Thêm 16.815 ca Covid-19; Xăng dầu khan hiếm: bán theo giờ, chưa rõ Nghi Sơn khi nào bình thường trở lại là nội dung chính bản tin tối nay 7/2.

Thêm 16.815 ca Covid-19

Trong 16.815 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 7/2 có 16.809 ca tại 61 tỉnh, thành phố; 100 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.358.786 ca nhiễm và 38.424 người tử vong.

Hơn 50 cán bộ, công chức ở Đắk Nông mắc Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết

Cụ thể, trong 14.160 cán bộ, công chức tại Đắk Nông đã thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 trước khi đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết vào hôm nay 7/2, ghi nhận 53 dương tính với Covid-19 ở 13/39 cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành.

Đơn vị ghi nhận ca nhiễm nhiều nhất là huyện Krông Nô với 24 trường hợp, xem chi tiết báo Dân Trí.

Xăng dầu khan hiếm: bán theo giờ, chưa rõ Nghi Sơn khi nào bình thường trở lại

Khảo sát của báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội trong ngày đi làm trở lại, cơ bản nhiều cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa bán hàng, đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng và không có hiện tượng cây xăng phải nghỉ bán. Tuy nhiên, rải rác một số cửa hàng treo biển bán theo khung giờ, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán.

Đơn cử, cửa hàng trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đưa ra thông báo giảm thời gian bán hàng vào dịp Tết Nguyên đán, từ mùng 1 và mùng 2 Tết bán từ 8-9h sáng đến 22-23h đêm; từ mùng 3 đến mùng 6 Tết bán hàng từ 4h sáng đến 24h đêm, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Đợi 90 phút mới lấy được hành lý ở Tân Sơn Nhất, lâu hơn cả bay vào TP. HCM

Trong ngày 6/2, lượng khách bay đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để kịp trở lại TP. HCM làm việc đạt kỷ lục trong dịp Tết Nhâm Dần với hơn 70.000 lượt người (tăng 4.000 khách so với ngày 5/2).

Thời điểm từ 0h30 đến 1h30 ngày 7/2 tại các băng chuyền trong sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm hành khách chen chúc đợi lấy hành lý. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ phải ngồi vạ vật ra sàn vì không chen lấn nổi.

Đáp chuyến bay từ Huế đi TP. HCM với giờ hạ cánh dự kiến 22h45 ngày 6/2, anh Đức đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất khi đồng hồ đã bước qua 0h10 ngày 7/2. Tuy nhiên, việc khiến anh bức xúc là phải mất gần 90 phút để đợi lấy hành lý ký gửi, thậm chí còn dài hơn thời gian bay từ Huế vào TP. HCM, xem chi tiết báo Dân Trí.

Phan Sào Nam quay lại nhà tù

Sau hơn 10 tháng tự do, Phan Sào Nam, chủ mưu vụ đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng, quay lại trại giam chấp hành nốt 20 tháng 21 ngày tù.

Cựu chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam bị cáo buộc cùng Nguyễn Văn Dương (chủ tịch CNC) tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản, doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng. Trong hai năm vận hành, đường dây được Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khi đương chức và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bao che, xem chi tiết báo VnExpress.