Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 10/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Hôm nay ngày 10/5, hội chẩn đánh giá khả năng ghép phổi cho phi công Anh
  • Giá vàng hôm nay: Vàng có nguy cơ mất vị thế là kênh trú ẩn an toàn

Tin thế giới:

  • Virus corona xâm nhập Nhà Trắng, 2 nhân viên xét nghiệm dương tính với Covid-19
  • Giám đốc CDC Mỹ tự cách ly 2 tuần
  • Triệu chứng lạ liên quan tới Covid-19 khiến 3 trẻ em tử vong ở New York
  • Gần 20 ca lây Covid-19 từ một người, Hàn Quốc báo động đỏ
  • Dược sĩ Ấn Độ tử vong vì uống hoá chất diệt Covid-19
  • Hàng trăm người Ấn Độ mang thi thể vào nhà máy rò khí gas biểu tình
  • Ba tàu ngầm Mỹ tập trận tại biển Philippines

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – Hôm nay ngày 10/5, hội chẩn đánh giá khả năng ghép phổi cho phi công Anh. Theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, tính tới 6 giờ sáng ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận 288 ca nhiễm Covid-19, trong đó 241 người khỏi bệnh.

Riêng bệnh nhân 91 (BN91) là nam phi công Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

BS.TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM – nơi điều trị BN91 cho biết, cả hai phổi của bệnh nhân đã đông đặc lại, việc sử dụng máy thở đối với bệnh nhân không còn hiệu quả.

Trước tình trạng bệnh nhân hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã đề nghị cân nhắc phương án ghép phổi cho BN91. Dự kiến hôm nay ngày 10/5, BN91 sẽ được hội chẩn liên viện để đánh giá khả năng ghép phổi.

(Lao Động) – Giá vàng hôm nay 1: Vàng có nguy cơ mất vị thế là kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng trong nước đóng cửa phiên giao dịch tuần được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 47,85 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào) – 48,27 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên giao dịch sáng ngày 9/5. Chênh lệch giá mua – bán hiện vẫn duy trì ở mức 420.000 đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 47,78 triệu đồng/lượng (giảm 70.000 đồng/lượng chiều mua vào) – 48,15 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 9.5. Chênh lệch giá bán hiện cao hơn giá mua là 370.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện được giao dịch quanh ngưỡng 1.702,22 USD/oz, giảm khoảng 10 USD/oz so với phiên giao dịch sáng qua.

Tin thế giới:

(VOA) – Virus corona xâm nhập Nhà Trắng, 2 nhân viên xét nghiệm dương tính. Ngày 7/5, Một trong những nhân viên của tổng thống Donald Trump xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi có những biểu hiện của bệnh. Ngày 8/5 bà Katie Miller, phát ngôn viên của phó tổng thống và là vợ của cố vấn cao cấp Nhà Trắng Stephen Miller cũng xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19. 

Việc bà Miller xét nghiệm dương tính đã khiến phó tổng thống trì hoãn chuyến bay tới bang Iowa. Sáu nhân viên có thể đã tiếp xúc với bà phải rời khỏi máy bay, và cả sáu người sau đó đều xét nghiệm âm tính với virus, theo báo The Hill.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Các tin tức cho biết Nhà Trắng đang thi hành các chính sách và thủ tục nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ tổng thống và phó tổng thống. Ông Trump và ông Pence và các trợ lý thân cận nhất của họ giờ sẽ được xét nghiệm virus hàng ngày, thay vì hàng tuần.

(Tuổi Trẻ) – Giám đốc CDC Mỹ tự cách ly 2 tuần. Theo người phát ngôn của CDC, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ông Robert Redfield, sẽ làm việc từ xa trong 2 tuần tới sau khi tiếp xúc với một người tại Nhà Trắng bị nhiễm Covid-19.

Trước đó, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) tuyên bố giám đốc của họ, bác sĩ Stephen Hahn, cũng có kế hoạch tự cách ly vì nguyên do tương tự.

(VOV) – Triệu chứng lạ liên quan tới Covid-19 khiến 3 trẻ em tử vong ở New York. Thống đốc Andrew Cuomo ngày 09/05 đã bày tỏ lo ngại về các triệu chứng mới được cho là có liên quan tới Covid-19 tương đồng với bệnh Kawasaki và sốc nhiễm độc, dẫn tới phình mạch máu và gây hại tới tim. 

Ông Cuomo thông báo đã có 3 trẻ em bao gồm một trẻ 5 tuổi đã tử vong sau khi có các triệu chứng mới này đồng thời cho biết giới chức y tế bang đang giám sát 73 trường hợp tương tự. Các nhà khoa học hiện đang tìm cách xác định liệu các triệu chứng mới này có liên quan tới Covid-19 hay không, vì không phải toàn bộ trẻ em có các triệu chứng này đều xét nghiệm dương tính với Covid-19.

(Vietnamnet) – Gần 20 ca lây Covid-19 từ một người, Hàn Quốc báo động đỏ. Nhà chức trách y tế Hàn Quốc ngày 9/5 đã phát đi cảnh báo khẩn sau khi có gần 20 người được xác định đã lây nhiễm virus corona chủng mới từ một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Seoul.

Yonhap dẫn lời Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip cho biết, nhà chức trách đang trong quá trình nhận diện những người từng có mặt ở các địa điểm trên vào thời điểm đó, cũng như các thành viên gia đình và người tiếp xúc gần với họ để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus trong cộng đồng. 

Đồng thời, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã chỉ đạo cho các quan chức phải truy tìm và xét nghiệm Covid-19 cho gần 1.510 người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao nói trên. 

Tính đến ngày 10/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.874 ca nhiễm Covid-19 và 256 người tử vong.

(Vnexpress) – Dược sĩ Ấn Độ tử vong vì uống hoá chất diệt Covid-19. Dược sĩ Ấn Độ K Sivanesan, tử vong sau khi cùng sếp uống một hoá chất tự pha chế từ oxit nitric và natri nitrat vì tin rằng nó có thể tiêu diệt virus Corona chủng mới.

(Vnexpress) – Hàng trăm người Ấn Độ mang thi thể vào nhà máy rò khí gas biểu tình. Ngày 9/5, hàng trăm người biểu tình sinh sống tại khu vực RR Venkatapuram và những ngôi làng lân cận ở ngoại ô Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) mang ba thi thể vào nhà máy hóa chất ở Visakhapatnam và yêu cầu đóng cửa cơ sở này sau vụ rò khí gas khiến 12 người chết.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

(Thanh Niên) – Ba tàu ngầm Mỹ tập trận tại biển Philippines. Ngày 9/5, hạm đội 7 Mỹ thông báo 3 tàu ngầm cùng các tàu nổi và máy bay đã có cuộc tập trận chung từ ngày 2 – 8/5 tại vùng biển Philippines. 

Các tàu chiến và máy bay đã thực hiện nhiều hoạt động tác chiến nhằm phát triển khái niệm chiến đấu, cải thiện độ sát thương và tính sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Thông cáo của hạm đội 7 nêu rằng cuộc tập trận thể hiện thêm về năng lực của Mỹ trong khu vực và chứng minh các tiếp cận đa diện của Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ cũng như của các đối tác trong khu vực.