Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 29/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Hà Nội: Bắt 2 nghi phạm cướp gần 1 tỉ tại Ngân hàng BIDV
  • Phong tỏa quán pizza có ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Nội
  • Một sinh viên ở Đắk Lắk dương tính Covid-19
  • Đưa 11 người bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng vào khu cách ly
  • Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì Covid-19
  •  Nga sắp thành nước đầu tiên phê chuẩn vaccine chống Covid-19
  • Đài Loan bắt giữ tàu cá Trung Quốc với 18 thành viên thủy thủ đoàn
  • Ấn Độ cấm thêm 47 ứng dụng Trung Quốc

(Thanh Niên)  – Hà Nội: Bắt 2 nghi phạm cướp gần 1 tỉ tại Ngân hàng BIDV. Người của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội xác nhận việc vừa bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng chi nhánh BIDV Ngọc Khánh (Hà Nội).

Hai nghi phạm là Hoàng Ngọc (42 tuổi, trú tại P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi, trú tại P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Ngọc bị bắt lúc rạng sáng 29/7 khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng, Mạnh bị bắt vào đêm 28/7 khi đang lẩn trốn tại P.Láng Hạ (Q.Đống Đa).

(Ảnh chụp hình báo Tuổi Trẻ)

Thông tin ban đầu từ công an cho hay, Ngọc là chủ mưu vụ cướp. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nên Ngọc lên kế hoạch và rủ Mạnh đi cướp ngân hàng.

(Zing) – Phong tỏa quán pizza có ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Nội. Sáng 29/7, công an phong tỏa một nhà hàng pizza tại số 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Thông tin ban đầu cho biết ca nghi nhiễm là một nam nhân viên của quán. Người này đi Đà Nẵng du lịch cùng gia đình (khoảng 29 người) từ ngày 12 đến ngày 15/7.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Đến ngày 23/7, nam nhân viên sốt nhẹ kèm ho có đờm đặc. Ngày 28/7, người này đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy nam nhân viên này dương tính với Covid-19.

(Dân Việt)  – Quảng Nam: Đưa 11 người bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng vào khu cách ly. Ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện 11 người trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng về các địa phương ở Quảng Nam đã được tìm thấy và đưa vào khu cách ly tập trung. Trong số này có 5 bệnh nhân nằm ở các bệnh viện ở Đà Nẵng, 6 người nuôi người bệnh. 

(VTC) – Một sinh viên ở Đắk Lắk dương tính Covid-19. Sáng 29/7, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận tại địa phương vừa có một ca dương tính với Covid-19. Đó là sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng mới về lại địa phương. Hiện bệnh nhân được theo dõi và cách ly tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

(Tuổi Trẻ)  – Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì Covid-19. Sáng 29/7, ban giám đốc Bệnh viện Quốc tế City (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) có thông báo chính thức về việc ngưng nhận bệnh vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Thời gian ngưng là 3 ngày (từ 29 đến 31/7) cho đến khi có thông báo mới. Theo đó trong thời gian này, bệnh viện sẽ không cho phép đón khách thăm bệnh, nhà thầu.

(Zing) – Nga sắp thành nước đầu tiên phê chuẩn vaccine chống Covid-19. CNN cho biết, quan chức Nga muốn phê duyệt một loại vaccine chống Covid-19 trước ngày 10/8. Viện Gamaleya có trụ sở tại thủ đô Moscow là đơn vị điều chế loại vaccine này.

Được biết, chế phẩm sẽ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng và được ưu tiên chuyển đến các nhân viên y tế tuyến đầu.

(Dân Việt) – Đài Loan bắt giữ tàu cá Trung Quốc với 18 thành viên thủy thủ đoàn. Ngày 24/7, Lực lượng tuần tra ven biển Đài Loan phát hiện một tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp nên bắt giữ.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã được đưa về cảng Cao Hùng để điều tra. Phía Đài Loan thông báo 18 người trên sẽ bị truy tố vì vi phạm đạo luật quan hệ giữa người dân Đài Loan và Trung Quốc đại lục, cũng như đạo luật nhập cư.

(VnExpress) – Ấn Độ cấm thêm 47 ứng dụng Trung Quốc. Ấn Độ tiếp tục mở rộng lệnh cấm với 47 ứng dụng Trung Quốc, không lâu sau thông báo chặn 59 ứng dụng khác như TikTok, WeChat.

Trước đó, hôm 25/7, nhiều người dùng ở Ấn Độ đồng loạt nhận được thông báo từ WeChat với nội dung “theo luật pháp Ấn Độ, chúng tôi không thể cung cấp quyền truy cập WeChat vào thời điểm này”.