Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 11/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Ghép phổi là hy vọng cuối cùng cho phi công người Anh
  • 161 người về từ Mỹ cách ly tại quân đoàn 1 âm tính với Covid-19
  • Giá vàng hôm nay 11/5: Đầu tuần chờ tín hiệu mới

Tin Thế giới

  • Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tự cách ly sau tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19
  • Mỹ thử nghiệm đèn tia cực tím an toàn chống Covid-19
  • Vitamin D có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong vì Covid-19
  • Indonesia lên án sự vô nhân đạo trên tàu cá TQ ném xác thuyền viên

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Ghép phổi là hy vọng cuối cùng cho phi công người Anh. Ngày 10/5, các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực tham gia hội chẩn tìm phương án ghép phổi cho bệnh nhân thứ 91 (nam phi công người Anh) đang trong tình trạng rất nguy kịch. Theo các chuyên gia nhận định, ghép phổi là cơ hội cuối cùng, ngoài ra không còn biện pháp điều trị nào hiệu quả. Phổi ghép cho bệnh nhân có thể lấy từ người hiến tặng chết não hoặc người cho còn sống.

Tính đến 6h ngày 11/5, cả nước ghi nhận 288 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó 241 trường hợp được điều trị khỏi.

(Người Lao Động) – 161 người về từ Mỹ cách ly tại quân đoàn 1 âm tính với Covid-19. Chiều ngày 10/5, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Lương Ngọc Trương cho biết 161 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước đang được cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 .Các công dân sẽ được xét nghiệm lần 2 trước khi hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

(Ảnh chụp màn hình Người Lao Động)

(Vietnamnet) – Giá vàng hôm nay 11/5: Đầu tuần chờ tín hiệu mới. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 11/5, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,13 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 20 nghìn bán ra đồng so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,32 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miêng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,30 triệu đồng/lượng.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tự cách ly sau tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Hãng tin Bloomberg ngày 10/5 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đang tự cách ly sau khi một trợ lí của ông, là bà Katie Miller, được chẩn đoán dương tính với Covid-19. Hiện tại, ông Pence đã được xét nghiệm và liên tục cho kết quả âm tính với Covid-19, trong đó có kết quả xét nghiệm ngày 10/5.

(Ảnh chụp màn hình Thế Giới và Việt Nam)

Nhà Trắng cũng đã tiến hành xét nghiệm hàng ngày cho hai ông Trump và Pence.

(Thanh Niên) – Mỹ thử nghiệm đèn tia cực tím an toàn chống Covid-19. Một đội ngũ khoa học gia của Trung tâm Nghiên cứu X-quang thuộc Đại học Columbia (Mỹ) đang thử nghiệm chùm tia UVC viễn, với bước sóng 222 nm, được cho là an toàn với người nhưng vẫn đủ diệt virus, trong trường hợp này là virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

AFP dẫn lời tiến sĩ David Brenner, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu X-quang của Đại học Columbia, cho hay ở tần số này, chùm tia không thể xuyên qua da hoặc mắt người để có thể gây hại, có thể sử dụng trong các không gian kín và đông người, nơi nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

(Pháp Luật) – Vitamin D có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong vì Covid-19. Trong một nghiên cứu mới cho thấy có mối tương quan giữa tỉ lệ dân số thiếu vitamin D với tỉ lệ tử vong do đại dịch Covid-19. Theo đó, các bệnh nhân ở những nước có tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 cao như Ý, Tây Ban Nha, Anh có mức vitamin D thấp hơn so với các bệnh nhân ở những nước có tỷ lệ tử vong thấp.

Một nhóm nghiên cứu của ĐH Tây Bắc (bang Illinois, Mỹ) đã phân tích số liệu dịch bệnh ở Trung Quốc, Pháp, Đức, Ý, Iran, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ và đưa ra kết luận về mối liên hệ trên.

Nhóm nghiên cứu cho biết cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa để hiểu được cách vitamin D được cơ thể dùng để chống lại các biến chứng của COVID-19. Đồng thời, nhóm cũng cảnh báo nghiên cứu không nhằm khuyến khích mọi người bổ sung vitamin D quá mức.

(Zing)- Indonesia lên án sự vô nhân đạo trên tàu cá TQ ném xác thuyền viên. Trong cuộc họp báo trực tuyến từ thủ đô Jakarta hôm 10/5,  Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi lên án sự đối xử “vô nhân đạo”, “như nô lệ” của một công ty đánh cá Trung Quốc đối với công dân Indonesia, dẫn đến cái chết của ít nhất 3 người trong số họ.

Tàu Trung Quốc ném xác thuyền viên Indonesia xuống biển (ảnh chụp màn hình youtube)