Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 31/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • 5 huyện, thị xã ở Quảng Nam cách ly xã hội từ 0h ngày 1/8
  • Bắt giữ thêm 45 người từ Trung Quốc vượt sông nhập cảnh trái phép
  • Anh tái phong tỏa một phần
  • Mỹ kêu gọi điều tra mối quan hệ giữa TikTok và Zoom
  • Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ ‘đang xem xét’ cho người Hong Kong định cư
  • EU trừng phạt tình báo Nga, công ty TQ và Triều Tiên vì tội phạm mạng

Sau đây là nội dung chi tiết:

(VTC) – 5 huyện, thị xã ở Quảng Nam cách ly xã hội từ 0h ngày 1/8. Ngày 31/7, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ký quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 5 huyện, thị xã: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Điện Bàn.

Theo đó, từ 0h ngày 1/8 đến 0h ngày 15/8, 5 huyện, thị xã trên sẽ thực hiện việc cách ly xã hội, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng

(VTC) – Bắt giữ thêm 45 người từ Trung Quốc vượt sông nhập cảnh trái phép. Sáng 31/7,  lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 45 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 18h15 ngày 30/7, tại khu vực Mốc 1364 (2) + 200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh), trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện một nhóm 29 người Việt Nam đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua sông biên giới. 

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng chuyển toàn bộ số người nhập cảnh trái phép nêu trên về khu vực cách ly tập trung của TP Móng Cái.

Trước đó, khoảng 15h20 cùng ngày, cũng tại khu vực này, lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn cũng phát hiện bắt giữ nhóm 16 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua sông biên giới và bàn giao cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định.

(VnExpress) – Anh tái phong tỏa một phần. Thủ tướng Anh Johnson yêu cầu các vùng phía bắc đất nước tái áp đặt phong tỏa một phần trong bối cảnh lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ hai.

Hàng trăm nghìn người ở Greater Manchester, Bradford, Blackburn và nhiều khu vực khác ở miền bắc nước Anh bị cấm tụ tập trong nhà với các gia đình khác từ đêm 30/7.

Quyết định này được đưa ra sau khi dữ liệu từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho thấy các ca nhiễm Covid-19 đã đạt ngưỡng “đáng lo ngại” ở các khu vực tại Lancashire và Yorkshire.

(Pháp Luật) – Mỹ kêu gọi điều tra mối quan hệ giữa TikTok và Zoom. Theo hãng tin Reuters, ngày 30/7, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley, đã viết thư gửi Bộ Tư pháp Mỹ để thúc giục một cuộc điều tra vào công ty công nghệ video Zoom và công ty truyền thông xã hội TikTok thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Các nhà lập pháp cho biết đa phần người Mỹ hiện đang ở nhà vì dịch Covid-19 đã sử dụng cả hai ứng dụng này để tương tác với nhau. Điều này dẫn đến mối đe dọa về bảo mật và thông tin của người Mỹ.

(Tuổi Trẻ) – Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ ‘đang xem xét’ cho người Hong Kong định cư. Theo SCMP, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 30/7, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ “đang xem xét” các biện pháp nhằm cho phép người Hong Kong đến Mỹ định cư, sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia cho đặc khu hành chính này.

“Chúng tôi đang xem xét việc đó”, Ngoại trưởng Pompeo nói khi được hỏi liệu Mỹ có mở rộng các cơ hội tị nạn hay thị thực (visa) cho người Hong Kong hay không. Ông Pompeo nói thêm rằng ông nghĩ Vương quốc Anh đã đưa ra “quyết định đúng đắn” khi tạo điều kiện để mở đường cho người Hong Kong trở thành công dân Anh.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tích cực xem xét cách thức chúng ta nên đối xử với những người từ Hong Kong muốn xin tị nạn hoặc cấp một chương trình thị thực liên quan việc đó”.

(Zing) – EU trừng phạt tình báo Nga, công ty TQ và Triều Tiên vì tội phạm mạng. Liên minh châu Âu (EU) hôm 30/7 đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một bộ phận của cơ quan tình báo Nga, các công ty từ Triều Tiên và Trung Quốc vì các cuộc tấn công mạng trên toàn cầu.

Lệnh trừng phạt bộ phận công nghệ đặc biệt của cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) là lệnh trừng phạt liên quan đến tội phạm công nghệ đầu tiên của EU.

EU cáo buộc cơ quan của Nga đã thực hiện hai vụ tấn công mạng vào tháng 6/2017 khiến một số công ty ở châu Âu phải chịu tổn thất tài chính lớn. Cơ quan này cũng bị cáo buộc thực hiện hai vụ tấn công mạng nhằm vào lưới điện Ukraine trong năm 2015 và 2016, theo Reuters.

Bốn cá nhân làm việc cho GRU cũng bị trừng phạt vì cáo buộc tham gia vào một cuộc tấn công mạng nhằm vào Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ở Hà Lan hồi tháng 4/2018.

Bên cạnh cơ quan tình báo Nga, công ty Chosun Expo của Triều Tiên bị trừng phạt vì bị nghi đã hỗ trợ nhóm tin tặc Lazarus.