Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 30/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 9 ca Covid-19 mới tại Đà Nẵng và Hà Nội
  • Có 87 người từ Đà Nẵng về Hà Nội phát triệu chứng ho, sốt
  • Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội khi có ca mắc Covid-19
  • Truy tìm tài xế giao hàng ở biên giới bị sốt, trốn khỏi khu cách ly
  • Xây cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt-Trung
  • TP.HCM phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • Phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng lớn nhất lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam

Tin thế giới:

  • Mỹ hỗ trợ 58 triệu USD chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam
  • Covid-19 : Số ca nhiễm mới tăng vọt, Trung Quốc cách ly Tân Cương
  • Indonesia bắt một tàu cá của Việt Nam chở 2 tấn cá
  • Iran nhắm bắn một tàu sân bay Mỹ giả trong cuộc tập trận ở Vùng Vịnh
  • 212 nhà bảo vệ môi trường bị sát hại năm 2019

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VietNamNet) – Thêm 9 ca Covid-19 mới tại Đà Nẵng và Hà Nội. Sáng 30/7, Việt Nam công bố thêm 9 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội và Đà Nẵng, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 459. 8 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, 1 ca tại Hà Nội.

Bệnh nhân 451 là nữ, 36 tuổi, là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 452 là nam, 52 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 453 là nữ, 56 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 454 là nữ, 65 tuổi, là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 455 là nữ, 32 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 456 là nữ, 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân 457 là nam, 70 tuổi, ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân 458 là nữ, 38 tuổi, ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 459 là nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay.

(VietNamNet) – Có 87 người từ Đà Nẵng về Hà Nội phát triệu chứng ho, sốt. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội chiều 29/7, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin hiện ở các quận, huyện đã có hơn 21.063 người từ Đà Nẵng về, trong đó có 87 ca có triệu chứng sốt, ho, khó thở. CDC đã cho lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn tự cách ly, kết quả người đã 6 âm tính, còn lại đợi kết quả.

Nhận định về nguy cơ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, ca bệnh số 447 vừa được công bố, sau 11 ngày trở về mới có triệu chứng. Theo quy luật này những người cuối cùng từ Đà Nẵng trở về từ ngày 28/7, thì từ nay đến ngày 10/8 sẽ có những ca bệnh tương tự.

Từ đó, ông Qúy lưu ý cần dự báo để nhận thấy thời gian tới trên dịch bệnh địa bàn TP sẽ có diễn biến phức tạp.

(NLĐO) – Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội khi có ca mắc Covid-19. Tối 29/7, ông Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký văn bản triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 30/7 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tụ tập đông người trên địa bàn phụ trách.

(Thanh Niên) – Truy tìm tài xế giao hàng ở biên giới bị sốt, trốn khỏi khu cách ly. Tối 29/7, ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát đi thông báo truy tìm tài xế Trương Viết Huy sau khi người này bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Trung tâm y tế H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào cùng ngày.

Theo ông Cường, Huy là tài xế của Công ty vận tải Tam Lập Thành. Thông tin ban đầu, Huy chạy xe container từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) qua cột mốc 171 để giao hàng. Tại đây, nhân viên kiểm dịch cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đo thân nhiệt và phát hiện người này sốt 38 độ C.

Sau đó, tài xế Huy được các lực lượng y tế đưa vào Trung tâm y tế H.Bến Cầu cách ly lúc 19 giờ 45 ngày 28/7. Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 29/7, nhân viên y tế phát hiện tài xế Huy đã trốn khỏi khu cách ly. Theo ông Cường, người này có nguy cơ cao vì có triệu chứng sốt, chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2.

(PL) – Xây cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt-Trung. Sáng 29/7, nhân chuyến công tác các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Điện Biên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thị sát và kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã báo cáo Phó Thủ tướng về kế hoạch xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt-Trung, việc xây dựng kè bảo vệ các khu vực xung yếu trên sông, suối biên giới…

Việc xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng trên biên giới Việt-Trung sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước. Theo kế hoạch, nếu sớm thống nhất được các nội dung liên quan với phía Trung Quốc, dự án cầu biên giới trên sẽ được khởi công trong năm 2021.

(Tuổi Trẻ) – TP.HCM phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Chiều 29/7, ông Nguyễn Trí Dũng – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, địa phương vừa phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đang ở một chung cư trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh. Tất cả đã được đưa đi cách ly.

Tại TP.HCM, phần lớn các trường hợp nhập cảnh trái phép được phát hiện tại bệnh viện do họ có nhu cầu khám bệnh hoặc do người dân phát hiện. Chỉ một số ít trường hợp tự giác đến lãnh sự quán khai báo.

Ngoài 11 trường hợp trên, từ tháng 5 đến nay TP.HCM đã phát hiện 38 trường hợp nhập cảnh trái phép.

(Kinh tế & Tiêu Dùng) – Phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng lớn nhất lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết vừa phát hiện dầu khí tại lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km.

Hợp đồng Dầu khí Lô 114 hiện do Eni Vietnam B.V. là Nhà điều hành, nắm giữ 50% quyền lợi tham gia, ESSAR E&P Limited nắm giữ 50% quyền lợi tham gia và đang trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Mỹ hỗ trợ 58 triệu USD chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam. Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong năm tài khóa từ 2016 – 2019, Việt Nam đã nhận được hơn 150 triệu USD về hỗ trợ an ninh từ chương trình FMF.

Trong số này có hơn 58 triệu USD dành cho việc hỗ trợ chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton (3.200 tấn) đã loại biên của Tuần duyên Mỹ cho Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là các chiếc CSB 8020 (nguyên là chiếc Morgenthau – WHEC 722) chuyển giao cuối năm 2017 và chiếc John Midgett (WHEC 726) dự kiến vào cuối năm 2020.

Đồng thời FMF còn hỗ trợ việc cung cấp 24 xuồng tuần tra cao tốc loại Metal Shark, trong đó 6 chiếc cuối cùng đã được bàn giao hồi tháng 5/2020.

(SCMP/Dân Việt) – Covid-19: Số ca nhiễm mới tăng vọt, Trung Quốc cách ly Tân Cương. Ngày 29/7, Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca nhiễm Covid-19 sau 24 giờ, cao nhất kể từ đầu tháng 3. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, dịch Covid-19 đang có xu hướng lan rộng và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Những ca nhiễm mới Covid-19 được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh, khu tự trị Tân Cương và thủ đô Bắc Kinh.

Trong 101 ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc, có 98 trường hợp dương tính với virus trong nội địa, còn lại là từ đường nhập cảnh. Trong số 98 ca nhiễm nội địa, có 89 trường hợp được ghi nhận ở Tân Cương, 8 trường hợp ở tỉnh Liêu Ninh và 1 trường hợp ở Bắc Kinh.

(AGP/RFI) – Indonesia bắt một tàu cá của Việt Nam chở 2 tấn cá. Ngày 29/7, chính quyền Jakarta thông báo một tàu cùng với 9 ngư dân đã cố tình thoát khỏi lực lượng tuần duyên Indonesia, buộc lực lượng này phải sử dụng vòi rồng, sau đó  trầu này đâm phải một tàu hàng. Đây là vụ tàu cá Việt Nam thứ hai bị Indonesia bắt giữ trong vòng một tuần.

(RFI) – Iran nhắm bắn một tàu sân bay Mỹ giả trong cuộc tập trận ở Vùng Vịnh. Đài truyền hình nhà nước cho biết là quân đội Iran đã bắn hỏa tiễn vào một mô hình tàu sân bay Mỹ trong lúc tập trận hôm 28/7. Cuộc thao diễn mang tên « Tiên Tri Mohammed 14 » diễn ra gần eo biển Ormuz, nơi qua lại của các tàu chở dầu. Hải quân Mỹ đã phản ứng, cho đó là hành động « vô trách nhiệm và nguy hiểm ».

(AFP/RFI) – 212 nhà bảo vệ môi trường bị sát hại năm 2019. Đây là con số kỷ lục, theo báo cáo hàng năm được tổ chức phi chính phủ Anh Global Witness công bố ngày 29/7. Đa số những vụ sát hại xảy ra ở hai nước: Colombia (với 64 nạn nhân) và Philippines (với 43 nạn nhân). Chống khai thác mỏ, công nghiệp thực phẩm, chống phá rừng là những lĩnh vực có số nạn nhân cao nhất.

Cập nhật tối 29/7: Hà Nội có 2 ca mắc Covid-19 mới; 219 lao động mắc kẹt ở Guinea Xích Đạo đã về nước.