Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 30/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Cách ly xã hội tại Hội An từ 0h ngày 31/7
  • Đà Nẵng dừng kinh doanh đồ ăn uống bán qua mạng
  • Quận Tây Hồ ở Hà Nội đóng cửa các cơ sở giáo dục
  • Thuê tàu cá vượt biên với giá 3 triệu đồng
  •  Phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
  • Thừa Thiên – Huế tạm dừng kinh doanh karaoke, vũ trường, massage…
  • 3 người Việt trốn cách ly ở Hàn Quốc bị bắt
  • Liên minh Ngũ Nhãn mở rộng phạm vi, thách thức Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Tuổi Trẻ) – Cách ly xã hội tại Hội An từ 0h ngày 31/7. Ngày 30/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hội An.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Theo đó, TP Hội An sẽ triển khai các biện pháp để bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, người dân Hội An được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. 

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

(VnExpress) – Đà Nẵng dừng kinh doanh đồ ăn uống bán qua mạng. Tối 29/7, UBND Đà Nẵng ban hành biện pháp ngừng kinh doanh các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán qua mạng hay bán mang về đều phải đóng cửa trước diễn biến Covid-19 ngày càng phức tạp, thông báo này có hiệu lực từ 13h ngày 30/7.

Đây là mức nâng cấp độ cách ly xã hội của Đà Nẵng, thay đổi chỉ trong 36 giờ. Trước đó, ngày 28/7, chỉ 6 quận nội thành bị cách ly và 13 tiếng sau là cả thành phố.

(Thời Báo Mỹ)  – Quận Tây Hồ ở Hà Nội đóng cửa các cơ sở giáo dục. Sáng 30/9, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, từ hôm nay UBND quận yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh.

Ông Vũ thông tin, không chỉ cho đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục, thời điểm này các nhà trường cũng được yêu cầu lên phương án giãn cách, đảm bảo an toàn cho tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6.

Theo đó, khi phụ huynh đến nộp hồ sơ, đăng ký nhập học trực tiếp phải đeo khẩu trang, đứng giãn cách nhau đảm bảo khoảng cách an toàn.

Trước đó, tối 29/7, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phong tỏa, phun khử khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết tại khu vực ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, nơi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

(VnExpress) – Thuê tàu cá vượt biên với giá 3 triệu đồng. Theo thông tin ban đầu, Phạm Văn Trường ( quê Ninh Bình) cùng Trần Thị Linh (quê Thanh Hóa) sang Campuchia làm ăn. Gần đây, cả hai muốn về nước nhưng sợ bị cách ly nên đã nhờ người địa phương sắp xếp cho xuống tàu cá của ông Trần Văn Hoàng và Lê Văn Thành (Phú Quốc) chở với giá 3 triệu đồng.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Rạng sáng 29/7, khi tàu vào vùng biển Phú Quốc thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện Phú Quốc.

(Thanh Niên) – Phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Sáng 30/7, lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, bệnh viện chính thức triển khai không nhận bệnh nhân, phong tỏa bệnh viện từ khuya 29/7.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng là nơi bệnh nhân 449 (võ sư G.Jr., 57 tuổi, quốc tịch Mỹ), tạm trú tại đường Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, từng đến khám bệnh, điều trị.

(Thanh Niên) – Thừa Thiên – Huế tạm dừng kinh doanh karaoke, vũ trường, massage…. Chiều 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công điện gửi các cơ quan đơn vị, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh yêu cầu kể từ 0 giờ ngày 30/7 phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết cho đến khi có thông báo mới; các cơ sở tôn giáo được đề nghị không tổ chức các nghi lễ, lễ hội tụ tập đông người.

(VnExpress) – 3 người Việt trốn cách ly ở Hàn Quốc bị bắt. Hôm 29/7, Đội Điều tra Tội phạm Quốc tế thuộc cảnh sát tỉnh Gyeonggi đã bắt giữ hai trong số 3 người Việt tại một ngôi nhà ở khu vực Geomdan, thành phố Incheon. Lực lượng chứ năng còn bắt một người Việt khác 32 tuổi tại đây với cáo buộc hỗ trợ hai người trên bỏ trốn và phát hiện anh này cũng đang sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

(Hình ảnh hai người Việt trốn cách ly tại Hàn Quốc – ảnh Yonhap)

Cùng ngày, sau khi truy xuất camera an ninh, cảnh sát đã bắt được người Việt còn lại, tại một khu ký túc xá dành cho công nhân ở thành phố Gwangju. 

3 người Việt trên là các thủy thủ, đến Hàn Quốc theo visa ngắn hạn và được đưa vào một khu cách ly ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, hôm 20/7 theo quy định phòng dịch Covid-19, dù có kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, 27/7, họ bỏ trốn khỏi các căn phòng ở tầng 6 của tòa nhà bằng một sợi dây thừng thoát hiểm.

(Pháp Luật) – Liên minh Ngũ Nhãn mở rộng phạm vi, thách thức Trung Quốc. Tờ The Guardian ngày 29/7 cho biết, nhóm “Ngũ nhãn” (gồm Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand) có thể sẽ đưa thêm Nhật Bản vào làm thành viên và mở rộng quan hệ kinh tế chiến lược nhằm đối phó với Trung Quốc.

Đại dịch Covid-19 cho thấy sự phụ thuộc của phương Tây vào nguồn cung từ Trung Quốc liên quan tới các khoáng sản quan trọng và nguồn cung thiết bị y tế. Vì thế, nhóm “Ngũ Nhãn” đang lên các kế hoạch nhằm gia tăng sản xuất các kim loại hiếm và bán hiếm từ một số quốc gia để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.