Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 29/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Hà Nội có 2 ca mắc Covid-19 mới
  • 219 lao động mắc kẹt ở Guinea Xích Đạo về nước
  • Đăk Lăk cách ly 70 người ở khoa truyền nhiễm
  • Lạng Sơn: Phát hiện 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • Nhật Bản hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam đóng 6 tàu tuần tra
  • Cổ trấn 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc bị lũ bủa vây
  • Nghị sĩ Mỹ lo lắng Trung Quốc sử dụng TikTok để can thiệp bầu cử
  • Thượng viện Mỹ kêu gọi cho Đài Loan tham gia tập trận RIMPAC

Sau đây là nội dung chi tiết:

(VTV) – Hà Nội có 2 ca mắc Covid-19 mới. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tính đến chiều nay, Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Lập rào chắn đầu ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng – ảnh trên VietNamNet

Bệnh nhân thứ nhất là nhân viên đầu bếp tại một cửa hàng trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Bệnh nhân đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trước đó, bệnh nhân này đã đã đi du lịch tại TP Đà Nẵng cùng 29 người. Đến thời điểm hiện tại đã xác minh được 69 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Tất cả các trường hợp F1 hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến bệnh viện công an thành phố để cách ly. Bệnh nhân thứ hai là một bệnh nhân nam (76 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ). Bệnh nhân này vào Đà Nẵng chơi, đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng tuy nhiên không xuất hiện triệu chứng. Sáng 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và vừa có kết quả dương tính.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 83 trường hợp F1, 310 trường hợp F2, có 21.000 người từ Đà Nẵng trở về.

(VnExpress) – 219 lao động mắc kẹt ở Guinea Xích Đạo về nước. 15h20 ngày 29/7, chuyến bay đón 219 lao động, trong đó có 129 người nhiễm Covid-19 hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Chuyến bay VN06 đưa lao động về nước do Vietnam Airlines thực hiện, bay thẳng từ thành phố Bata (Guinea Xích Đạo, Tây Phi) về Việt Nam sau hơn 12 giờ. 

(Chuyến bay chở 219 hành khách hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài)

Hiện các lao động này và những trường hợp nhiễm Covid-19  được đưa đi cách ly, chữa trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương. 

(VnExpress) – Đăk Lăk cách ly 70 người ở khoa truyền nhiễm. Sáng 29/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phong tỏa Khoa truyền nhiễm, cách ly khoảng 70 người vì liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 về từ Đà Nẵng.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk cho biết, nữ sinh 21 tuổi về từ Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm hai lần dương tính Covid-19. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ca nghi nhiễm này đang chờ Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm khẳng định Covid-19.

(Lao Động) – Lạng Sơn: Phát hiện 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Chiều 29/7, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xử phạt hành chính và trục xuất nhóm người Trung Quốc “bỗng nhiên” xuất hiện ở thành phố Lạng Sơn và đang trên đường đi sâu vào nội địa nước ta.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 29B – 05170 do lái xe Hoàng Văn Chuyên (SN 1987), trú tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, trên xe chở 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ, thủ tục nhập cảnh vào nước ta.

(Zing)  – Nhật Bản hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam đóng 6 tàu tuần tra. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký với Việt Nam hiệp định vốn vay ODA trị giá 36,626 tỷ yên cho dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, an toàn trên biển Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tài chính để trang bị 6 tàu tuần tra nhằm tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, phù hợp, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và tự do hàng hải tại Việt Nam.

(VnExpress) – Cổ trấn 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc bị lũ bủa vây. Chá Cao, thị trấn cổ gần 3.000 năm lịch sử thuộc thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy, ngập trong nước lũ nhiều ngày nay.

Từ ngày 19/7, do mưa lớn nước sông Chá Cao dâng cao, gây ngập lụt khắp các tuyến phố của thị trấn cổ. Có nơi nước ngập sâu tới hai mét, buộc chính quyền phải sơ tán hơn 14.000 dân.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Từ 17 đến 22/7, lượng mưa rơi xuống Sào Hồ lên tới 236 mm mỗi ngày, gây nên cảnh “ngập lụt trăm năm mới có” tại thành phố.

Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh An Huy cảnh báo từ 27/7, tỉnh tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nước sông Trường Giang và các con sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao, đe dọa gây vỡ đê.

(Thời Báo Mỹ)  – Nghị sĩ Mỹ lo lắng Trung Quốc sử dụng TikTok để can thiệp bầu cử. Hôm 28/7, một nhóm các Thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã gia tăng áp lực lên TikTok khi họ gửi thư yêu cầu chính quyền Trump đánh giá về khả năng ứng dụng chia sẻ video trực tuyến của Trung Quốc có thể can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Theo Reuters, trong lá thư gửi chính quyền Trump đề ngày 28/7, các Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Tom Cotton và nhiều nhà lập pháp khác như Ted Cruz, Joni Ernst Thom Tilis, Kevin Cramer và Rick Scott đã viện dẫn TikTok bị cáo buộc kiểm duyệt nội dung nhạy cảm, gồm cả video chỉ trích cách chế độ Trung Quốc đối xử với cộng động thiểu số Duy Ngô Nhĩ, cũng như các cáo buộc Bắc Kinh nỗ lực thao túng các cuộc thảo luận chính trị trên các ứng dụng truyền thông xã hội.

(Báo Thời Mỹ) – Thượng viện Mỹ kêu gọi cho Đài Loan tham gia tập trận RIMPAC. Hôm 23/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản Đạo luật uỷ quyền quốc phòng quốc gia (NDAA) của Thượng viện, gồm các điều khoản ngăn chặn Trung Quốc thực hiện việc xâm chiếm “sự đã rồi” đối với Đài Loan và cho phép đảo quốc tham gia vào cuộc tập trận hải quân RIM Thái Bình Dương (RIMPAC) từ 17-31/8.