Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 12/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Giá vàng hôm nay 12/5: Chờ động thái từ Mỹ, ngược chiều tăng mạnh
  • Giá xăng tăng trở lại sau 8 lần giảm liên tiếp?
  • EU lập quỹ 20 triệu euro hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
  • Ba người cùng gia đình ở Quảng Ngãi bị ngộ độc nấm vừa qua đời

Tin Thế giới

  • Tù nhân Mỹ cố tình mắc Covid-19 để được thả
  • Ông Trump nói không đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
  • Interpol cảnh báo ‘làn sóng’ dược phẩm giả trên toàn cầu
  • 700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì Covid-19

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vietnamnet) – Giá vàng hôm nay 12/5: Chờ động thái từ Mỹ, ngược chiều tăng mạnh. Giá vàng hôm nay 12/5 trên thị trường thế giới có xu hướng tăng lên bất chấp chứng khoán châu Á khởi sắc. Giới đầu tư lo ngại về khả năng nước Mỹ có thể áp dụng lãi suất âm trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới: Tới 8h30 sáng 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.695 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.699 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Tính tới 8h30 sáng 12/5, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,15 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở chiều mua vào và giảm 50 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,17 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 ngàn đồng ở chiều mua vào và giảm 100 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 11/5.

(ZING) – Giá xăng tăng trở lại sau 8 lần giảm liên tiếp? Giá xăng ngày 13/5 dự kiến tăng theo xu hướng của giá xăng thế giới. Theo tính toán, xăng E5 RON 92 có thể tăng 900-1.100 đồng/lít, lên mức 12.000 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng 1.000-1.250 đồng/lít. 

Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 23,12 USD/thùng, xăng RON 95 là 24,85 USD/thùng, cùng tăng khoảng 26% so với kỳ trước. Giá dầu trung bình không có biến động mạnh.

(Dân Trí) – EU lập quỹ 20 triệu euro hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu. Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Fabrice Richy ngày 11/5 đã ký thỏa thuận lập Quỹ quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên (WARM).

Theo thỏa thuận, EU cung cấp viện trợ không hoàn lại 20 triệu euro cho Cơ quan Phát triển Pháp. Cơ quan này sẽ huy động quỹ WARM để triển khai các dự án đầu tư trong giai đoạn 2021-2029 với tổng nguồn vốn ước tính là 200 triệu euro.

Quỹ mới này để hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai, đồng thời nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

(VTC) – Ba người cùng gia đình ở Quảng Ngãi bị ngộ độc nấm vừa qua đời. Chiều 11/5, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau thời gian điều trị 3 người trong một gia đình ở Quảng Ngãi bị ngộ độc nấm đã qua đời do suy gan nặng.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trước đó, anh Đinh Văn T. vào rẫy hái nấm có màu trắng vừa mọc sau mưa về chế biến món ăn tối. Sau bữa ăn khoảng 12 tiếng, lần lượt anh T. và vợ Đinh Thị N. (38 tuổi), con (12 tuổi) đau bụng, chóng mặt, nôn ra máu… Cả gia đình được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Tù nhân Mỹ cố tình mắc Covid-19 để được thả. Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, bang California Alex Villanueva ngày 11/5 cho biết ông có các bằng chứng cho thấy một số tù nhân tại các nhà tù ở hạt này đang cố tình tự khiến họ bị mắc Covid-19.

Trong các đoạn video ghi lại, các tù nhân bị phát hiện uống nước từ một chiếc bình có chứa virus Corona chủng mới từ một tù nhân đã mắc bệnh. Sau đó, những tù nhân này giấu chiếc bình đi và chờ đợi việc có thể được thả vì mắc Covid-19.

(Dân Trí) – Ông Trump nói không đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Theo Reuters tại cuộc họp báo ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối việc đàm phán lại thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc sau khi truyền thông nước này đưa tin một số cố vấn chính phủ ở Bắc Kinh hối thúc việc đàm phán lại.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

“Không. Một chút cũng không. Tôi không quan tâm. Chúng ta đã ký thỏa thuận. Tôi đã nghe được tin tức, họ muốn đàm phán lại thương mại để có một thỏa thuận tốt hơn cho họ”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng nói thêm: “Hãy chờ xem họ có tuân thủ thỏa thuận mà họ đã ký kết không”.

(Tin Tức) – Interpol cảnh báo ‘làn sóng’ dược phẩm giả trên toàn cầu. Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Jürgen Stock ngày 11/5 cảnh báo các tổ chức tội phạm có thể lợi dụng việc phát triển thuốc điều trị  Covid-19 để tạo ra một “làn sóng” dược phẩm giả trên quy mô toàn cầu.

Ông Stock cho rằng việc buôn bán bất hợp pháp dược phẩm giả sẽ tăng lên khi một loại thuốc cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc điều trị hoặc làm giảm tình trạng bệnh. Điều này cũng tương tự như đối với các vật tư y tế giả, trong đó có khẩu trang hoặc chất khử trùng.

Tổng Thư ký Interpol cảnh báo nguy cơ tiếp tục có làn sóng lớn trên quy mô toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất vaccine. 

(VTC) – 700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì Covid-19. Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti ngày 10/5 cho biết, đại dịch Covid-19 kéo dài, những khó khăn kinh tế khiến 700.000 trẻ em dưới 15 tuổi ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Theo Hiệp hội này, tình hình đã trở nên “trầm trọng hơn đối với nhiều gia đình do trường học đóng cửa”, bởi nhiều trẻ em sẽ được đảm bảo thức ăn mỗi ngày nếu đến trường.

Những đứa trẻ bị thiếu ăn chủ yếu đến từ các gia đình có cha mẹ mất việc làm tạm thời do lệnh phong tỏa, cũng như những người buôn bán nhỏ hoặc thợ thủ công phải nghỉ việc vì dịch bệnh.