Việt Nam ghi nhận 1.314 ca Covid-19 trong ngày; Dân Indonesia đổ xô mua thuốc tẩy giun ‘chữa Covid-19’ là những nội dung chính của bản tin tối nay 8/7.

Tin trong nước

Thêm 645 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 8/7 ghi nhận 645 ca dương tính Covid-19, gồm 638 ca trong nước và 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy trong ngày 8/7, Việt Nam ghi nhận 1.314 ca mới, gồm 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.307 ca ghi nhận trong nước, ở 25 tỉnh thành, nhiều nhất tại TP. HCM (915). 

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Hậu Giang lần đầu ghi nhận ca nhiễm, là tỉnh thứ 57 xuất hiện Covid-19, cũng là tỉnh cuối cùng trong số 19 tỉnh thành ở miền Nam ghi nhận ca nhiễm.

Hôm nay cũng đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch (1.307). Ngày cao thứ hai là 5/7 (1.089), ngày cao thứ ba là 6/7 (1.019).

Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời

UBND TP Hà Nội quyết định, từ 18h00 ngày 8/7/2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi ra thông báo mới của UBND Thành phố.

Hà Nội cũng yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Trong khi đó, ngày 8/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký công văn khẩn về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h ngày 9/7.

Thành phố sẽ tăng cường xử phạt vi phạm hành chính người ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định, không có lý do chính đáng, Zing thông tin.

Giá thực phẩm tăng gấp ba

Báo VnExpress đưa tin, Việc người dân ùn ùn đi gom thực phẩm hôm qua đã tạo cơ hội cho giới buôn lợi dụng đẩy giá tăng vọt so với ngày thường. Một người dân ở quận Gò Vấp cho biết: “Giá bí xanh thay vì 30.000đ/ kg tăng lên 60.000đ, rau má ngày thường chỉ 50.000 đồng thì nay cũng tăng lên gấp đôi, riêng nấm rơm tăng 3 lần lên 180.000đ/kg.

Bên cạnh rau củ quả, thịt và hải sản cũng tăng giá đáng kể. Không chỉ trong ngày đầu khi chợ Thủ Đức đóng cửa, những ngày tới, giá hàng hóa theo dự báo của các tiểu thương chợ truyền thống, sẽ còn tăng cao. Một tiểu thương cho biết: “Do nguồn hàng thiếu hụt nên các thương lái tại chợ đầu mối đang tự ý tăng giá, giá nông sản thậm chí tăng gấp 3 so với thông thường”. 

Bắt y tá và hộ lý vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I

Ngày 8/7, theo Tuổi Trẻ, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt, nhân viên hộ lý Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Hai bị can bị điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bà Huệ và bà Hạt công tác tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền – đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, bị can cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại bệnh viện.

Tin thế giới

Dân đổ xô mua thuốc tẩy giun ‘chữa Covid-19’ ở Indonesia 

Người dân Indonesia đua nhau tích trữ Ivermectin sau khi loại thuốc chống ký sinh trùng này được nhiều người nổi tiếng mô tả là có thể trị Covid-19.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Các hiệu thuốc trên khắp Indonesia đang “cháy hàng” thuốc Ivermectin, được dùng để tẩy giun, trị chấy và các bệnh nhiễm ký sinh trùng khác. Bất chấp những cảnh báo về sức khỏe của giới chức y tế, nhiều người Indonesia vẫn coi đây là “thần dược” để điều trị Covid-19.