Thêm 10 người nhập cảnh nhiễm Covid-19; TT Trump tiết lộ: ‘Những chuyện lớn sẽ xảy ra trong hai ngày tới’ là những nội dung của bản tin tối nay 8/12.

Tin trong nước

Thêm 10 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Chiều 8/12, Bộ Y tế ghi nhận 10 trường hợp dương tính Covid-19, tất cả đều là người nhập cảnh.

Bệnh nhân 1.368 đến bệnh nhân 1.375 (gồm 6 nam, 2 nữ, có độ tuổi từ 1 tuổi đến 55): Ngày 5/12, tám người này từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9195, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 7/12, dương tính với Covid-19, hiện tám trường hộ này đang điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 1.376 (nam, 32 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ): Ngày 6/12, nam bệnh nhân nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK6470. Anh cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. HCM, kết quả xét nghiệm ngày 7/12 dương tính với Covid-19, hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1.377 (nam, 35 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP. HCM):  Ngày 6/12, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN719, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 8/12, dương tính với Covid-19, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cả nước lên 1.377 ca, số người tử vong do Covid-19 là 35 trường hợp, trong đó bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Theo Bộ Y tế

Khởi tố thêm 13 cán bộ tư vấn giám sát trong dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

 Tối 7/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các đơn vị liên quan. Các bị can cùng là Kỹ sư vật liệu, Giám sát viên thuộc đơn vị Tư vấn giám sát thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do Tổng Công ty VEC làm chủ đầu tư. Theo điều tra, các bị can trên đã vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình giám sát thi công, xác nhận nghiệm thu hạng mục xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dẫn đến công trình không đảm bảo chất lượng khi khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng.Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can. 

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có tổng chiều dài 139,204 km, đi qua Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 2/9/2018.Cuối tháng 10/2018, 21 cầu trên tuyến cao tốc có hiện tượng nước thấm từ dải phân cách giữa xuống mố trụ; thấm nước mối nối ống thoát nước mặt cầu. Cuối tháng 11/2018, mặt đường tiếp giáp với một số cầu bị lượn sóng, xuất hiện vết nứt. Sau một số trận mưa, vòng xoay cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sạt lở nhiều nơi và cần đến 300 ngày để khắc phục.

Theo Tuổi Trẻ

Tạm đình chỉ 25 cán bộ công an liên quan đến cáo buộc nhận tiền của tội phạm ma túy

Liên quan đến vụ việc công an phường Phú Thọ Hòa – quận Tân Phú (nhận tiền để ‘giải cứu’ nhóm mua bán ma túy), thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho hay qua công tác kiểm tra đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm. Do đó đã tạm đình chỉ 25 cán bộ công an phường để điều tra, làm rõ. Trước đó, tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM đã khởi tố vụ án và bắt 7 bị can là cán bộ  Công an phường Phú Thọ Hòa (Quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình bắt giữ nghi can mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, các cán bộ công an bị cáo buộc đã nhận tiền để “thay đổi hành vi phạm tội”, cụ thể thay đổi từ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy sang hành vi sử dụng chất kích thích.

Theo Tiền Phong

Tin thế giới

Tổng thống Trump tiết lộ: ‘Những chuyện lớn sẽ xảy ra trong hai ngày tới’

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 7/12 (giờ Mỹ) đã nói với phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng gian lận bầu cử, “là nỗi ô nhục đối với đất nước ta. Những lá phiếu đến từ mọi nơi sử dụng hệ thống máy móc mà không ai biết chủ sở hữu của chúng, không ai biết bất cứ điều gì về chúng. Chúng bị lỗi kỹ thuật mà không hẳn là lỗi như thế và đã bị bắt quả tang tuồn ra hàng nghìn phiếu bầu. Thật tình cờ, tất cả đều chống lại tôi. Và tôi nghĩ vụ án này đã được thực hiện và bây giờ chúng ta tìm thấy những gì chúng ta có thể biết về nó. Tuy nhiên, quý vị sẽ còn được biết nhiều chuyện lớn nữa xảy ra trong hai ngày tới”.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/12.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tổng thống Trump không gợi mở thêm chi tiết về “chuyện lớn” sắp xảy ra. Hiện tại, chiến dịch tái cử của Tổng thống Trump vẫn đang đi theo hai hướng để lật ngược kết quả bầu cử 2020: một hướng là các vụ kiện pháp lý tại tòa án và hướng thứ hai là vận động quốc hội các tiểu bang giành lại quyền lựa chọn đại cử tri.

Theo The Epoch Times

Tòa án cấp cao Arizona đồng ý xét xử vụ kiện gian lận bầu cử

Theo The Post Millennial, Tòa án Tối cao Arizona đã đồng ý xét xử một thách thức pháp lý đối với các lá phiếu gửi qua đường bưu điện ở Quận Maricopa do Kelli Ward – Chủ tịch Đảng Cộng hòa của bang đệ trình. Quận Maricopa là quận lớn nhất ở Arizona, với hơn một nửa dân số của tiểu bang. Kết quả kiểm phiếu, chưa xét tới yếu tố gian lận, cho thấy ông Biden đã thắng ở quận này. Đây là lần đầu tiên Maricopa chuyển sang ủng hộ một ứng viên Dân chủ kể từ khi cựu Tổng thống Harry S. Truman lãnh đạo Arizona vào năm 1948.

Các nhóm ủng hộ Tổng thống Donald Trump cáo buộc có gian lận trong bầu cử
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, một tòa án cấp dưới của Arizona đã bác đơn kiện của bà Ward, tuy nhiên tòa án Tối cao của bang đã đồng ý xét xử vụ việc sau khi bà Ward công bố những điểm bất thường được tìm thấy trong mẫu phiếu bầu mà bà được quyền xem xét.

Theo The Post Millennial

Nghị sĩ tại bang Georgia thúc đẩy tổ chức phiên họp đặc biệt để chọn đại cử tri

Thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia William Ligon (thành viên Đảng Cộng hòa) và bốn thượng nghị sĩ bang Georgia đã cáo buộc rằng gian lận đã hủy hoại cuộc bầu cử của bang này và họ đã cùng soạn thảo một bản kiến nghị kêu gọi tổ chức phiên họp đặc biệt để tự chọn đại cử tri. Bản kiến nghị này cho rằng cuộc bầu cử ngày 3/11 tại Georgia đã xảy ra trình trạng không tuân thủ luật bầu cử tiểu bang. Nhóm của nghị sĩ Ligon nói rằng Khoản 1, Điều II, Hiến pháp Hoa Kỳ quy định Tối cao Pháp viện có quyền ra quyết định như trường hợp tranh chấp bầu cử giữa hai ứng viên Bush và Gore năm 2000, và luật pháp liên bang cho phép các nhà lập pháp tiểu bang được chỉ định các đại cử tri cho một ứng viên ngay cả khi ông ta thua phiếu trong một cuộc kiểm phiếu chính thức, như trường hợp của ông Trump.

Theo Just The News, Georgia là một trong 36 bang mà thống đốc hoặc cơ quan lập pháp đều có thể triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Cơ quan lập pháp có thể triệu tập cuộc họp này bằng một đơn kiến nghị khi thu thập được chữ ký của 3/5 số nghị sĩ của cả hai viện. 

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 8/12/2020