/2), cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn, làm chết 121 người, bị thương 128 người.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đường bộ xảy ra 214 vụ làm chết 120 người, 137 người bị thương; đường sắt xảy ra 2 vụ làm một người chết, một người bị thương. So với Tết 2021, số vụ tai nạn giảm 17, số người chết giảm 14, số người bị thương giảm 29.

Mẹ tử vong trong tư thế treo cổ, con 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt

Ngày 6/2, công an cho biết đang điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 5/2 (5 Tết), anh L.Q.B (31 tuổi, quê Sóc Trăng) sau khi chở đứa con lớn đi chơi về đến phòng trọ thì phát hiện cửa chốt trong. Anh B. gọi mãi nhưng không thấy vợ mở cửa, nghi có vấn đề bất thường nên anh B phá cửa phòng trọ vào kiểm tra.

Khi vào bên trong phòng trọ, anh B. hoảng loạn khi phát hiện người vợ là chị N.T.H.C (33 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ, trong khi con gái nhỏ là bé L.H.T.A (7 tháng tuổi) tử vong trong máy giặt gần đó, xem chi tiết báo Lao Động.

Tuyển nữ Việt Nam vỡ òa khi giành vé dự World Cup

Hai pha lập công đẹp mắt của Chương Thị Kiều và Bích Thùy giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Đài Loan với tỉ số 2-1 ở vòng play-off chiều 6/2, đoạt tấm vé tham dự VCK World Cup 2023 ở Úc và New Zealand.