12.680 ca nhiễm, 434 người tử vong; TP. HCM có hàng trăm trẻ em mồ côi vì Covid-19; Bão Côn Sơn đêm nay vào Biển Đông, mạnh cấp 9 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 8/9.

Thêm 12.680 ca Covid-19

Trong 12.680 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 8/9 có 12.663 ca ở 39 tỉnh thành, giảm 1.530 ca so với hôm qua; 13.937 người khỏi bệnh; 434 ca tử vong trong đó Tây Ninh bổ sung 99 ca tử vong trong tháng 8.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 (bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Hàng trăm trẻ em mồ côi vì đại dịch

Cả nước ghi nhận hơn 11.800 trẻ em nhiễm Covid-19, hơn 27.300 trẻ là F1, riêng TP. HCM có 250 em mồ côi trong đợt dịch này.

Thông tin ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp sáng 8/9, tại hội nghị trực tuyến về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch.

Ca nhiễm tập trung phần lớn ở các tỉnh thành phía Nam. TP HCM có số nhiễm cao nhất khoảng 3.000 em; gần 250 em mồ côi, cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Dịch đã xâm nhập vào 7 trong số 39 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ngoài công lập trong thành phố. Tại Hà Nội, 5% ca mắc trong tháng 7 là trẻ em từ 0 – 5 tuổi, xem chi tiết tại VnExpress.

Nguy cơ đứt nguồn cung mì gói và đồ hộp ở TP. HCM

Tại TP. HCM, một số mặt hàng thực phẩm chế biến có hiện tượng thiếu hàng. Các nhà cung ứng cho biết gặp khó khăn về nguyên liệu và lao động nên khó đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Liên hệ đi chợ hộ ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi gần nhà nhiều ngày nay vẫn không mua được đúng loại thực phẩm, chị Hạnh (TP Thủ Đức) lên mạng tìm mua mì gói, miến, gia vị, bột mì…

“Giật mình vì một thùng mì Hảo Hảo bình thường khoảng 100.000 đồng thì nay lên 145.000-160.000 đồng. Miến (hủ tiếu) Phú Hương từ 212.000 đồng lên 290.000 đồng. Chưa kể các loại bột, nui cũng tăng giá 30.000-40.000 đồng”, chị nói, xem chi tiết trên Zing.

Bão Conson vào Biển Đông đêm nay

Chiều 8/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Conson đã vượt qua đất liền miền trung Philippines và đang hoạt động trên khu vực phía nam đảo Luzon của nước này. Lúc 13h, vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Tối và đêm nay, bão đi theo hướng tây bắc với vận tốc 10-15 km/h và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 5 trong năm nay hoạt động tại khu vực, xem chi tiết tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Sạt lở núi, hàng trăm khối đất đá vùi lấp quốc lộ

Ngày 8/9, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến quốc lộ 9C bị ách tắc.

Vụ sạt lở núi xảy ra đêm ngày 7, sáng 8/9 khiến đoạn đường dài khoảng 50 m tại km33 trên quốc lộ bị vùi lấp, hàng trăm khối đất đá nằm ngổn ngang khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Vụ sạt lở xảy ra trong đêm nên không có thiệt hại về người và phương tiện, xem chi tiết báo Dân Trí.