7.334 ca Covid-19 trong 24H; Lao vào giải cứu bất thành, mẹ nhìn 5 đứa con thiệt mạng trong hỏa hoạn là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 7/8.

Tin trong nước

Thêm 3.540 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 7/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận một ca nhập cảnh và 3.539 ca ở 30 tỉnh thành, trong đó có 348 ca cộng đồng.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, trong ngày 7/8 ghi nhận 7.334 ca nhiễm mới, gồm một ca nhập cảnh và 7.333 ca tại 38 tỉnh thành.

Dừng mọi chuyến bay chở khách giữa TP.HCM và Hà Nội

Cục Hàng không vừa có văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 và đường bay TP.HCM – Hà Nội.

Như vậy, cả 5 đường bay còn lại nối TP.HCM với các tỉnh thành gồm Hà Nội, Phù Cát, Đà Lạt, Cam Ranh và Đà Nẵng đều sẽ được yêu cầu tạm dừng khai thác. Nhà chức trách hàng không chưa nêu rõ thời điểm cụ thể bắt đầu áp dụng yêu cầu này, xem chi tiết trên Zing.

Công ty bán hơn 17.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M

Cụ thể, chiều 6/8, lực lượng liên ngành đã đột xuất kiểm tra Công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam (tại C34 khu đô thị Embassy Garden, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm).

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại công ty này có chứa hơn 100 thùng khẩu trang y tế nhãn hiệu 3M 1860 với tổng số lượng 17.100 chiếc do nước ngoài sản xuất. Bước đầu công an nhận định lô hàng có dấu hiệu là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Hàng loạt kỷ lục nắng nóng miền Bắc, miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 14 ngày nắng nóng liên tục ở miền Bắc, miền Trung (từ ngày 25/7), nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục của tháng 8 trong nhiều năm qua. Tại thành phố Lào Cai (Lào Cai), Bắc Mê (Hà Giang), Bảo Lạc (Cao Bằng) đã ghi nhận 39.5 độ, Đà Nẵng 40 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 40.5 độ, Quảng Ngãi 40.1 độ, Bình Định (Phú Yên) 40 độ, Cam Ranh (Khánh Hoà) 39.7 độ. Đáng lưu ý vào trưa nay, nhiệt độ tại Tam Kỳ (Quảng Nam) lên tới 40,7 độ.

Lý giải nguyên nhân đợt nắng nóng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung liên quan đến cơn bão số 4, xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Tin thế giới

California điêu đứng vì cháy rừng

Đám cháy rừng Dixie tàn phá miền bắc California, thiêu rụi hơn 1.700 km2 từ khi bùng phát giữa tháng 7.

Todd Johns, cảnh sát trưởng hạt Plumas, người đang giúp điều phối cuộc chiến chống đám cháy rừng Dixie, cho hay nó đang gây hậu quả kinh hoàng. Dixie trong tuần này đã thiêu rụi thị trấn Goldville của Greenville hôm 6/8, là đám cháy rừng lớn thứ ba trong lịch sử bang, và có nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress

“Tôi sống ở Greenville cả đời. Tôi tan nát cõi lòng trước sự tàn phá của cháy rừng”, ông nói trong cuộc họp báo hôm 5/8. 

Thị trấn Greenville hiện tan hoang, nhà cửa bằng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn, vài tòa nhà bằng đá sụp đổ. Johns cho hay đám cháy chưa gây thiệt hại nào về người, nhấn mạnh người dân phải chú ý tới cảnh báo, xem chi tiết tại VnExpress.

Mỹ: Lao vào giải cứu bất thành, mẹ nhìn 5 đứa con chết trong hỏa hoạn

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết 5 đứa trẻ là 5 anh chị em trong một gia đình. Tất cả thiệt mạng khi đám cháy bùng lên vào sáng 6/8. Lực lượng cứu hoả được gọi tới căn hộ ở TP Đông St. Louis – Mỹ, gần sông Mississippi, trước 3 giờ sáng 6/8. Họ tìm thấy 2 đứa trẻ đã chết trong phòng ngủ. Ba đứa trẻ còn lại nằm bất tỉnh trên sàn nhà bếp. Khi các em được đưa ra ngoài, 2 đứa trẻ được tuyên bố tử vong, đứa trẻ thứ ba được chuyển tới bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo điều tra, mẹ của 5 đứa trẻ trước đó ra ngoài để làm một số việc vặt, khi trở về nhà thì phát hiện hoả hoạn, xem chi tiết trên báo Người Lao Động.