Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 13/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bí thư xã giết người đốt xác đối diện thêm tội danh khác
  • Có người tình nguyện hiến phổi cho phi công Anh mắc Covid-19 nhưng không thành
  • Giá vàng hôm nay 13/5: USD suy yếu, vàng vững trên cao

Tin thế giới:

  • Phát ngôn viên của Putin nhập viện vì Covid-19
  • Thượng Viện Mỹ Dọa Trừng Phạt Trung Quốc Vì Trách Nhiệm Về Covid-19
  • Ông Trump lệnh các quỹ hưu trí liên bang không đầu tư vào công ty Trung Quốc
  • WHO đánh giá dịch Covid-19 có thể kéo dài hàng năm
  • Nhật Bản bắt đầu sử dụng thuốc Remdesivir của Mỹ trị Covid-19
  • Giữa căng thẳng điều tra Covid-19, Trung Quốc dừng nhập thịt bò Australia

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Pháp Luật) – Bí thư xã giết người đốt xác đối diện thêm tội danh khác. Trước những thông tin liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đắk Nông khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua, mới đây, luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng dưới góc độ pháp lý, ngoài tội danh “giết người” mà cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, thì ông Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư xã Liên Hà) có thể sẽ đối diện thêm tội danh xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, theo Điều 319 BLHS 2015.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

(VTC) – Có người tình nguyện hiến phổi cho phi công Anh mắc Covid-19 nhưng không thành. Chiều ngày 12/5, tại buổi hội chuẩn về phương án cứu chữa cho BN91(nam phi công người Anh) các chuyên gia cho biết, hiện tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, phổi tổn thương rất nặng và khả năng phục hồi kém. Do vậy, việc tiến hành ghép phổi cho bệnh nhân là việc cần thiết.

Tuy nhiên, điều kiện đặt ra để ghép phổi đó là phải tìm được người hiến tặng có yếu tố hòa hợp (về miễn dịch, kích thước, sinh hóa) và bệnh nhân phải điều trị được nhiễm khuẩn. 

Trước đó đã có một người tình nguyện hiến phổi, nhưng do có vấn đề về nhiễm trùng nên không thể dùng phổi của người này để ghép cho phi công Anh.

(Vietnamnet) – Giá vàng hôm nay 13/5: USD suy yếu, vàng vững trên cao. Giá vàng trong nước

Tính đến 8h30 sáng 13/5, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,10 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 70 ngàn đồng ở chiều mua vào và nhưng không đổi ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,37 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 ngàn đồng ở chiều mua vào và giảm 100 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 12/5.

Giá vàng thế giới

Tới đến 8h30 sáng 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.705 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.708 USD/ounce.

Tin thế giới:

(Vietnamnet) – Phát ngôn viên của Putin nhập viện vì Covid-19

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận ông đã nhiễm Covid-19 và hiện đang phải nằm viện điều trị.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Ông Peskov là quan chức cấp cao Nga mới nhất dương tính với Covid-19. Vào tuần trước, Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova cũng có kết quả dương tính với tính với loại virus này.

Hiện tại, Tổng thống Putin chủ yếu làm việc tại nhà riêng ở Matxcova và điều hành đất nước thông qua hội họp trực tuyến cũng như gặp trực tiếp một vài người.

(Khoa học đời sống) – Thượng Viện Mỹ Dọa Trừng Phạt Trung Quốc Vì Trách Nhiệm Về Covid-19.  Ngày 12/5, Thượng viện Mỹ đã đề xuất một đạo luật cho phép Tổng thống Donald Trump trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh “không chịu đầy đủ trách nhiệm” về Covid-19.

Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, một trong những người đề xuất “Đạo luật về Trách nhiệm giải trình Covid-19” cho rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc gây bất lợi trong đại dịch Covid-19. Sự lừa dối về nguồn gốc và mức độ lây lan virus Corona từ họ đã khiến thế giới phải trả giá bằng thời gian quý giá và nhiều mạng sống.” 

Theo đó, Đạo luật mới sẽ cho Tổng thống Trump 60 ngày để chứng nhận trước Quốc hội rằng liệu Trung Quốc có cung cấp đầy đủ thông tin về Covid-19 cho cuộc điều tra mà có thể do Mỹ và các đồng minh dẫn dắt hoặc một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bên cạnh đó, ông Trump cũng phải xác nhận Trung Quốc đã đóng cửa các chợ động vật có rủi ro lây nhiễm cao hay chưa.

Nếu không chứng nhận được, ông Trump sẽ được ủy quyền để áp đặt các biện pháp chế tài trừng phạt lên Trung Quốc, như đóng băng tài sản, cấm đi lại, hủy bỏ thị thực hoặc hạn chế khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Trung Quốc đối với thị trường vốn và tài chính ngân hàng Mỹ.

(Tuổi Trẻ) – Ông Trump lệnh các quỹ hưu trí liên bang không đầu tư vào công ty Trung Quốc. Kênh Fox Business ngày 12/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn cắt mối quan hệ đầu tư giữa các quỹ hưu trí liên bang Mỹ và các công ty Trung Quốc. Vì chính quyền ông Trump nhận thấy hàng tỷ USD từ các quỹ hưu trí dành cho nhân viên liên bang Mỹ sẽ sớm được đem đi đầu tư vào các công ty Trung Quốc, vốn đặt ra mối đe dọa cho an ninh nước Mỹ.

(Tuổi Trẻ) – WHO đánh giá dịch Covid-19 có thể kéo dài hàng năm. Mới đây, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) Kidong Park cho biết các chuyên gia quốc tế đều nhận định do chưa có vắc xin, thuốc đặc trị, dịch Covid-19 dự báo có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm.

Trong tình hình đó, ông Park cho rằng Việt Nam vẫn ở trong tâm thế cảnh giác, theo dõi chặt chẽ, vẫn còn nguy cơ có ca mắc trong cộng đồng do các quốc gia khác vẫn đang phải ứng phó vất vả với dịch.

(ZIng) – Nhật Bản bắt đầu sử dụng thuốc Remdesivir của Mỹ trị Covid-19. Mới đây, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho biết chính phủ bắt đầu cung cấp cho các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 thuốc Remdesivir của Mỹ mới được cấp phép.

(Ảnh chụp màn hình báo ZING)

Remdesivir là loại thuốc trị Covid-19 đầu tiên Nhật Bản cấp phép sử dụng. Hiện tại, loại thuốc này chỉ dùng cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng.

(VTC) – Giữa căng thẳng điều tra Covid-19, Trung Quốc dừng nhập thịt bò Australia. Theo Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham, mới đây 4 nhà sản xuất thịt bò lớn của nước này gồm Kilcoy Pastoral, JBS’s Beef City, Dinmore Plants và Northern Cooperative Meat tạm thời bị Bắc Kinh đưa vào danh sách đen vì có  liên quan tới các vấn đề nhãn mác và chứng chỉ y tế.

Động thái này điễn ra một ngày sau khi Trung Quốc cảnh báo sẽ áp thuế 80% đối với lúa mạch Australia. Trước đó, Trung Quốc trước đó từng đe dọa sẽ “tẩy chay kinh tế” nếu Australia kiên quyết theo đuổi cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.