Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 13/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết
  • 3 người tử vong, 2 người nhập viện do ăn nhầm lá ngón
  • Cảnh sát giao thông phải cảm ơn người dân sau khi kiểm soát giấy tờ
  • Bắt nhiều cựu công an liên quan vụ cướp 35 tỷ trên cao tốc

Tin thế giới

  • Tàu chiến tỷ USD Mỹ bốc cháy
  • Cố vấn Nhà Trắng cảnh báo sẽ mạnh tay với TikTok
  • Tài xế Trung Quốc lao xe buýt xuống hồ khiến 21 người chết để ‘trả thù xã hội’
  • Hàng chục nghìn người Nga biểu tình yêu cầu ‘Putin từ chức’
  • Nghiên cứu ra loại vắc-xin điều trị, tiêu diệt 6 loại ung thư

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên)  – Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Ngày 12/7, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 36.253 ca mắc sốt xuất huyết , trong đó 3 ca tử vong (tại Bình Định, Bình Phước và Tây Ninh). Theo Bộ Y tế, số mắc sốt xuất huyết tăng trong những tuần gần đây do dịch có tính chất chu kỳ, số mắc có xu hướng gia tăng từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho véc tơ (muỗi) truyền bệnh phát triển.

(Tuổi trẻ) – 3 người tử vong, 2 người nhập viện do ăn nhầm lá ngón. Sáng 12/7, nhóm 5 người dân ở xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang hái rau rừng để nấu canh ăn sáng. Sau khi ăn, cả nhóm thấy buồn nôn, tê chân tay, tê miệng, khó chịu, liền gọi cho người thân lên đón đi cấp cứu.

Sau đó đã có 3 người tử vong hai trường hợp còn lại đang được điều trị.  Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên chẩn đoán những bệnh nhân này bị ngộ độc lá ngón.

(Lao Động) – Từ 5/8, cảnh sát giao thông phải cảm ơn người dân sau khi kiểm soát giấy tờ. Từ ngày 5/8/2020, Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, trong đó có có quy định, sau khi kiểm soát xong, Cảnh sát giao thông báo cáo Tổ trưởng về kết quả kiểm soát, thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết kết quả kiểm soát, hành vi vi phạm (nếu có), biện pháp xử lý và nói “Cảm ơn ông, bà, anh, chị,… đã hợp tác với lực lượng Cảnh sát giao thông để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

(Vietnamnet) – Bắt nhiều cựu công an liên quan vụ cướp 35 tỷ trên cao tốc. Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng, một nguồn tin cho hay, Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án “cướp tài sản” của ông Lê Đức Nguyên (quê Bình Định, tạm trú Q.2).

(Ảnh chụp màn hình Vietnamnet)

Đến nay, công an đã khởi tố 9 người liên quan, trong đó 5 người nguyên là cán bộ công an của 1 phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và công an các quận ở TP.HCM có vai trò nhất định trong vụ cướp.

Hai người nguyên là cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. Cả hai được chia hàng trăm triệu đồng sau vụ cướp, và khi vụ việc bị phát giác, đã nộp lại số tiền.

Dũng và Tuấn cùng một số cán bộ công an khác được nhóm bị can chính rủ tham gia để đòi lại tiền bị mất khi trót đầu tư vào tiền ảo do Lê Đức Nguyên rủ rê. Trong đó, Dũng và Tuấn đã hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Nguyên trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn thuộc tỉnh Đồng Nai rồi bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng.

Những cán bộ công an trên có ngồi trên những chiếc ô tô tham gia màn dàn cảnh va chạm, chặn đầu, khoá đuôi để bắt cóc gia đình ông Nguyên.

Tin thế giới:

(VnExpress)  – Tàu chiến tỷ USD Mỹ bốc cháy. Ngày 12/7, tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard bốc cháy, gây nổ lớn khi neo tại căn cứ hải quân San Diego, khiến 18 thủy thủ bị thương.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Video quay từ trên không tại hiện trường cho thấy con tàu dài 257 mét bị khói bao trùm trong khi các tàu cứu hỏa tại cảng liên tục xả nước về phía nó.

(VnExpress)  – Cố vấn Nhà Trắng cảnh báo sẽ mạnh tay với TikTok. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho hay Trump sẽ hành động kiên quyết với ứng dụng Trung Quốc như TikTok hay WeChat.

“Người Mỹ phải hiểu là tất cả dữ liệu trong các ứng dụng điện thoại di động mà trẻ em rất thích thú sẽ đi ngay đến các máy chủ ở Trung Quốc, tới tay quân đội và giới chức Trung Quốc”, cố vấn thương mại Nhà Trắng Navarro nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 12/7.

Navarro cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng các ứng dụng này để đánh cắp sở hữu trí tuệ. “Vậy nên hãy chờ đợi những hành động mạnh mẽ của chính quyền Trump về vấn đề này”, Navarro cảnh báo.

(Zing) – Tài xế Trung Quốc lao xe buýt xuống hồ khiến 21 người chết để ‘trả thù xã hội’. Công an An Thuận, tỉnh Quý Châu cho biết, vụ tai nạn xe buýt lao xuống hồ chứa ở miền Nam Trung Quốc hôm 7/7 khiến 21 người tử vong là do tài xế muốn trả thù xã hội.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Theo lực lượng chức năng ở An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tài xế họ Zhang, 52 tuổi, đã lao xe xuống hồ để phản đối việc chính quyền phá hủy ngôi nhà cũ của mình. Ông Zhang có quyền thuê vĩnh viễn một ngôi nhà thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, căn nhà này phải di dời vì nằm trong khu vực quy hoạch tái phát triển của thị trấn.

(Thời báo Mỹ) – Hàng chục nghìn người Nga biểu tình yêu cầu ‘Putin từ chức’. Theo hãng tin AP, hôm 12/7 hàng chục nghìn người Nga đã xuống đường để phản đối giới chức vừa bắt giữ thống đốc Sergei Furgal của khu vực Khabarovsk. Người biểu tình yêu cầu chính quyền thả tự do cho ông Sergei Furgal và Tổng thống Vladimir Putin phải từ chức.

Những khẩu hiệu mà người biểu tình hô lớn gồm: “Tự do cho Furgal”, “Moscow biến đi” và “Putin từ chức”, theo một đoạn video quay về cảnh biểu tình.

(Người Lao Động)  – Nghiên cứu ra loại vắc-xin điều trị, tiêu diệt 6 loại ung thư. Theo phó giáo sư Kristen Radford, trưởng nhóm nghiên cứu, vắc-xin này là một dạng vắc-xin điều trị chứ không phải vắc-xin phòng bệnh. Nó có khả năng điều trị nhiều dạng ung thư máu như bệnh bạch cầu dòng tủy, ung thư hạch không Hodgkin, đa u tủy và bệnh bạch cầu ở trẻ em; cũng như các khối u ác tính trong bệnh ung thư vú, phổi, thận, buồng trứng, tuyến tụy.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

“Vắc-xin mới của chúng tôi bao gồm các kháng thể người được hợp nhất với protein đặc hiệu của khối u” – phó giáo sư Radford giải thích.